• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Vuột mất thời điểm “vàng”…

Nguồn tin: Sài Gòn giải phóng, 31/10/2009
Ngày cập nhật: 1/11/2009

Thông thường, từ nay đến cuối năm nhà nhập khẩu tăng lượng mua vào để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch và kỳ nghỉ đông nên những tháng cuối năm có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong năm. Đây là thời điểm vàng của ngành xuất khẩu thủy sản cả nước.

Trớ trêu thay, sau gần 2 năm long đong, doanh nghiệp ôm hàng không bán được, người nuôi tôm dù trúng mùa cũng khóc vì giá thấp, khi con tôm sú đông lạnh hút hàng trở lại trên thị trường thế giới cũng là thời điểm mà bà con nuôi tôm sú ở đồng bằng sông Cửu Long bỏ ao nhiều nhất vì thua lỗ kéo dài không còn sức chịu đựng.

Hàng loạt hộ bị phá sản, nợ nần chồng chất, ứ đọng hàng ngàn sổ đỏ của người nuôi tôm trong ngân hàng. Theo ước tính của khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ, đến cuối năm nay có khoảng 20.000 hộ nuôi tôm sú bỏ nghề. Trong khi đó, tình hình con cá tra cũng không có gì sáng sủa. Năm 2007 toàn vùng có khoảng 6.000ha mặt nước nuôi cá tra, ba sa, 6 tháng đầu năm 2009 chỉ còn 1.200ha, trong đó, An Giang, tỉnh có diện tích nuôi cá tra lớn nhất khoảng 3.000ha nhưng chỉ còn khoảng 70% diện tích được thả nuôi.

Ở tỉnh Đồng Tháp, diện tích nuôi giảm chỉ còn khoảng 45%. Nếu tính cả vùng ĐBSCL, năm 2009 này có khoảng 26.000 hộ nuôi tôm cá phải treo ao. Điều đáng nói, đa số những hộ này đều là dạng nhỏ lẻ, luôn chịu nhiều thua thiệt khi bị biến động giá cả. Cũng lúc này, mặc dù nhu cầu của nhà nhập khẩu về mực, bạch tuộc ở các thị trường đang có xu hướng tăng dần vào những tháng cuối năm, nhưng xuất khẩu 9 tháng 2 mặt hàng này vẫn tiếp tục sụt giảm do khan hiếm nguồn nguyên liệu mực và bạch tuộc đánh bắt.

9 tháng đầu năm 2009, các doanh nghiệp chế biến hải sản xuất khẩu hơn 57.900 tấn mực, bạch tuộc, kim ngạch trên 204,7 triệu USD (giảm 11,7% về khối lượng và 14,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2008). Riêng trong tháng 9 (so cùng tháng 9-2008), việc xuất khẩu mực và bạch tuộc bị giảm 7,4% về lượng và 5,6% về giá trị.

Ngược lại, cá ngừ là mặt hàng hải sản cao cấp xuất khẩu của thủy sản Việt Nam năm nay cũng gặp khó khăn. Nhiều doanh nghiệp nhận định, đã quá muộn để nói rằng, đây là thời điểm vàng của các doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ vì chỉ còn 2 tháng nữa, trong khi đến nửa đầu tháng 9, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ giảm 6,1% về lượng và 15,2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Những năm trước, nhà nhập khẩu chuẩn bị mặt hàng này cho các dịp lễ cuối năm từ lâu. Vậy mà năm nay, sức tiêu thụ của nhiều thị trường vẫn chưa phục hồi, nên không khí chuẩn bị khá trầm lắng.

Như vậy, mặc dù trong ngành nông nghiệp, thủy sản vẫn là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất (trên 3 tỷ USD, kế đến là gạo 2,2 tỷ USD, gỗ và lâm sản chế biến khoảng 1,8 tỷ USD và cà phê gần 1,4 tỷ) nhưng khi thị trường đang hút hàng trở lại mà không đáp ứng đủ là điều rất đáng tiếc trong bối cảnh cả nước đang cố gắng khắc phục tình trạng giảm nhập siêu (10 tháng đã lên đến 8,8 tỷ USD) và làm thế nào để kim ngạch không bị sụt giảm so với năm 2008.

CÔNG PHIÊN

Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:

31/12/2013

29/12/2013

28/12/2013

28/12/2013

27/12/2013

27/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

 

Xem các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323

 

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang