Nguồn tin: Báo Đà Nẵng, 17/03/2010
Ngày cập nhật:
18/3/2010
Đó là thực trạng khá phổ biến ở các doanh nghiệp (DN) chế biến hải sản xuất khẩu tại Khu Công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng vào dịp đầu năm. Tình trạng đó càng gay gắt hơn vào thời điểm hiện tại, khi tàu cá của ngư dân Đà Nẵng vừa ra khơi ít, vừa muộn nên lượng hải sản về bến không nhiều. 2 - 3 tuần nay cảng cá vắng hẳn tàu cá vào ra. Có hôm chỉ dăm bảy chiếc công suất nhỏ cập bến.
Thậm chí hải sản tiêu thụ nội địa cũng lấy từ các xe đông lạnh chở từ các địa phương khác đến. Có tới 80% nhà máy tại Khu Công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng sống nhờ vào nguồn nguyên liệu đánh bắt hải sản trên biển, nhưng với khả năng bám biển của tàu cá như hiện tại, mỗi ngày hải sản qua cảng chừng 30 - 40 tấn là nhiều, nên hầu hết DN đang gặp khó khăn trong sản xuất.
Thiếu nguyên liệu, các nhà máy chế biến hải sản vắng vẻ hẳn. Có DN chỉ lèo tèo vài ba chục công nhân làm việc. Một số DN không có nguyên liệu phải cho công nhân nghỉ. Chỉ có Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, Công ty Chế biến xuất khẩu thủy sản Thọ Quang vẫn duy trì nhịp độ sản xuất khá ổn định. Tuy vậy, nguyên liệu đáp ứng cho nhu cầu sản xuất và số công nhân làm việc của 2 công ty này cũng chỉ bằng 50 - 60% so với thời kỳ cao điểm.
Những năm trước, Công ty TNHH Bắc Đẩu luôn thu mua được nhiều nguyên liệu vào dịp đầu năm, thế nhưng mấy tuần qua, lượng hải sản mua vào không nhiều. Ông Nguyễn Văn Chín, Giám đốc công ty cho hay: Một số tàu của ngư dân Đà Nẵng đã về bến nhưng hành nghề giã đôi nên hải sản chủ yếu tiêu thụ nội địa. Hơn nữa, nhu cầu thu mua cao, hải sản ít, tình trạng tranh mua tranh bán diễn ra gay gắt. Đến nay, công ty mới bố trí cho hơn 60 công nhân vào làm việc.
Thực trạng này kéo dài, DN khó tránh khỏi thua lỗ. Tuy sản phẩm ít nhưng máy móc, thiết bị vẫn phải hoạt động bình thường, rất tốn kém, nhất là trong tình hình điện tăng giá. Ông Thái Hội, Giám đốc Công ty TNHH Thái An cho hay: Khi xây dựng nhà máy ở đây, cứ nghĩ cảng cá lúc nào cũng đủ hải sản để mua, thế nhưng gần đây số lượng hải sản vào cảng rất ít, không có đủ nguyên liệu để sản xuất. Vươn ra địa phương khác thu mua đâu có dễ, bởi ở đâu cũng có nhà máy chế biến hải sản.
Đáp ứng nhu cầu sản xuất, hằng ngày mỗi doanh nghiệp cần 50 - 70 tấn nguyên liệu. 12 doanh nghiệp lớn nhỏ, mỗi ngày ít nhất cũng cần 600 tấn. Trong khi đó, hải sản qua cảng nhiều lắm chỉ có 50 - 60 tấn/ngày. Để có nguồn nguyên liệu chế biến thủy sản xuất khẩu, ngành thủy sản tập trung tăng cường năng lực đánh bắt trên biển, thu hút tàu địa phương khác về Đà Nẵng bán hải sản; các nhà máy mở rộng mạng lưới thu mua tại nhiều địa phương.
Bên cạnh đó, trong quy hoạch đầu tư cũng cần tính đến sự cân đối của nguyên liệu với công suất máy móc của cả khu vực. Trong khi các nhà máy quanh năm đói nguyên liệu, tại khu công nghiệp này vẫn đang khởi động xây dựng thêm 2 - 3 nhà máy quy mô lớn nữa. Nay mai, các nhà máy này sẽ lấy gì để chế biến?
NGUYỄN CẦU
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.