Nguồn tin: Đài tiếng nói Việt Nam, 25/06/2009
Ngày cập nhật:
25/6/2009
Suy thoái kinh tế, rào cản thương mại, rào cản khai thác, thiếu nguyên liệu… là hàng loạt các nguyên nhân dẫn tới việc lần đầu tiên xuất khẩu thủy sản Việt Nam giảm mạnh trong thời gian qua.
Việc xuất khẩu thủy sản Việt Nam giảm mạnh trong thời gian qua có một nguyên nhân rất đáng lo ngại, đó là năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản trong nước còn hạn chế.
Từ bài toán nguyên liệu
Thiếu nguyên liệu, đó là tình trạng diễn ra từ đầu năm mà nguyên nhân chủ yếu là người dân bỏ hầm, treo ao do thua lỗ, thiếu vốn, mất niềm tin vào nuôi trồng thủy sản. Nhưng đến nay, việc thiếu nguyên liệu cho các nhà máy chế biến thủy hải sản không chỉ dừng lại từ phía người dân mà còn gặp nhiều trở ngại từ nhiều yếu tố khác, đe dọa đến sự phát triển bền vững của xuất khẩu thủy sản.
Đối với lĩnh vực khai thác, liên quan đến lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc tại một số vùng biển, trong đó có những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam, các DN chế biến hải sản ở miền Trung gặp khó khăn nhất so với cả nước. Theo VASEP, cá ngừ (chiếm 5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam) 5 tháng đầu năm, xuất khẩu đã giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức thấp nhất trong 4 năm qua.
Với thị trường nguyên liệu nuôi trồng, ông Trần Tấn Tâm - Chủ tịch HĐQT Cty CP XNK thuỷ sản Miền Trung cho biết: “Năm nay, lần đầu tiên tôi thấy cảnh thương nhân Trung Quốc lại tràn sang mua tôm thẻ chân trắng của Việt Nam. So với giá tôm của Trung Quốc, tôm Việt Nam quá rẻ, nên thương nhân họ luôn đẩy giá mua cao khiến DN chúng tôi rất khó khăn!". Giá tôm thẻ chân trắng đang từ 39.000 - 40.000 đồng/kg đột nhiên cao vọt lên 45.000 đồng/kg, cao hơn cả giá bán ở "vựa" tôm ĐBSCL, mà vẫn không có hàng để mua.
Đến việc “giải mã”
Nước ta hiện có 568 nhà máy chế biến thủy sản ở quy mô công nghiệp, trong đó có 76 % (432 nhà máy) đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm của quốc gia. Số nhà máy chế biến vẫn tăng, tỷ lệ các nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn cũng đang tăng lên. Đây là điều đáng mừng, vì vấn đề chất lượng sản phẩm đã được quan tâm. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu của thời kỳ hội nhập, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu không chỉ tăng theo số lượng và chất lượng của các nhà máy chế biến, mà kèm theo đó phải đáp ứng nhiều vấn đề đặt ra.
Việc doanh nghiệp Việt Nam đành “đứng nhìn” thương nhân Trung Quốc thu mua nguồn nguyên liệu tại chỗ của mình trong tình trạng nhà máy thiếu nguyên liệu, sản xuất gặp khó khăn, xuất khẩu thủy sản giảm sút… có vẻ thật khó tin. DN Việt Nam không tận dụng được lợi thế của nguồn nguyên liệu tại chỗ. Tại sao?
Lý giải về điều này, một chuyên gia ngành thủy sản cho rằng: Ở đây thiếu sự liên kết trong chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị của sản phẩm. Sự liên kết giữa nhà máy và người sản xuất còn lỏng lẻo. Trong chuỗi giá trị sản phẩm, lâu nay Nhà nước vẫn bỏ lỏng để nó tự phát triển, thiếu quản lý và định hướng. Người sản xuất nguyên liệu cứ sản xuất. Người mua (nậu vựa, nhà máy chế biến) thì tự định giá căn cứ theo tiêu chí họ đặt ra, miễn sao có lợi nhuận là được. Phần thua thiệt vẫn thuộc về người sản xuất. Vì thế, trong nhiều trường hợp, người sản xuất không thể “đứng” về phía doanh nghiệp này hay doanh nghiệp kia, mà cái quan trọng hơn vẫn là lợi ích của chính họ.
Thực tế, hội nhập kinh tế quốc tế đã được mở ra nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp phải tự nâng cao năng lực cạnh tranh, không thể trông chờ vào sự trợ giúp hoặc chính sách bảo hộ của Nhà nước. Các doanh nghiệp trong nước cần phải có sự liên kết chặt chẽ, thống nhất với nhau, kể cả “đối nội” lẫn “đối ngoại”. “Đối nội” cần có sự liên kết chặt chẽ với người sản xuất, đảm bảo lợi ích cho người đánh bắt, nuôi trồng để đảm bảo và chủ động nguồn nguyên liệu. “Đối ngoại” cần có sự liên kết, thống nhất giữa các doanh nghiệp xuất khẩu nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm xuất khẩu.
Thời gian qua, vẫn tồn tại tình trạng kinh doanh chụp giật, tranh giành nguyên liệu, khách hàng, bất chấp sản phẩm không đạt chất lượng, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh chung của Việt Nam, dễ dẫn tới bị các nước kiện bán phá giá. Một “kinh nghiệm” trong tháng 4 vừa qua, trước khi đi tham dự hội chợ Thuỷ sản quốc tế tại Brussels (Bỉ), 300 doanh nhân thuỷ sản Việt Nam, trong đó có nhiều doanh nghiệp xuất cá tra đều đồng thuận sẽ không ai được bán giá thấp. Một doanh nghiệp tiết lộ, trước đó đã thống nhất giá cá tra xuất vào châu Âu không dưới 3 USD/kg. Vậy mà, khi kết thúc hội chợ về nước, có rất nhiều đơn hàng bán giá có 2,4-2,6 USD, gây náo loạn thị trường. Mỗi lần hội chợ là mỗi lần thêm nguy cơ có doanh nghiệp giảm giá bán để lôi kéo khách hàng nước ngoài, một hành động tự làm khó. Vì thế, chấm dứt tình trạng “tự làm khó” cũng là cách hữu hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp thủy sản Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
Theo VASEP, thiếu nguyên liệu, suy thoái kinh tế là nguyên nhân khiến xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam 5 tháng đầu năm 2009 chỉ đạt chỉ đạt xấp xỉ 30% so với kế hoạch 4 tỉ USD xuất khẩu năm nay. Dự báo, những tháng cuối năm, tình hình sẽ càng khó khăn hơn, bởi sản phẩm chủ lực là cá tra, ba sa sang thị trường Trung Đông và châu Âu vẫn đang ở thế bấp bênh. Mặt khác, Luật Nông nghiệp 2008 của Mỹ sẽ là trở ngại với xuất khẩu cá tra, basa Việt Nam.
Minh Đăng
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.