Nguồn tin: Báo Bạc Liêu, 8/4/2010
Ngày cập nhật:
12/4/2010
Mặc dù đã tăng giá thu mua tôm nguyên liệu từ 20.000 - 30.000/kg, nhưng các doanh nghiệp chế biến hàng thủy sản xuất khẩu vẫn không có nguồn nguyên liệu để sản xuất. Nhiều doanh nghiệp phải hủy các hợp đồng đã ký kết trước đó, hoặc phải sản xuất cầm chừng nhằm duy trì việc làm cho người lao động.
HÀNG CHỤC NGÀN TẤN TÔM NGUYÊN LIỆU ĐI ĐÂU?
Quý I/2010, hàng thủy sản xuất khẩu đạt hơn 3.120 tấn, bằng 10,42% kế hoạch và tăng 0,98% so với cùng kỳ. Trong đó, tôm chiếm 2.800 tấn, còn lại là các loại thủy sản khác. So với năm 2009, xuất khẩu thủy sản trong những tháng đầu năm tuy có tăng, nhưng không đáng kể. Điều đáng lo hiện nay là nhiều doanh nghiệp chế biến hàng thủy sản xuất khẩu đang lâm vào tình cảnh khó khăn do không có nguồn tôm nguyên liệu phục vụ cho chế biến. Có doanh nghiệp phải hủy hợp đồng với những đối tác đã ký kết trước đó. Theo bà Âu Ngọc Vững, Giám đốc Công ty TNHH Âu Vững (huyện Giá Rai): “Nguồn tôm nguyên liệu hiện nay chỉ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu chế biến. Tuy nhiên, do giải quyết việc làm cho hàng trăm công nhân, nên công ty phải duy trì hoạt động sản xuất”. Thật ra, việc khan hiếm nguồn tôm nguyên liệu ngay trên vùng cung cấp nguyên liệu là chuyện nghịch lý lâu nay. Thế nhưng, xem ra vẫn chưa được ngành quản lý và các doanh nghiệp quan tâm.
Toàn tỉnh hiện có hơn 124.000ha nuôi trồng thủy sản, trong đó, diện tích nuôi tôm trên 10.000ha, cho tổng sản lượng khoảng 80.000 tấn tôm/năm. Tuy nhiên, sản lượng chế biến tôm xuất khẩu hàng năm chỉ chiếm khoảng 1/4. Đơn cử như năm 2009, xuất khẩu thủy sản được coi là năm được mùa, nhưng sản lượng tôm chế biến xuất khẩu cũng chỉ hơn 23.000 tấn, trong khi sản lượng tôm sản xuất ra hơn 68.200 tấn. Vậy, hàng chục ngàn tấn tôm nguyên liệu còn lại đã đi đâu? Vì sao người nông dân, các đại lý thu mua tôm nguyên liệu không bán tôm cho các nhà máy? Còn Nhà nước đã phải thất thu hàng trăm tỷ đồng tiền thuế do những người bán tôm trốn thuế!
Thực trạng “sốt” tôm nguyên liệu không chỉ là vấn đề để các doanh nghiệp chế biến hàng thủy sản xuất khẩu cần phải xem xét, đánh giá lại hiệu quả của hệ thống thu mua (như giá cả, liên kết sản xuất với người nuôi trồng), mà cả ngành quản lý cũng phải tổ chức lại việc quản lý thu mua như thế nào để không làm thất thoát nguồn thu, nhất là các đại lý thu mua tôm nguyên liệu theo kiểu trốn thuế. Đây cũng là một trong những việc làm nhằm đảm bảo tính bình đẳng trong kinh doanh. Vì người không đóng thuế bao giờ cũng phải thu mua giá cao hơn người chịu thuế. Vả lại, nếu không có nguồn tôm nguyên liệu chế biến sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của hàng ngàn lao động.
“HỘI CHỨNG” XÂY NHÀ MÁY
Không chủ động được nguồn tôm nguyên liệu phục vụ cho chế biến xuất khẩu cũng đã bộc lộ nhiều vấn đề. Bởi hiện tại, trong điều kiện có đủ nguồn tôm nguyên liệu chế biến, thì 15 nhà máy chế biến hàng thủy sản xuất khẩu cũng chỉ mới hoạt động hơn 50% công suất.
Hiện nay, việc xây dựng mới các nhà máy chế biến hàng thủy sản xuất khẩu không ngừng phát triển. Và trong năm 2010, Bạc Liêu sẽ có hơn 20 nhà máy chế biến hàng thủy sản xuất khẩu, chủ yếu là con tôm. Với số lượng nhà máy chế biến trên, chắc chắc tình trạng khan hiếm nguồn tôm nguyên liệu sẽ trở nên gay gắt. Vì vậy, nếu bài toán nguồn tôm nguyên liệu không được tính toán một cách khoa học, thì Bạc Liêu khó tránh khỏi “hội chứng” đua nhau xây nhà máy!? Điều đáng cảnh báo là từ hội chứng này, bên cạnh tình trạng cầu vượt cung, còn làm lãng phí nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp. Việc làm của người lao động cũng bị đẩy vào cảnh bấp bênh do phụ thuộc vào nguồn tôm nguyên liệu. Kéo theo đó là cơ cấu lao động trong các ngành nghề sẽ bị mất cân bằng, người lao động sẽ mất đi cơ hội tiếp cận với những ngành nghề khác và cả những công nghệ sản xuất mới. Từ lẽ đó, việc thu hút đầu tư để khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh cần được tính toán, cân nhắc. Bởi ngoài thế mạnh là con tôm, Bạc Liêu còn nhiều nguồn lợi khác cần được đầu tư khai thác như: xây dựng nhà máy chế biến hàng nông sản, nhà máy chế biến các loại thủy sản khác ngoài con tôm (như: cá biển, mực, cua, nghêu, sò...).
Nạn “sốt” nguồn tôm nguyên liệu trong chế biến hàng thủy sản xuất khẩu cũng đã phản ánh một bất cập về tổ chức sản xuất. Nên chăng, ngành quản lý kết hợp với các nhà khoa học để nghiên cứu một mô hình sản xuất nghịch mùa để cung cấp nguồn tôm nguyên liệu cho các nhà máy trong những tháng cao điểm? Bởi việc làm trên không phải là chuyện mới, mà nông dân đã làm và cũng đã thành công. Điều cần bàn là mô hình nuôi tôm trái vụ nên nuôi ở đâu, nuôi trong điều kiện nào? Cũng như nông dân cần phải tuân thủ các quy trình, kỹ thuật gì để nuôi tôm đạt hiệu quả? Còn nếu cứ thực hiện những giải pháp tình thế chạy theo khắc phục sự cố, thì tình trạng trên biết bao giờ mới chấm dứt? Từ lâu, bài học “đi tắt, đón đầu” để chủ động trong sản xuất, kinh doanh đã trở thành kinh nghiệm và thành công của nhiều người.
LƯ DŨNG
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.