Nguồn tin: Kinh Tế Sài Gòn, 11/06/2010
Ngày cập nhật:
14/6/2010
Các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm ở ĐBSCL đang đứng giữa hai dòng nước, nếu chỉ dùng toàn tôm sạch thì không đủ tôm cho chế biến, còn mua cả tôm bơm tạp chất thì khó xuất khẩu sản phẩm và vi phạm cam kết "Nói không với tôm bơm tạp chất".
Nói không với tôm bơm tạp chất
Sau khi thông qua cam kết "Nói không với tôm bơm tạp chất", trung bình mỗi ngày Công ty cổ phần chế biến thủy sản Minh Hải (Cà Mau) chỉ mua được 1 tấn tôm nguyên liệu, đủ cho nhà máy chế biến hoạt động 20% công suất. Trong khi đó, tôm bơm tạp chất được các đại lý bán rất nhiều nhưng công ty không thể mua vì đã ký cam kết trước đó.
Ông Huỳnh Văn Thiệu, Phó phòng kinh doanh công ty Minh Hải cho biết, nếu muốn tăng công suất chế biến lên trên 20%, công ty buộc phải mua tôm từ các đại lý trung gian, mà đa phần các đại lý này ít nhiều đều bơm tạp chất như agar vào tôm để tăng trọng lượng tôm trước khi bán cho các nhà máy chế biến tôm xuất khẩu.
Do vậy công ty đang rơi vào trường hợp khó xử: nếu làm đúng với cam kết "Nói không với tôm bơm tạm chất" thì nhà máy phải hoạt động cầm chừng; còn muốn nâng công suất thì chỉ còn cách mua tôm có bơm tạp chất từ các đại lý trung gian.
Cùng một hoàn cảnh tương tự, ông Tô Tần Hoài, Phó giám đốc Công ty cổ phẩn Thủy sản Cà Mau cho hay, nhà máy của ông cần 20 tấn tôm nguyên liệu/ngày nhưng thực tế chỉ mua được 4 - 5 tấn tôm nguyên liệu sạch mỗi ngày. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì không biết nhà máy sẽ hoạt động như thế nào vì tôm nguyên liệu thì nhiều nhưng không thể mua về chế biến vì đã cam kết nói không với tôm bơm tạp chất.
Ông Trường Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết, câu chuyện về tôm bơm tạp chất là một chuyện dài không biết khi nào có hồi kết. Về cơ bản, nhiều doanh nghiệp đang đứng giữa hai lựa chọn: hoặc tuân thủ cam kết không mua tôm bơm tạp chất, hoặc duy trì lợi nhuận của công ty, quan trọng hơn là đảm bảo công việc cho người lao động.
“Trước áp lực kinh doanh sẽ có nhiều công ty buộc phải “xé rào” với nhiều lý do khác nhau để biện hộ. Để chương trình 'Nói không với tôm bơm tạp chất được thực thi nghiêm chỉnh như cam kết, chúng ta chỉ biết trông chờ vào ý thức của các nhà sản xuất”, ông Hòe cho hay.
Theo ông Hoài, do địa bàn nuôi tôm của người dân Cà Mau trải rộng ở nhiều nơi nên các công ty không có đủ nhân lực và phương tiện đến từng trại tôm mà phải mua tôm thông qua đại lý nên mới có tình trạng đáng buồn này. "Khó có thể kêu gọi các đại lý đừng bơm tạp chất vào tôm bằng những khẩu hiệu chung chung, mà phải có sự tham gia tích cực và quyết liệt của cơ quan quản lý thị trường, thanh tra của các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn địa phương cùng những hình phạt mạnh tay thì mới có thể giảm được tình trạng này”, ông Hoài nói.
Theo hai công ty nói trên, khó khăn của họ còn ở chỗ, ngoài việc chưa xây đựng được vùng nguyên liệu cho nhà máy thì mối quan hệ giữa công ty với các chủ trại nuôi tôm chưa được cả 2 bên quan tâm đúng mức. Vì vậy, cho dù công ty Minh Hải đã cho nhân viên đến từng trại nuôi tôm nhưng vẫn không mua được đủ số tôm nguyên liệu như mong muốn vì không xây dựng được mối quan hệ lâu dài như mối quan hệ giữa chủ trại và đại lý mua bán tôm.
Một lý do khác để các công ty chế biến thủy sản không mua được tôm nguyên liệu trực tiếp từ các trại nuôi là khi khó khăn về vốn, các chủ trại thường vay tiền của các đại lý sau đó trả lại bằng tôm nguyên liệu. Còn các công ty chế biến thủy sản lâu nay không có mối quan hệ ràng buộc tài chính như vậy nên yếu thế hơn đại lý, thương lái thu mua tôm của nông dân.
Theo trang chủ của Cục quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản, các công ty chế biến thủy sản vi phạm lần đầu về kiểm soát tạp chất trong tôm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Trong trường hợp các công ty nói trên vẫn tiếp tục tái phạm sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29-3-2010 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Ngọc Hùng
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.