Nguồn tin: Báo An Giang, 16/06/2010
Ngày cập nhật:
18/6/2010
Từ một cơ sở chế biến bong bóng cá nhỏ lẻ, chỉ trong vòng mấy năm, người phụ nữ gốc Quảng Bình đã mở rộng quy mô diện tích trở thành phân xưởng lớn nhất ở thị trấn Óc Eo (Thoại Sơn - An Giang). Với chữ “tín”, chị đã đưa mặt hàng bong bóng cá của mình xuất khẩu sang thị trường Thái Lan và Trung Quốc, góp phần giải quyết việc làm ổn định cho hơn 500 lao động địa phương.
Nằm khuất một bên dưới chân cầu Núi Nhỏ, thuộc ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo, cơ sở chế biến bong bóng cá của chị Phạm Thị Phượng hoạt động rất nhộn nhịp. Lao động ở đây không kể nam – nữ, già – trẻ; có cả những em nhỏ tranh thủ ngày nghỉ hè theo cha mẹ đến cơ sở phụ tiếp. Ngày nào cũng vậy, tờ mờ sáng, từ trên núi, anh Mai Hoàng Dạn lấy chiếc xe đạp cà tàng của mình đạp “cọc… cạch” 3 - 4 cây số đến xưởng chế biến bong bóng cá để lấy hàng về. Mới làm hơn tháng nay thôi nhưng anh Dạn mê nghề này lắm. Chiếc xe không có rỗ phía trước nên anh sáng chế lấy cây củi gác ngang phía sau yên xe; rồi mỗi bên máng vào một thùng bong bóng cá chở về. Tính ra chở 2 thùng bong bóng cá nặng khoảng 50 kg, vậy mà hôm nào anh cũng chở ít nhất là 3 chuyến, đạp gần 20 cây số. Nghe nhiều, nhưng hóa ra lại là điều mừng vì nhận được hàng có nghĩa là vợ và mấy đứa em đều có việc làm. Anh Dạn khoe, cả nhà 4 người làm thu nhập trung bình trên 100.000 đồng/ngày.
Ngoài trường hợp như anh Dạn mang hàng về nhà làm thì cũng có những lao động thích đến phân xưởng hơn. Mọi người còn mang theo cả cà-men cơm, vì như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian, tranh thủ làm ra sản phẩm càng nhiều thì thu nhập càng cao. Điển hình như gia đình của chị Đinh Thị Kim Chi, ngụ ấp Tân Hiệp A, mỗi ngày vợ chồng chị và đứa con gái đều lãnh 50 kg bóng bóng cá nguyên liệu rồi chia nhau từng khâu để làm. Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày là hoàn tất, mang phơi một ngày rưỡi, sản phẩm khô thì cân cho chủ. Chuẩn sản phẩm đạt là cứ 10kg bong bóng cá nguyên liệu bằng 2,3 kg bong bóng cá khô, giá 39.000 đồng. Tuần nào, gia đình chị Chi cũng đều nhận được khoảng 1,5 triệu đồng. “Hồi trước, buôn bán ngoài chợ ế ẩm lắm. Nhiều người sống không nổi đã phải bỏ xứ đi Bình Dương làm công nhân. Từ khi chúng tôi theo nghề chế biến bong bóng cá, đời sống được ổn định và còn mua sắm thêm nhiều vật dụng cần thiết trong gia đình”. Chị Chi bộc bạch.
Hiểu được đời sống lao động còn nhiều khó khăn nên chị Phạm Thị Phượng luôn tạo điều kiện để lao động ở cơ sở có thể được lãnh lương vào thứ hai hàng tuần, sớm giải quyết những nhu cầu trong gia đình. Trước đây, chị Phạm Thị Phượng vốn là một giáo viên tiểu học. Nghề gõ đầu trẻ kéo dài được 9 năm thì chị chuyển sang buôn bán văn phòng phẩm và kế đến là chế biến bong bóng cá. Nghề chế biến bong bóng cá do ông xã chọn, nhưng cuối cùng chị lại trở thành chủ nhân chính. Năm 2007, cơ sở bắt đầu thành lập, chị Phượng liên hệ với các công ty chế biến thủy sản trong và ngoài tỉnh để thu mua bong bóng cá nguyên liệu, với giá 20.000 đồng/kg. Mỗi ngày, cơ sở chế biến từ 200 - 300 kg bong bóng cá; sau khi thành phẩm thì giao hàng lại cho thương lái ở TP.HCM để họ bán ra nước ngoài. Chị Phượng nhớ lại: “Hồi ấy, cơ sở chật hẹp lắm, với vài chục công nhân. Tuy nhiên, nhờ làm ăn ngày càng phát triển, tôi đã mạnh dạn san lấp đất ruộng và hầm hố xung quanh để mở rộng nhà xưởng. Bây giờ, chỗ này có diện tích rộng đến 8.000 m2”. Ngoài ra, chị còn đầu tư thêm 4 lò sấy, dự phòng vào thời điểm trời mưa vẫn có thể chế biến bong bóng cá. Nhờ giỏi giang với nghề và biết cách làm ăn, năm 2008, chị Phượng nhận được cú điện thoại từ các đối tác ở Thái Lan, Trung Quốc chủ động gọi đến đặt hàng. Thỏa thuận giá cả, đôi bên đồng ý hẹn ngày, giờ giao, vậy là chị Phượng đã có thể chính thức đưa thẳng bong bóng cá của mình xuất ngoại mà không phải qua trung gian. Đến nay, cứ cách 2 - 3 ngày cơ sở chế biến được 2 - 3 tấn bong bóng cá thành phẩm, với giá 120.000 đồng/kg.
H.T
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.