Nguồn tin: Sài Gòn tiếp thị, 12/6/2009
Ngày cập nhật:
14/6/2009
Hôm nay (12.6) hội chợ Thuỷ sản quốc tế – Vietfish 2009 khai mạc giữa lúc xuất khẩu thuỷ sản tăng trưởng âm. Nhiều doanh nghiệp đặt kỳ vọng tìm khách hàng mới nhân hội chợ này
Trên 300 gian hàng của 180 doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ mở cửa vào sáng nay tại Vietfish 2009 diễn ra tại TP.HCM. Cho dù đang trong thời điểm khủng hoảng, nhất là diễn biến dịch cúm A/H1N1 nhưng những nhà buôn thuỷ sản tầm cỡ nhất thế giới, từ châu Âu, Mỹ, Nga, Trung Đông hay châu Á đều đã có mặt.
Ông Trần Văn Lĩnh, giám đốc công ty cổ phần thuỷ sản và thương mại Thuận Phước (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này đã đạt được thoả thuận bán tôm sú cho một số đối tác là khách hàng Đan Mạch và Nhật Bản. “Tại hội chợ này, chúng tôi sẽ gút lại điều khoản hợp đồng”, ông Lĩnh vui mừng nói. Năm tháng, Thuận Phước là một trong số ít doanh nghiệp ở khu vực miền Trung có doanh số tăng trưởng dương, khi xuất khẩu tới trên 1.000 tấn tôm, mực, bạch tuộc, cá ngừ và thuỷ sản khô, thu về gần 800 triệu USD, tăng trên 9% so với năm trước. Thứ trưởng bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ông Lương Lê Phương cũng cho rằng, muốn đạt kim ngạch 4,5 tỉ USD năm nay, doanh nghiệp phải tận dụng, khai thác tối đa đơn hàng tại Vietfish 2009.
Tiền lệ tự phá giá
Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng đang lo lắng về mặt bằng giá mới, nhiều khả năng sẽ tụt giảm khi hội chợ này kết thúc. Tháng 4 vừa qua, trước khi đi tham dự hội chợ Thuỷ sản quốc tế tại Brussel (Bỉ), 300 doanh nhân thuỷ sản Việt Nam, trong đó có nhiều doanh nghiệp xuất cá tra đều đồng thuận sẽ không ai được bán giá thấp. Một doanh nghiệp tiết lộ, trước đó đã thống nhất giá cá tra xuất vào châu Âu không dưới 3 USD/kg. Vậy mà, khi kết thúc hội chợ về nước, có rất nhiều đơn hàng bán giá có 2,4 – 2,6 USD, gây náo loạn thị trường. Ông Lê Việt Tiến, giám đốc công ty cổ phẩn thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức (VD Food) bức xúc: “Mỗi lần hội chợ là mỗi lần thêm nguy cơ có doanh nghiệp giảm giá bán để lôi kéo khách hàng nước ngoài, một hành động tự làm khó!” Một doanh nghiệp khác còn thẳng thừng lên án: “Hội chợ thuỷ sản chẳng khác gì cái chợ không người quản lý, ai thích bán giá nào thì bán, không nghĩ lợi ích chung”.
Lại do hiệp hội yếu
Việc cá tra bị bán quá thấp tại hội chợ Brussel (Bỉ) là một trong những nguyên nhân dẫn đến giá cá nguyên liệu trong nước giảm còn dưới 14.000đ, thấp hơn chi phí giá thành 1.000đ như hiện nay. Giá nguyên liệu cá tra sau hội chợ Vietfish 2009, dự báo nhiều khả năng sẽ giảm thêm vì thời điểm này, lượng philê cá tra năm 2008 vẫn còn tồn khá nhiều trong kho doanh nghiệp. Thông tin cá tồn kho cũng đã được đại diện hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản (Vasep) khẳng định. Tuy số lượng không được tiết lộ, nhưng nhiều nguồn tin khác cho hay, có thể đủ cho doanh nghiệp hoạt động trong thời gian dài mà không cần mua cá của dân. Trong khi hầu hết doanh nghiệp mất nhiều công sức để có được chứng nhận về chất lượng, thì những doanh nghiệp tay ngang, làm ăn chụp giựt lại nhảy vào, tranh giành khách hàng, bất chấp sản phẩm không đạt chất lượng, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh thuỷ sản Việt Nam.
Nhiều ý kiến cho rằng, muốn loại bỏ doanh nghiệp làm ăn gian dối, đã đến lúc ngành thuỷ sản cần đưa ra quy định: doanh nghiệp tham gia xuất khẩu ngành hàng nào phải là hội viên ngành nghề đó và nếu vi phạm sẽ bị loại khỏi hiệp hội và không được xuất khẩu. Malaysia, hiệp hội Nuôi cá hồi Na Uy và nhiều nước khác cũng điều hành như vậy.
Hoàng Bảy
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.