Nguồn tin: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, 06/07/2010
Ngày cập nhật:
7/7/2010
Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về chế biến và xuất khẩu hải sản, thế nhưng ngành kinh tế mũi nhọn này đang đứng trước nguy cơ tụt hậu. Không được đầu tư mới nhà xưởng sản xuất, các cơ sở đã hoạt động lại không dám mạo hiểm đầu tư công nghệ mới bởi sợ phải di dời… Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến ngành chế biến thủy sản đang gặp khó khăn.
PHÁT TRIỂN THIẾU QUY HOẠCH
Trong lĩnh vực chế biến hải sản, Bà Rịa - Vũng Tàu có hơn 200 doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. Thế nhưng, ngành công nghiệp này vẫn chưa “an cư” để “lạc nghiệp”. Từ năm 1995, Bà Rịa - Vũng Tàu đã có phương án thành lập khu chế biến hải sản tập trung và di dời các nhà máy nằm trong các khu dân cư về đây. Các khu vực như Tân Hải (huyện Tân Thành), Lộc An (huyện Đất Đỏ), Gò Găng (TP. Vũng Tàu) đã được nhắm đến nhưng vẫn chưa phù hợp. Đến nay, việc quy hoạch khu chế biến hải sản tập trung vẫn đang trong giai đoạn khảo sát địa điểm. Vì vậy, hiện nay các doanh nghiệp chế biến vẫn đang trong tâm trạng “phập phồng” đợi di dời nên không dám đầu tư. Không nâng cấp nhà máy và dây chuyền sản xuất, hậu quả là thiết bị lạc hậu, kéo theo chất lượng sản phẩm giảm, khó phát triển những thị trường tiềm năng...
Trong giai đoạn từ 1995 - 1998, khi gặp điều kiện thị trường thuận lợi, trên địa bàn TP. Vũng Tàu đã có hàng loạt nhà máy chế biến thủy sản tự phát tại phường 11, phường 12, khu vực Bến Đình. Tại các khu chế biến tự phát này, không chỉ không có hạ tầng xử lý chất thải mà các doanh nghiệp cũng không chú trọng đầu tư công nghệ để hạn chế ô nhiễm, chỉ tập trung phát triển về chiều rộng, mạnh ai nấy làm. Nói về việc hình thành “làng” chế biến hải sản tại Tân Hải (huyện Tân Thành), người dân địa phương cho biết: Năm 1995, khi nghe thông tin tỉnh sẽ quy hoạch xây dựng khu chế biến hải sản tập trung tại đây, các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại TP. Vũng Tàu đua nhau mua đất để xây dựng nhà máy. “Mặc dù khu vực chế biến tập trung này chưa hề có quy hoạch chi tiết, hạ tầng xử lý chất thải cho chế biến hải sản, xa bến bãi… nhưng các sở, ngành và chính quyền địa phương không ai ngăn cản doanh nghiệp đến xây dựng nhà máy” - chủ một doanh nghiệp có nhà máy tại Tân Hải cho biết. Việc xây dựng nhà máy ở đây đều “xây lậu”, có diện tích lên đến hàng nghìn mét vuông, thế nhưng hiện nay nhiều doanh nghiệp đã được cấp phép xây dựng, được cơ quan chức năng thẩm định và thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường... Các doanh nghiệp chế biến thủy sản đang hoạt động tại Khu chế biến tập trung Lộc An (huyện Đất Đỏ) và Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) cũng đang trong tình trạng “đi mắc núi, ở mắc sông”. Cách đây khoảng 10 năm, những vùng đất này được quy hoạch dành cho chế biến hải sản, nhưng bây giờ lại nằm trong vùng phát triển du lịch, nằm giữa khu dân cư…
SỢ PHẢI DI DỜI NHÀ MÁY
Khi Tân Hải phát triển tự phát thành một khu chế biến quy mô lên đến hàng chục nhà máy, quy hoạch khu Lộc An không thành, thì năm 2006, các doanh nghiệp chế biến thủy sản lại được biết công bố quy hoạch 300 ha khu vực Gò Găng (xã Long Sơn) làm khu chế biến thủy sản tập trung. Nhưng sau đó, Gò Găng được quy hoạch, “nhường” lại cho sự phát triển các ngành nghề khác. Chưa được quy hoạch ổn định, do vậy, nhiều nhà máy chế biến hải sản không quan tâm đầu tư hệ thống xử lý nước thải và hậu quả là gây ô nhiễm môi trường. Để xử lý tình trạng này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có chế tài buộc doanh nghiệp chế biến hải sản phải đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, nhưng tình trạng gây ô nhiễm vẫn chưa được khắc phục. Những địa phương tập trung nhiều nhà máy chế biến hải sản như xã Tân Hải (huyện Tân Thành) và phường 12 (TP. Vũng Tàu)… đang bị nước thải, mùi hôi từ chế biến thủy sản… làm ô nhiễm nguồn nước nuôi trồng thủy sản, tác động xấu đến đời sống của cộng đồng dân cư và hoạt động du lịch…
“Việc quy hoạch khu hải sản phải bảo đảm nhiều yếu tố như thuận lợi cho bến bãi neo đậu tàu thuyền đánh bắt, thuận tiện thu mua nguyên liệu, xa khu dân cư, không nằm trong các khu du lịch… Nếu lựa chọn không kỹ sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu đến môi trường và các hoạt động kinh tế khác. Hiện UBND tỉnh đang có chủ trương chọn khu vực Bắc Long Sơn để xây dựng khu chế biến tập trung; khi đã chọn được địa điểm cũng sẽ mất một thời gian dài xây dựng hạ tầng giao thông, xử lý…” - ông Lê Tân Cương, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường cho biết. “Khi đầu tư xây nhà máy, chúng tôi không nhận được cảnh báo từ phía cơ quan chức năng khu vực này sẽ là khu dân cư, khu du lịch, khu vực nuôi trồng hải sản… Đến giờ, nhà máy chúng tôi nằm trong khu dân cư, trở thành điểm nóng về vấn đề môi trường. Doanh nghiệp cũng mong có một nơi để di chuyển nhà máy đi để yên tâm làm ăn, thế nhưng chẳng biết đi đâu. Đầu tư hiện đại hơn thì cũng không dám mạo hiểm” - chủ một doanh nghiệp chế biến hải sản tại TP. Vũng Tàu cho biết. “Chi phí đầu tư hệ thống xử lý thải rất tốn kém, chiếm khoảng 20 - 25% tổng vốn đầu tư nhà máy. Nếu doanh nghiệp chưa được “an cư” thì chẳng dại gì bỏ tiền đầu tư hệ thống xử lý chất thải” - đó là ý kiến chung của các doanh nghiệp chế biến thủy sản nằm trong khu vực phải di dời.
Việc hình thành một khu chế biến hải sản tập trung để các doanh nghiệp “an cư lạc nghiệp” đang là một nhu cầu bức thiết. Nếu không, ngành chế biến thủy sản sẽ tụt hậu và trở thành “thủ phạm” gây thiệt hại cho các ngành kinh tế khác bởi gây ô nhiễm môi trường.
Quang Nguyễn
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.