Nguồn tin: Vasep, 28/6/2010
Ngày cập nhật:
30/6/2010
Kể từ ngày IUU có hiệu lực, cánh cửa vào thị trường Châu Âu của các doanh nghiệp xuất khẩu hải sản đã hẹp dần. Sắp tới, những quy định của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu sẽ bịt cả “đầu vào” của doanh nghiệp… Hiện nay, nguồn nguyên liệu trong nước (đặc biệt là hải sản) lại đang thiếu hụt nghiêm trọng.
Theo Sở NN&PTNT Quảng Ninh, hiện nay biển miền Bắc đang chuyển từ vụ cá Bắc sang vụ cá Nam. Thời tiết nắng nóng kéo dài cộng với việc Trung Quốc tuyên bố áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm tại Biển Đông (hiệu lực từ 16/5-1/8/2010) tại một số vùng biển nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên cá trong vùng đặc quyền kinh tế khiến sản lượng hải sản khai thác tại địa phương giảm sút đáng kể. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2010, sản lượng hải sản khai thác của toàn tỉnh ước đạt trên 23,8 nghìn tấn, đạt hơn 50% kế hoạch và bằng 89% so với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng nuôi trồng đạt hơn 12,6 nghìn tấn, đạt 43,7% so với kế hoạch.
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp chế biến hải sản tại Quảng Ninh buộc phải gia công cho các đơn vị khác hoặc phải nỗ lực nhập khẩu và gom nguyên liệu tại các tỉnh lân cận.
Còn tại miền Trung và Nam Trung Bộ, phần lớn doanh nghiệp chế biến hải sản lỗ hoặc không có lời. Họ không mua được nguyên liệu, giá tôm nguyên liệu tăng từ 15 - 35% so với trước do không cạnh tranh được với thương lái Trung Quốc. Có mặt thường xuyên tại các bến tàu, thương lái Trung Quốc đang giành giật từng kilôgam nguyên liệu với các đại lý thu mua mà không phải chịu bất cứ sự kiểm soát nào của cơ quan chức năng.
Một số doanh nghiệp tại Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu còn phản ánh rằng, hiện nay, tàu khai thác vào bờ rất chậm, giá nguyên liệu tăng trung bình từ 10 - 20% so với những tháng đầu năm. Doanh nghiệp buộc phải mua hàng với giá cao để đúng hẹn đơn hàng. Số lượng đơn hàng tăng cao nhưng họ luôn lo lắng và đắn đo do thiếu nguyên liệu.
Theo Sở NN&PTNT Cà Mau thì hiện nay, địa phương này đang phải “gánh” nguyên liệu cho cả vùng ĐBSCL, 6 tháng đầu năm 2010, sản lượng thủy sản toàn tỉnh ước đạt 191,6 nghìn tấn, đạt 49% so với kế hoạch, trong đó, sản lượng tôm đạt trên 61,4 nghìn tấn, đạt 53% so với kế hoạch.
Tại Bạc Liêu và Sóc Trăng, doanh nghiệp xuất khẩu tôm đang thiếu nguyên liệu trầm trọng. Thời gian qua, Bạc Liêu thiếu nước mặn khiến trên 8.500 ha nuôi tôm bị thiệt hại. Tại Sóc Trăng, nhiều nhà máy chỉ chạy 10-20% công suất do thiếu nguyên liệu.
Để nhà máy được chạy đủ công suất, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, doanh nghiệp đang phải nỗ lực thu mua nguyên liệu trong nước và tìm cách nhập khẩu giảm sức ép về sự khan hiếm nguyên liệu, tăng kim ngạch xuất khẩu.
Nhưng ngay cả việc nhập khẩu thủy sản để gia công và chế biến biến hàng xuất khẩu không cũng dễ dàng gì khi cùng lúc doanh nghiệp phải chịu nhiều thủ tục kiểm soát đồng thời của 4 văn bản hiện hành của Bộ NN&PTNT: Quyết định 118/2008, Thông tư 78/2009, Thông tư 06/2010 và Thông tư 25/2010. Kể từ ngày IUU có hiệu lực, cánh cửa vào thị trường Châu Âu của các doanh nghiệp xuất khẩu hải sản đã hẹp dần. Sắp tới, những quy định của Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT về kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu sẽ bịt cả “đầu vào” của doanh nghiệp… Cộng đồng doanh nghiệp thủy sản đang trông mong vào sự cân nhắc, suy xét từ các cơ quan chức năng để những văn bản này không trở thành rào cản thương mại đối với doanh nghiệp trong nước.
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.