Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 07/06/2010
Ngày cập nhật:
8/6/2010
5 tháng đầu năm 2010, tình hình xuất khẩu thủy sản toàn tỉnh Bình Thuận đã có những tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong tỉnh Bình Thuận vẫn đang gặp phải một số trở ngại khó lường trước.
Khan hiếm nguyên liệu
Bước vào năm 2010, mặc dù có nhiều tín hiệu cho thấy tình hình xuất khẩu năm nay sẽ có những chuyển biến tích cực hơn so năm 2009. Kinh tế của một số nước vốn là thị trường tiềm năng của Bình Thuận như Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Đông Âu… đang dần phục hồi, tạo cơ hội tốt cho các mặt hàng hải sản xuất khẩu. Kinh tế phần nào ổn định, nhưng các doanh nghiệp chế biến thủy sản tiếp tục vấp phải khó khăn khác: thiếu nguồn nguyên liệu sản xuất trầm trọng. Khó khăn này, khiến các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản “đau đầu” lo tìm cách tháo gỡ, nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ các đơn hàng đã ký. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đại diện công ty TNHH chế biến thủy sản Hải Nam nhận định, năm nay tình hình xuất khẩu thủy sản có phần thuận lợi hơn so năm ngoái. Có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhờ kinh tế thế giới, trong nước đang dần hồi phục, các đơn đặt hàng của đối tác bắt đầu tăng, nhiều rào cản kinh doanh giữa các nước được xóa bỏ. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi, doanh nghiệp chế biến thủy sản trong tỉnh cũng gặp không ít khó khăn. Sản lượng hải sản những tháng đầu năm tương đối dồi dào, nhưng lại có xu hướng giảm dần vào thời điểm sau này. Cộng thêm năm nay ngư trường đặc biệt khan hiếm các loại cá lớn, mực nang và bạch tuộc, trong khi lâu nay các mặt hàng này vốn là những sản phẩm chủ lực của công ty. Không riêng gì công ty Hải Nam, mà hầu hết các công ty chế biến thủy sản khác đều vấp phải trở ngại này, khiến các lô hàng sản xuất theo đơn đặt hàng chưa được trơn tru.
Nguồn nguyên liệu thủy sản trong nước vốn đã ngày càng khan hiếm, nhưng theo một số doanh nghiệp khó khăn này ngày càng chất chồng hơn, khi nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc đã và đang đổ xô vào Việt Nam thu gom nguyên liệu. Bởi, do ảnh hưởng của các cơn bão lớn liên tục xảy ra vừa qua, nên thời gian này Trung Quốc đang ra lệnh cấm đi biển, dẫn đến sự cạnh tranh giá nguyên liệu của các doanh nghiệp tại Trung Quốc. Hiện tại các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản đang bước vào “cuộc chiến” cạnh tranh nguyên liệu với các “đại gia” Trung Quốc. Một chủ doanh nghiệp chế biến thủy sản ở khu vực cảng cá Nam Phan Thiết bức xúc cho biết: Sắp tới nếu không có sự đồng nhất về giá cả, các doanh nghiệp thủy sản trong nước nói chung, Bình Thuận nói riêng sẽ càng khó khăn và khó đứng vững. Do nguyên liệu vốn đã khan hiếm mà các “đại gia” Trung Quốc còn mua phá giá bằng cách nâng giá mua nguyên liệu đầu vào cao hơn, trong khi được giá nào ngư dân sẽ bán giá đó. Thêm một khó khăn nữa, theo phân tích của một số doanh nghiệp, thời gian gần đây hiện tượng tôm thẻ chân trắng ở các tỉnh miền Trung bị dịch bệnh chết rất nhiều. Khiến nhiều doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm phải “chữa cháy” bằng cách chuyển sang chế biến các mặt hàng hải sản khác.
“Chảy máu” nguồn nhân lực
Thiếu nguyên liệu chế biến đã đành, nhiều doanh nghiệp còn đang lo ngại trước tình hình thiếu nguồn nhân lực sản xuất. Ông Nguyễn Văn Thuận, Trợ lý giám đốc (Công ty TNHH Hải Nam) cho biết: “Hiện tại công ty đã thực hiện đầy đủ các tiêu chí nhằm đảm bảo sản xuất các lô hàng theo đúng yêu cầu của khách hàng. Kho lạnh đạt chuẩn, hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất liên tục được công ty cải thiện, nâng cấp, ngay lúc này chúng tôi chỉ thiếu nhân công lao động. Không riêng gì Hải Nam mà hầu hết các công ty, doanh nghiệp chế biến thủy sản khác trong tỉnh đều sụt giảm khoảng 20 – 30% lao động. Thời gian qua, chúng tôi đã liên tục áp dụng nhiều chế độ, chính sách ưu đãi nhưng vẫn không thể tuyển thêm lao động cũng như không thể giữ chân công nhân ở lại. Lý giải về vấn đề này, ông Thuận cho rằng hiện nay có nhiều nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp mọc lên khắp nơi, nên lượng công nhân bị chia sẻ rất nhiều. Bởi lâu nay lực lượng sản xuất chính của công ty chủ yếu là công nhân ở các vùng ngoại thành. Cộng thêm tâm lý “đứng núi này trông núi nọ” của người lao động, nên làm việc thường không gắn bó lâu dài, khiến việc sản xuất của công ty ít nhiều gặp trở ngại. Tìm mua nguyên liệu đã khó, nhưng khi có nguyên liệu thì không đủ người sản xuất phải giam vào kho lạnh”.
Ngoài những khó khăn khách quan như trên, năm 2010 xuất khẩu thủy sản của Bình Thuận đã được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn do các yếu tố chủ quan như: xu hướng bảo hộ thương mại, các hàng rào kỹ thuật, khách hàng sẽ tăng cường kiểm tra chặt chẽ các tiêu chuẩn mới về dư lượng kháng sinh và an toàn vệ sinh thực phẩm khắt khe hơn. Do vậy, chiến lược của các công ty, doanh nghiệp chế biến thủy sản trong tỉnh hiện nay cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm để giữ vững các thị trường truyền thống; các doanh nghiệp còn chú ý xây dựng và phát triển thêm các thị trường khác như Trung Đông, Châu Phi… vốn là những thị trường giàu tiềm năng, tiêu thụ sản lượng nhiều, cũng như có khả năng phục hồi kinh tế nhanh.
HỒNG TRINH
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.