Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 11/01/2010
Ngày cập nhật:
13/1/2010
Giá tôm nguyên liệu ở ĐBSCL đang ở mức cao ngất ngưởng nhưng người nuôi không có tôm để bán, trong khi các nhà máy chế biến hoạt động cầm chừng vì nguồn nguyên liệu không đảm bảo. Xuất khẩu thủy sản, lĩnh vực thế mạnh của ĐBSCL đang lâm vào cảnh khốn khó hơn bao giờ hết.
Cả vùng đều thiếu nguyên liệu
Tình trạng thiếu nguyên liệu thủy sản ở ĐBSCL ngày càng trầm trọng. Tại Cà Mau, 31 nhà máy chế biến tôm xuất khẩu đang chạy nước rút nhưng nguồn nguyên liệu thiếu hụt đã làm đổ vỡ kế hoạch.
Lãnh đạo Công ty Thủy sản Camimex cho biết, thiếu nguyên liệu là nỗi ám ảnh đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản hiện nay. Tình trạng hoạt động cầm chừng kéo dài sẽ làm tăng chi phí sản xuất và khiến đối tác nhập khẩu không hài lòng. Theo ông Lý Văn Thuận, Tổng thư ký Hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Cà Mau, hầu hết các nhà máy trong tỉnh chỉ hoạt động khoảng 40% công suất, thậm chí có nhà máy chạy thấp hơn nên buộc lòng cho công nhân nghỉ luân phiên.
Thiếu nguyên liệu đã khiến kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Cà Mau trong năm 2009 giảm trên 35 triệu USD so kế hoạch. Tại Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang… tình trạng nhà máy nằm “chờ” nguyên liệu kéo dài nhiều ngày qua và ngày càng gay gắt. Sở NN - PTNT Bạc Liêu cho biết, sản lượng tôm nuôi hiện nay không nhiều do mùa tôm chính vụ đã hết; diện tích nuôi năm 2009 giảm trên 30% và môi trường ô nhiễm làm năng suất giảm mạnh. Dự báo từ nay đến hết quý 1-2010, nguồn tôm nguyên liệu tiếp tục thiếu hụt.
Trong khi đó, nhiều nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu cũng thiếu nguyên liệu từ nhiều ngày qua. Theo ông Nguyễn Duy Nhứt, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nam Việt, các nhà máy lúc này chỉ chạy khoảng 50% công suất. Vì vậy, kế hoạch xuất khẩu 150 triệu USD trong năm 2009 của công ty đã không hoàn thành. UBND tỉnh An Giang cho hay sản lượng cá không đảm bảo, cộng với giá thấp nên kim ngạch xuất khẩu cá tra năm qua giảm thê thảm.
Cần hướng đi bền vững
Ông Lý Văn Thuận, Tổng thư ký Hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Cà Mau, phân tích: Năm 2008, nhiều hộ nuôi tôm ở ĐBSCL thua lỗ nặng nề dẫn đến hết vốn đầu tư nên sản lượng tôm năm 2009 giảm là chuyện hiển nhiên. Vấn đề này các doanh nghiệp đều biết nhưng không thể khắc phục. Hạn chế lớn nhất của các doanh nghiệp lâu nay là chưa xây dựng được vùng nguyên liệu ổn định, trong khi diện tích nuôi tôm theo mô hình quảng canh ở ĐBSCL quá lớn, năng suất ngày càng giảm nên lượng tôm thiếu hụt cứ tăng.
Giải quyết vấn đề này, theo ông Trần Thiện Hải, Chủ tịch VASEP: Các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh… nên tính toán lại lịch thời vụ hợp lý để áp dụng cách nuôi “rãi vụ” nhằm tránh tình trạng thừa nguyên liệu khi thu hoạch rộ và thiếu nguyên liệu vào lúc hết vụ. Ngoài ra, các doanh nghiệp nên ngồi lại với chính quyền địa phương và người dân để tính toán việc bao tiêu đầu ra sản phẩm, đẩy mạnh diện tích nuôi công nghiệp nhằm tăng sản lượng cho các nhà máy.
Căn cơ hơn, thạc sĩ Dương Nghĩa Quốc, Phó giám đốc Sở NN - PTNT Đồng Tháp, cho rằng vấn đề cấp bách là phải tổ chức lại sản xuất thật bài bản, nên hạn chế tình trạng nuôi tự phát, nhỏ lẻ để tiến tới nuôi tập trung quy mô lớn có đầu tư vốn, kỹ thuật, quản lý chặt đầu vào - đầu ra, kiểm soát được sản lượng để điều tiết hợp lý nguồn nguyên liệu cho các nhà máy.
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án Phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng ĐBSCL đến năm 2020. Theo đó, năm 2010 sẽ nâng sản lượng cá nguyên liệu lên 1,5 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu 1,5 tỷ USD; năm 2020 sản lượng cá nguyên liệu đạt 2 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ USD. Đề án sẽ đầu tư 1.340 tỷ đồng để tổ chức lại sản xuất, hoàn thiện hệ thống thủy lợi, con giống, gắn kết hài hòa lợi ích giữa các khâu nuôi - thu mua - chế biến - xuất khẩu…
HUỲNH LỢI - ĐÌNH TUYỂN
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.