Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 06/01/2010
Ngày cập nhật:
7/1/2010
Ngày 5-1, Ban Điều hành xuất khẩu thủy sản vào thị trường Nga đã họp tổng kết tại TPHCM. Nếu chỉ nhìn vào kim ngạch xuất khẩu 64 triệu USD, có thể nói đây là năm tệ hại, vì năm 2008, Nga là thị trường đột biến nhập khẩu thủy sản Việt Nam với kim ngạch lên đến 120 triệu USD và từng được xem là thị trường số 1 của con cá Việt Nam trong tương lai…
Cơ hội để tổ chức lại xuất khẩu
Có thể nói, cùng với sự tăng đột biến của kim ngạch xuất khẩu 2008 là những bát nháo. Các doanh nghiệp (DN) cùng xuất một lượng lớn cá tra sang thị trường Nga, nhà nhập khẩu Nga cạnh tranh, giảm giá bán ra thị trường từ 60 rúp/kg xuống còn 40 rúp/kg, dẫn đến việc một số nhà nhập khẩu bị phá sản, cho đến nay còn một số nợ chưa được giải quyết.
Nhà xuất khẩu Việt Nam giảm giá bán từ 1,7 USD/kg (cá nguyên con) xuống 1,3 USD/kg, nhưng lại tăng tỷ lệ mạ băng từ 20% lên 30% làm chất lượng cá bị giảm xuống, mất uy tín cá tra.
Trước tình hình này, cuối năm 2008, phía Nga đóng cửa thị trường nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam (chủ yếu cá tra). Cùng lúc với việc ra đời Ban Điều hành (BĐH) nhập khẩu Nga, BĐH xuất khẩu vào thị trường Nga từ Việt Nam cũng được thành lập và 10 công ty đã được phía Nga chấp nhận hàng xuất khẩu sau khi được kiểm tra về khả năng đáp ứng về vệ sinh an toàn thực phẩm, việc kiểm soát chất lượng đáp ứng yêu cầu thú y Nga…
Mãi đến tháng 5-2009, cá tra mới được trở lại thị trường Nga. Theo Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), chỉ với 7 tháng, xuất khẩu vào thị trường này đạt 80 triệu USD, trong đó cá tra hơn 39.000 tấn với 64 triệu USD. Dù giảm mạnh cả về lượng và kim ngạch, nhưng với ngần ấy thời gian và bấy nhiêu DN đã cho thấy nỗ lực của BĐH những tháng qua.
Với xu thế này, dự kiến năm 2010, kim ngạch và sản lượng xuất khẩu vào Nga ít nhất cũng phải tương đương năm 2008 là 120 triệu USD, trong đó riêng cá tra là 100 triệu USD. Có thể nói, trong khó khăn năm 2009 có cơ hội để giúp Việt Nam tổ chức lại xuất khẩu.
Có thể nhân rộng mô hình?
Ông Dương Ngọc Minh, Trưởng BĐH, cho biết, với sự hợp tác và sự kiểm soát về chất lượng đã được phía Nga đánh giá cao, năm 2009 các lô hàng xuất khẩu vào Nga không có trường hợp vi phạm nặng phải tạm dừng xuất khẩu. Đây là thị trường duy nhất năm 2009 giá cá tra được nâng lên 5% - 7% thay vì giảm xuống 10% - 15% như nhiều thị trường khác. Giá cước vận chuyển giảm từ 5% - 10% so với DN tự điều hành.
Nếu đồng ý việc mở rộng BĐH sang các thị trường SNG khác như Ucraina, Gruzia, Uzebekistan… sản lượng cá tra xuất khẩu những thị trường này cũng sẽ tương đương thị trường Nga, đặc biệt là Ucraina, khoảng 70% người dân ăn cá so với khoảng 30% so với Nga.
Nhưng câu hỏi không chỉ Thứ trưởng Bộ NN - PTNT Lương Lê Phương mà cả VASEP và nhiều DN đặt ra là khi nào thì mở rộng số lượng DN xuất khẩu cá tra sang thị trường Nga? Con số 10 DN được xuất khẩu sang Nga là quá ít so với cộng đồng DN chế biến cá tra.
Nhiều DN hàng đầu trong xuất khẩu cá tra, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu từ phía Nga về an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng hiện vẫn chưa được vào thị trường này mặc dù Việt Nam đã nhiều lần đề xuất, nhưng phía Nga vẫn chưa sẵn sàng khi thị trường chưa được mở rộng.
Trong trường hợp này, chúng ta không phải thụ động mà là bị động, vì quyết định là ở người mua. Tuy nhiên, BĐH xuất khẩu vào thị trường Nga là mô hình có thể được nhân rộng, nhưng tùy theo từng thị trường.
Thứ trưởng Lương Lê Phương cho rằng, có thể rút ra 3 bài học từ việc lập BĐH xuất khẩu sang Nga. Đó là sự hợp tác, liên kết giữa các DN trong việc giao hàng bao nhiêu, khi nào… để không xảy ra tình trạng ứ động hàng hóa nhiều, tránh bị ép giá.
Điều này có thể áp dụng vào những thị trường lớn khác như Mỹ, dù không thể lập BĐH, nhưng vẫn có thể là câu lạc bộ hay nhóm những nhà xuất khẩu vì cũng chỉ có khoảng 10 DN xuất khẩu hàng đầu vào Mỹ. Cần có thủ lĩnh, người sẵn sàng hy sinh quyền lợi riêng cho lợi ích chung.
Và cuối cùng là vai trò của Bộ NN - PTNT tham gia giải quyết khi gặp khó khăn, không phải chỉ huy hay ra lệnh. 3 bài học này hoàn toàn có thể áp dụng những thị trường khác.
Công Phiên
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.