Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 26/04/2010
Ngày cập nhật:
27/4/2010
Ngày 25-4, tại thành phố Cần Thơ, Bộ NN - PTNT tổ chức hội thảo “Thủy sản Việt Nam: Tiềm năng - phát triển và hội nhập”, thu hút trên 200 đại biểu đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia trong và ngoài nước, doanh nghiệp xuất khẩu, lãnh đạo UBND các tỉnh ĐBSCL, người nuôi thủy sản… cùng tham dự.
Phát triển nhảy vọt
Thay mặt Bộ NN - PTNT, Thứ trưởng Lương Lê Phương tỏ ra vui mừng khi chứng kiến đông đảo đại biểu đến dự hội thảo, điều này cho thấy ngành thủy sản đang rất được quan tâm. Thực tế chứng minh, ngành thủy sản nước ta có bước phát triển vượt bậc khiến thế giới phải khâm phục.
Năm 1981 sản lượng thủy sản cả nước chỉ có 600 ngàn tấn thì nay đạt trên 4,3 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu năm 1981 là 15,2 triệu USD, nay tăng lên 4,25 tỷ USD. Riêng mặt hàng cá tra chỉ với 6.200 ha mặt nước, nhưng mỗi năm thu hoạch hơn 1 triệu tấn, đạt kim ngạch xuất khẩu 1,3 tỷ USD. Tự hào hơn khi Việt Nam lọt vào tốp 10 nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới.
Đồng tình với nhận định trên, GS-TS Nguyễn Thanh Tuyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính TPHCM, nhấn mạnh: Nước ta có bờ biển dài hơn 2.600 km, có 15 ngư trường, độ sâu từ 10m - 280m, có khả năng khai thác quanh năm. Bên cạnh đó, có trên 1 triệu ha nuôi trồng thủy sản, trong đó ĐBSCL chiếm 70% diện tích và 90% sản lượng. Ngành thủy sản tạo việc làm cho 4 triệu lao động, chưa kể những lao động gián tiếp như công nghiệp chế biến, dịch vụ xuất khẩu, hệ thống thương mại, đóng tàu thuyền… Điều này cho thấy vai trò của ngành thủy sản rất quan trọng, đóng góp khá lớn vào ngân sách các địa phương.
Dù phát triển nhảy vọt nhưng thủy sản nước ta đang đối mặt nhiều thách thức. Xuất khẩu ngày càng bị áp lực cạnh tranh, rào cản kỹ thuật các nước cứ gia tăng - trong khi chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm của ta chưa đồng bộ. Vấn đề nuôi trồng, đánh bắt xa bờ vẫn còn quy mô nhỏ, lạc hậu; ứng dụng khoa học kỹ thuật hạn chế, phát triển mô hình công nghiệp còn ít. Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đẩy nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền đe dọa nghề nuôi thủy sản.
Siết chặt vấn đề chất lượng
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ khẳng định: Dù phía trước còn nhiều khó khăn nhưng thủy sản thật sự là ngành kinh tế quan trọng. Vì thế, các cấp các ngành cần hợp tác tìm giải pháp đưa ngành thủy sản phát triển lên tầm cao mới.
Ông Lưu Phước Lượng, Phó ban chỉ đạo Tây Nam bộ, bức xúc vấn đề quy hoạch thủy sản còn chồng chéo, chính sách đầu tư chưa rõ ràng nên không thể ổn định việc nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu. Bộ NN - PTNT thừa nhận, nhiều năm qua cứ nói xây dựng “thương hiệu” cho thủy sản Việt Nam nhưng đến nay chưa làm được, ách tắc vì đâu? Vấn đề “liên kết 4 nhà” cũng bàn đi bàn lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn không xong. Tình trạng rớt giá liên tục tái diễn mà phần thiệt luôn rơi về phía nông dân.
Theo Thứ trưởng Lương Lê Phương, đã đến lúc không thể “đánh trống bỏ dùi” mà phải vào cuộc quyết liệt, cùng nhau hợp sức tháo gỡ khó khăn cho thủy sản. Đối với mô hình liên kết không cần “4 nhà” mà chỉ cần “2 nhà” là: nhà nông và doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp phải chủ động hợp tác cùng nông dân; riêng nhà khoa học và nhà quản lý sẽ hết mình hỗ trợ. Tới đây Bộ NN - PTNT sẽ thí điểm mô hình liên kết “2 nhà” sau đó rút kinh nghiệm để nhân rộng. Không chỉ liên kết trong nước mà còn áp dụng liên kết ngoài nước. Theo đó bộ sẽ phối hợp với các ngành liên quan kiểm soát chặt số lượng và chất lượng các sản phẩm thủy sản trong nước trước khi xuất khẩu, liên hệ với cơ quan quản lý nước nhập khẩu để thống nhất về số lượng, chất lượng, giá cả… rồi mới giao hàng. Làm chặt như vậy sẽ loại được tình trạng hàng kém chất lượng xuất ra bên ngoài.
Năm 2010, Bộ NN - PTNT sẽ tăng cường kiểm tra gắt gao hơn và mạnh dạn đề nghị đình chỉ xuất khẩu đối với doanh nghiệp làm ăn gian dối. Đã đến lúc không thể vì số lượng, vì lợi nhuận cá thể mà đánh mất uy tín ngành thủy sản. Ngoài ra, Bộ NN - PTNT cũng đã yêu cầu VASEP thay đổi cách xếp hạng đối với doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản. Nếu như lâu nay chúng ta xếp hạng từ thấp đến cao theo số lượng doanh thu thì nay xếp hạng theo “chất lượng”. Doanh nghiệp nào làm tốt, hàng đạt tiêu chuẩn cao thì sẽ đứng đầu và sẽ được ưu tiên thêm nhiều vấn đề khác.
Thứ trưởng Lương Lê Phương khẳng định, vì tương lai của ngành thủy sản phải khẩn trương chấn chỉnh những tồn tại, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh vào nề nếp, với những quy định rõ ràng. Một khi chúng ta quản lý chặt đầu vào - đầu ra, cộng với quy hoạch hợp lý, chính sách đầu tư thỏa đáng… tin rằng xuất khẩu thủy sản sẽ tiếp tục tăng tốc, xứng tầm là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của đất nước.
Theo VASEP, mặt hàng tôm sú Việt Nam đang hấp dẫn thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc, dự kiến giá trị xuất khẩu tôm sú năm 2010 đạt 1,4 tỷ USD. Mặt hàng cá tra có khả năng mang lại 1,5 tỷ USD. Hiện thị trường Hoa Kỳ đang tăng mạnh, thị trường châu Á và châu Âu ổn định, riêng thị trường Trung Đông sẽ sôi động vào thời điểm cuối năm.
Cái khó hiện nay là hầu hết người nuôi thủy sản thiếu vốn trầm trọng nhưng các ngân hàng hạn chế cho vay khiến nhiều hộ “chết đứng”. Trong khi đó, doanh nghiệp xuất khẩu lo lắng vì lãi suất quá cao (bình quân 14% - 18%/năm), cộng giá đầu vào các mặt hàng tăng 15% - 30% đang gây khó khăn lớn cho xuất khẩu. Để ngành thủy sản hoàn thành chỉ tiêu 4,5 tỷ USD trong năm nay, rất cần các ngân hàng vào cuộc và có chính sách hỗ trợ tích cực.
HUỲNH PHƯỚC LỢI
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.