Nguồn tin: Vietnamnet, 02/10/2009
Ngày cập nhật:
3/10/2009
Những sản phẩm giá thấp đang len lỏi tìm thị trường mới sau khủng hoảng, khiến các nước phát triển tăng cường bảo hộ, trong đó chống bán phá giá được áp dụng nhiều nhất.
Nhận định trên được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đưa ra tại hội thảo “Pháp luật và kinh nghiệm trong các vụ kiện chống bán phá giá (CBPG) tại EU” diễn ra sáng 2/10 tại TP.HCM.
Theo số liệu của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong tổng số 35 vụ hàng hóa của Việt Nam bị kiện chống bán phá giá từ trước đến nay, ngành thủy sản đã vướng phải hai vụ (vụ cá tra, basa năm 2001 và vụ tôm nước ấm năm 2003), nhưng đây là hai sự kiện được xem là "sừng sỏ" nhất cả về quy mô lẫn mức độ tác động.
Ngành thủy sản chỉ "dính" hai vụ kiện CBPG, song lại bị ảnh hưởng nặng nhất. (Ảnh: Ca Hảo) VASEP thừa nhận, xuất khẩu cá basa Việt Nam sụt giảm thê thảm sau một năm bị áp thuế CBPG. Loại thuế được ví như một “bàn tay vô hình” khống chế lượng doanh nghiệp xuất hàng vào Mỹ. Và cho đến thời điểm hiện tại, khi mà các doanh nghiệp tỏ ra cảnh giác hơn khi xuất khẩu vào Mỹ, nhưng giá cá tra, basa xuất khẩu vào thị trường này đã không thể phục hồi như trước.
Trước đây, 1kg cá tra, basa có thể bán được trung bình khoảng 4,2USD, nhưng hiện tại, mức giá chỉ còn hơn 3 USD/kg. Và đến nay thị phần của thị trường này đã giảm mạnh, chỉ còn chiếm gần 10% tổng giá trị xuất khẩu cá tra, basa của Việt Nam.
Một số doanh nghiệp cho biết nhu cầu cá tra, basa tại Mỹ vẫn còn rất lớn vì nhiều hộ nuôi cá tại bang Mississippi đã phải treo ao vì thua lỗ, nhưng thuế CBPG đã kìm hãm lượng cá cũng như số lượng doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này. Hiện, chỉ còn khoảng 20 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cá tra basa vào Mỹ.
Ông Chu Văn An, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Minh Phú (Cà Mau) cho biết, để theo đuổi các vụ kiện CBPG, doanh nghiệp sẽ phải chịu hàng loạt các loại chi phí. Từ tiền mướn luật sư, tiền thuế, tiền thế chân, có loại tiền đóng theo hình thức thế chân bằng 80 -100% tổng giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp vào thị trường bị kiện…
Đó là còn chưa nói tới việc xác định theo kiện, doanh nghiệp sẽ mất tới 5 – 10 năm, vì theo quy định khi nào liên tục trong 3 năm, mức áp thuế bằng 0% thì doanh nghiệp mới đủ điều kiện được xóa hoàn toàn thuế CBPG.
Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, đang là giai đoạn mà xuất khẩu có nhiều những dấu hiệu bất ổn, vì các doanh nghiệp bản địa tại những thị trường lớn như Mỹ, EU… gặp nhiều khó khăn, nên khả năng lạm dụng công cụ kiện CBPG đối với các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
TS. Nguyễn Thị Thu Trang, Ban pháp chế VCCI, cảnh báo, sau Mỹ, thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam hiện nay là EU (chiếm 26%) đang có những động thái không thuận từ một số doanh nghiệp ở thị trường này. Trong khi, EU lại là thị trường đang có số lượng vụ kiện CBPG nhiều nhất với các doanh nghiệp Việt Nam (10 vụ).
Theo TS. Đinh Thị Mỹ Loan, thành viên hội đồng tư vấn CBPG – chống trợ cấp – tự vệ (VCCI), sức ép về cạnh tranh trong tự do hóa thương mại giữa các quốc gia, cùng với những hành vi trả đũa, các chiến lược cạnh tranh của các tập đoàn lớn trong bối cảnh khủng hoảng thì những nước xuất khẩu như Việt Nam sẽ phải đối mặt với những nguy cơ về các biện pháp phòng vệ thương mại, trong đó có kiện CBPG.
Nhất là những mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam hiện nay như: thủy sản, các mặt hàng nông sản (tiêu, điều, cà phê… ), dệt may, da giày… Biện pháp phòng vệ tốt nhất theo bà Loan là các doanh nghiệp nên thực hiện cam kết về giá ở những thị trường nhạy cảm này.
Ca Hảo
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.