Nguồn tin: Báo Phú Yên, 26/08/2009
Ngày cập nhật:
27/8/2009
Giá cá ngừ đại dương ở Phú Yên - luôn thấp hơn các tỉnh lân cận khiến hoạt động khai thác của ngư dân khó có lợi nhuận. Các đại lý mua cá ngừ nói rằng giá cá thấp là do chất lượng cá thấp, cách bảo quản không đảm bảo. Trong khi đó, thực tế cho thấy phần lớn ngư dân ứng tiền trước từ các đầu nậu nên sản phẩm bán ra luôn bị ép giá cũng như phân loại phẩm cấp. Do đó, ngoài cải tiến kỹ thuật, ngư dân đang cần sự can thiệp của các cơ quan chức năng về quản lý giá.
NGƯ DÂN BỊ ÉP VẪN PHẢI BÁN
Thời gian qua, giá cá ngừ ở Phú Yên luôn thấp hơn ở hai tỉnh Bình Định, Khánh Hòa 30.000 - 40.000 đồng/kg. Thực tế cho thấy quan hệ giữa hai bên mua và bán thường ở trong thế bị ràng buộc chứ không phải thuận mua vừa bán. Nghịch lý này gây bức xúc cho ngư dân. Tại hội thảo nâng cao chất lượng, giá trị cá ngừ đại dương do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật phối hợp với Hiệp hội Cá ngừ Phú Yên tổ chức mới đây, nhiều ngư dân đã bày tỏ nỗi đắng cay của mình. Ông Nguyễn Hùng (ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) xót xa: “Trong khi giá cá ở các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa ở mức 120.000 - 130.000 đồng/kg thì ở Phú Yên chỉ 80.000 - 90.000 đồng/kg. Ngư dân chúng tôi có mối quan hệ gắn chặt với ba chủ nậu: mua cá, cung cấp đá, cung cấp dầu. Họ cho chúng tôi ứng trước tiền nên khi có sản phẩm, chúng tôi không thể bán nơi khác được. Bên cạnh đó, ngư dân mua nợ nguyên liệu với giá cao hơn thị trường vì phải trả cả tiền lãi nên phí tổn dội lên cao thêm, hoạt động không có hiệu quả”.
Giải thích sự chênh lệch giá trên, bà Trịnh Thị Ngọc Sâm, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vinh Sâm, Phó chủ tịch Hiệp hội Cá ngừ Phú Yên, nói: “Cách sơ chế cá cũng như đá dùng để ướp cá của ngư dân Phú Yên không đạt chất lượng. Trong khi đó, các tỉnh bạn vào vụ sớm hơn, nguyên liệu khan hiếm và bảo quản tốt nên giá cao hơn”. Nhiều ngư dân đã phản ứng lại cách giải thích trên, họ cho rằng các điểm mua cá biện hộ cho việc o ép trong mua bán. Ông Phạm Đạn, chủ tàu PY 92447 ở phường 6 (TP Tuy Hòa), bức xúc: “Có lúc chúng tôi ra khơi ba ngày, gặp thời tiết xấu phải quay về nhưng giá cá vẫn bằng các tàu khác đã khai thác cả tháng. Nhiều khi chẳng cần phân loại, họ mua “sô” với giá 20.000 – 30.000 đồng/kg, chúng tôi cũng đành phải “bóp bụng” “đẩy” hàng chứ biết sao?”.
Nhiều ý kiến cho rằng do cách phân loại cá không rõ ràng, giám định chất lượng chỉ dựa vào cảm quan của bên mua nên dù cá được bảo quản tốt, đúng quy trình, đưa vào bờ sớm vẫn không bán được với giá tương xứng. Các đầu nậu đã liên minh ép phẩm cấp, “phán” lượng cá dạt nhiều thì ngư dân chỉ có nước “ngậm bồ hòn”.
Thực tế, phần lớn tàu thuyền của ngư dân Phú Yên trang bị hầm gỗ, khả năng thất thoát nhiệt cao, chất lượng nước đá xay để bảo quản chưa đảm bảo độ đông cứng cần thiết nên khi đi dài ngày trên biển khó đảm bảo chất lượng sản phẩm. Một khó khăn khác là dịch vụ hậu cần nghề cá ở Phú Yên hầu như chưa có gì, cảng cá không có kho lạnh bảo quản sản phẩm nên khi ngư dân đưa sản phẩm về buộc phải bán ngay trong ngày.
CẦN HỖ TRỢ NHIỀU HƠN CHO NGƯ DÂN
Ông Trần Phương, ngư dân xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) nói: “Để nâng cao chất lượng, giá cá ngừ đại dương, ngư dân cần được đầu tư tàu có công suất lớn, trang bị các phương tiện hiện đại, có tổ chức khai thác hợp lý, có tàu dịch vụ để cung ứng dầu, mua sản phẩm ngay trên biển”.
Ông Lê Văn Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Bá Hải ở khu công nghiệp An Phú (TP Tuy Hòa), cho rằng: “Tỉnh Phú Yên nên xây dựng một bến cá chuyên dùng đạt điều kiện vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời có một trung tâm giám định chất lượng, bán đấu giá cá để tạo điều kiện cho ngư dân nắm bắt thông tin thị trường, kịp thời đưa cá vào đúng thời điểm có giá cao”. Bà Trịnh Thị Ngọc Sâm đề xuất: “Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn nên có tiêu chuẩn quy định cụ thể về chất lượng cá ngừ đại dương. Các cơ quan chức năng cần hỗ trợ Hiệp hội cá ngừ Phú Yên hướng dẫn cho ngư dân cách bảo quản sau thu hoạch để nâng cao giá trị của cá ngừ đại dương. Để tháo gỡ những khúc mắc đang tồn tại, các đơn vị hoạt động khai thác, chế biến, các tổ chức liên quan cùng ngư dân cần có sự hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế, kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên TRẦN THỊ HÀ: BA VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT
“Có ba vấn đề cần giải quyết là vốn, thị trường và chất lượng sản phẩm cá ngừ đại dương. Ngư dân bị “cột” chặt với đầu nậu do thiếu vốn, vẫn còn tư tưởng an phận trong việc tìm kiếm thị trường. Hiện nay việc quy hoạch, tổ chức sản xuất cá ngừ tại địa phương chưa tốt. Thời gian tới, UBND tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức cuộc họp về chuyên đề này nhằm làm rõ hơn nữa nguyên nhân tác động đến lĩnh vực đánh bắt, tiêu thụ cá ngừ để có những cơ chế, chính sách hỗ trợ cho ngư dân".
Cục trưởng Cục Khai thác - Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Việt Nam CHU TIẾN VĨNH: CẦN VẬN ĐỘNG NGƯ DÂN THÀNH LẬP NGHIỆP ĐOÀN
“Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn đang có chủ trương xây dựng một số điểm dịch vụ hậu cần nghề cá ở một số đảo để hỗ trợ ngư dân có điều kiện bán cá ngay trên biển, mua dầu cũng như nhu yếu phẩm. Trước mắt, Phú Yên cần vận động ngư dân thành lập nghiệp đoàn để đánh bắt cá theo đoàn nhằm giảm chi phí, chia sẻ rủi ro. Bên cạnh đó, tỉnh nên có những quy định trong sản xuất nước đá phục vụ nghề đánh bắt cá ngừ; về lâu dài nên tiến hành tổ chức các phiên bán cá ngừ”.
MINH NGUYỆT
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.