Nguồn tin: Tiền Phong, 25/09/2009
Ngày cập nhật:
26/9/2009
Dù giá trị xuất khẩu hiện giảm hơn năm phần trăm so cùng kỳ năm 2008, song mặt hàng thủy sản vẫn có nhiều lợi thế để khai thác ở các thị trường Nhật Bản, Nga, Trung Đông.
Chuyên gia ngành thủy sản đang đề nghị giảm thuế nhập khẩu thủy sản nguyên liệu để tạo điều kiện về nguồn cho xuất khẩu.
Ông Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chế biến & Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết: Năm 2009, kim ngạch xuất khẩu thủy sản dự kiến đạt 4,2 - 4,3 tỷ USD, giảm 5 - 7 phần trăm so năm 2008.
Ông Dũng cho rằng, biện pháp cứu mặt hàng thủy sản hiện là nhập khẩu nguyên liệu để chế biến. Hiện nước ta có khoảng 700 nhà máy chế biến thủy sản quy mô công nghiệp, tuy nhiên, nguyên liệu chỉ đáp ứng được 50 phần trăm.
Ngày 24/9, Bộ Công Thương cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu chín tháng đầu năm 2009 ước đạt 41,7 tỷ USD, giảm 14 phần trăm so cùng kỳ năm 2008; trong đó, kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông, lâm, thủy sản khoảng 9,2 tỷ USD giảm 11,8 phần trăm so cùng kỳ năm trước.
Cái yếu nhất của xuất khẩu nước ta là không vươn dài chuỗi giá trị ra khỏi biên giới. Chúng ta phải làm bảy, tám tháng trời ra một cân cá phi lê bán được ba USD, nhưng người ta (nước nhập khẩu) đem phân phối cho nhà hàng ở Đức đã lên sáu euro. Như vậy, bộ phận quan trọng để tăng chuỗi giá trị nằm ở ngoài nước.
“Không có hệ thống phân phối thì đừng nói đến gia tăng giá trị, mà cái này, từng doanh nghiệp lẻ rất khó làm được” - Ông Dũng nói.
Theo VASEP, Chính phủ nên giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thủy sản (hoặc thuế bằng không). Hiện các nước trong khu vực đã giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thủy sản xuống không phần trăm.
Ông Dũng cho biết, tôm sú, cá tra, cá ba sa có thể bảo hộ, nhưng nhiều loại cá khai thác ở biển, hay cá hồi nuôi lại không cho nhập với mức thuế không phần trăm. Vấn đề này, Bộ Công Thương nên đề nghị Quốc hội xem xét trong kỳ họp tới để hỗ trợ ngành thủy sản.
Kích kim ngạch bằng thị trường mới
Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng thủy sản chín tháng ước đạt ba tỷ USD, giảm 9,6 phầm trăm so với cùng kỳ 2008. Tuy nhiên, một tín hiệu vui cho các mặt hàng thủy sản là nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này đang tăng trở lại ở một số thị trường truyền thống như EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ…
Chín tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu thủy sản vào Hoa Kỳ (chủ yếu là cá tra, ba sa) ước đạt 530 triệu USD, Nhật 574 triệu USD.
Hơn nữa, một số lợi thế cho ngành thủy sản là từ 1/10 tới, khi Hiệp định đối tác kinh tế Việt - Nhật (VJEPA) có hiệu lực, ít nhất 86 phần trăm hàng nông, lâm, thủy sản nước ta xuất sang Nhật được hưởng ưu đãi thuế suất; trong đó thuế nhập khẩu các mặt hàng từ tôm còn 1 - 2 phần trăm. Cùng với đó, hàng thủy sản nước ta đang ngày càng đáp ứng những tiêu chuẩn, yêu cầu khắt khe hơn đối với các nước nhập khẩu.
Mới đây, Tây Ban Nha, nước tiêu thụ cá tra, ba sa của Việt Nam lớn nhất trong khối EU (40.000 tấn mỗi năm) đã công nhận hàng thủy sản của Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm của EU.
Ông Phan Văn Chinh – Vụ trưởng Vụ xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho rằng, ba tháng cuối năm có thể khai thác một số thị trường lớn như: Hàn Quốc (tiêu thụ khoảng 7.300 tấn tôm mỗi năm); Nga (chủ yếu cá tra); Nhật Bản (ca tra, ba sa, cá duối, cá bò, mực, bạch tuộc, ghẹ..).
Theo ông Chinh, Trung Đông là thị trường tiềm năng với hàng thủy sản nước ta cần được khai thác.
Phạm Anh
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.