Nguồn tin: Sài Gòn tiếp thị, 22/01/2010
Ngày cập nhật:
25/1/2010
Nói về tình hình xuất khẩu thủy sản năm nay, giám đốc một doanh nghiệp tại TP.HCM nhận định khá bi quan về hiệu quả kinh doanh của công ty mình. Hỏi ông vì sao lại như vậy, trong khi nhiều dự báo năm nay kinh tế thế giới sẽ phục hồi, thị trường tốt hơn thì ông dẫn ra hàng loạt khó khăn. Theo ông, rào cản đầu tiên là ngay từ đầu năm 2010, doanh nghiệp sẽ phải gánh chi phí vốn tăng cao hơn so với năm rồi do phải vay lãi suất cao hơn và không còn được hỗ trợ 4% lãi suất ngắn hạn.
Bên cạnh đó, cũng chính vì kinh tế thế giới hồi phục, nên hàng loạt nguyên phụ liệu đầu vào sẽ tăng theo. Chẳng hạn, ngay từ những ngày đầu năm, giá nguyên liệu thủy sản nhập khẩu về chế biến đã tăng 10 - 15%; giá bao bì, nhân công dự kiến cũng nhích hơn so với 2009. Vị giám đốc trên nói: “Ngay như việc đồng đô la mạnh hơn so với một số đồng ngoại tệ khác cũng khiến doanh nghiệp thủy sản - vốn chỉ giao dịch bằng đồng ngoại tệ này sẽ gặp khó khăn khi bán sản phẩm”.
Mặc dù giá xuất khẩu thủy sản ở hầu hết các thị trường vẫn chưa sáng sủa, nhưng từ đầu tháng 1.2010 đến nay, giá cá tra đã tăng liền một lèo, trung bình trên 1.500 đ/kg lên mức trên 16.400đ/kg. Giá cá nguyên liệu tăng chủ yếu do sản lượng nuôi giảm, dẫn đến thiếu hụt cục bộ. Theo tìm hiểu, nhu cầu nhập cá tra phi lê tại thị trường EU và nhiều nơi khác hiện nay vẫn khá ảm đạm, giá đứng ở mức 2,8 - 2,9 USD/kg như năm rồi nên việc nguyên liệu tăng khiến doanh nghiệp không biết xoay trở như thế nào. Nếu tính vào giá thành, bằng việc nâng giá bán để bù vào thì rất khó bởi thị trường sẽ không chấp nhận. Trường hợp ngưng sản xuất còn tệ hại hơn vì gánh chi phí điện, nước, lương nhân công, khấu hao máy móc thiết bị.
Không chỉ có giá cá tra, tôm nguyên liệu trong nước cũng đang nhảy múa từng ngày, đến nay đã tăng hơn 10% khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Cả thị trường tôm xuất khẩu và cá tra năm nay vẫn đứng chứ không sáng sủa hơn so với năm 2009, một doanh nghiệp làm cá tra ở Đồng Tháp khẳng định như vậy.
Trong kế hoạch kinh doanh trong năm nay, một doanh nghiệp thừa nhận là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải co cụm lại, mà không dám đặt chỉ tiêu tăng trưởng cao hơn so với năm 2009. Theo tính toán của doanh nghiệp này, ngoài khó khăn về việc tăng nguyên phụ liệu đầu vào, thì những khoản vay vốn lãi suất “khủng” năm nay sẽ là nguyên nhân kìm hãm tăng trưởng nhiều nhất. Nếu như trong suốt 2009, doanh nghiệp chỉ phải vay mức lãi suất trung bình 0,53%/tháng (được khấu trừ 4% hỗ trợ) thì năm nay, ngay thời điểm này lãi suất đã tăng gấp 3 lần, lên mức 1,5%/tháng.
Kế hoạch xuất khẩu thủy sản năm 2010 được ngành thủy sản dự kiến đạt khoảng 4,5 tỉ USD, tăng 200 triệu USD so với 2009. Tất nhiên, ngành này đã định liệu nhiều giải pháp để thực hiện sao cho đạt được con số tăng trưởng như vậy. Tuy nhiên, với những gì doanh nghiệp đang phải gồng gánh, nhất là mới đây cước vận tải biển lại vừa tăng thêm 5% thì việc kinh doanh sẽ không hề dễ dàng trong năm nay.
Hoàng Bảy
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.