Nguồn tin: Tiền Phong, 26/07/2010
Ngày cập nhật:
26/7/2010
Thảm họa tràn dầu tại vịnh Mexico hồi cuối tháng 4-2010 khiến thị trường Mỹ thiếu hụt một lượng cung lớn thủy sản khai thác từ vùng biển này và thủy sản nhập khẩu sẽ là nguồn thay thế. Cá tra và tôm Việt Nam có tận dụng được cơ hội này hay không?
Cá tra giảm giá
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Mỹ đang nhập cá da trơn từ 11 quốc gia trên thế giới, Việt Nam có khối lượng và trị giá lớn nhất. Còn 8% lượng tôm tiêu thụ ở Mỹ được khai thác từ vịnh Mexico, nay việc khai thác ở vùng vịnh này bị cấm khiến giá tôm nhập khẩu vào Mỹ tăng 15 - 20% so với thời điểm trước khi xảy ra thảm họa.
Xuất cá tra sang Mỹ, hiện Việt Nam có 10 doanh nghiệp hàng đầu. Doanh nghiệp đạt sản lượng và trị giá lớn nhất là Cty Cổ phần Vĩnh Hoàn ở tỉnh Đồng Tháp. Lãnh đạo phòng xuất nhập khẩu của Cty cho biết, kể từ sau thảm họa tràn dầu ở vịnh Mexico, sản lượng xuất vào Mỹ của Cty có tăng nhẹ, nhưng giá không tăng, thậm chí còn giảm.
Cty Cổ phần Việt An ở tỉnh An Giang, có sản lượng cá tra xuất sang Mỹ tăng khoảng 20% so với trước thảm họa tràn dầu nhưng giá không tăng...
Doanh nghiệp có cá tra xuất sang Mỹ với giá cao là Cty Cổ phần Thủy sản Bình An ở TP Cần Thơ, giá xuất bình quân 3,493 USD/kg. Cty cho biết, hiện đang thực hiện hợp đồng cũ, còn hợp đồng mới có giá như thế nào thì chưa thể khẳng định nhưng khó tăng vì cạnh tranh giữa các doanh nghiệp Việt Nam.
Vấn đề doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam tự cạnh tranh nhau bằng cách hạ giá, được đặt ra từ giữa năm 2008, đến nay tình hình chưa có gì thay đổi. VASEP đang tập hợp 10 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra hàng đầu để thỏa thuận giá sàn, từ đó, kiến nghị các cơ quan quản lý không làm thủ tục cho các lô hàng có giá xuất thấp.
Muốn xuất tôm phải nhập nguyên liệu
Sau sự cố tràn dầu ở vịnh Mexico, sản lượng tôm của Thái Lan xuất sang Mỹ tăng 16,4%, còn tôm Việt Nam xuất vào Mỹ lại giảm 3,3%. Cty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ở Cà Mau, một doanh nghiệp lớn về chế biến và xuất khẩu tôm của Việt Nam, cho biết, đơn đặt hàng từ các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ tăng nhiều nhưng không đáp ứng được hết, do thiếu tôm nguyên liệu.
Hiện nay, giá tôm nguyên liệu đã đạt mức cao nhất trong 10 năm qua. Loại 20 con/kg có giá 180.000 đồng/kg, loại kém nhất là 40 con/kg giá cũng đã vượt mức 130.000 đồng/kg. Giá này cao gấp đôi những năm 2008, 2009. Vào đầu vụ tôm năm 2010, nhiều nhà máy chế biến tôm ở ĐBSCL đã thiếu nguyên liệu, nay vào vụ chính cũng thiếu, có nhà máy chỉ hoạt động 30% công suất.
Nguyên nhân chính là thiếu quy hoạch. Hiện chưa địa phương nào quy hoạch được vùng nuôi. “Vua tôm” Võ Hồng Ngoãn ở Bạc Liêu phân tích, năm 2008 được mùa tôm nhưng giá rớt khoảng 25% so với năm trước đó, năm 2009 nhiều người “treo ao”. Sang năm 2010, thời tiết nắng nóng, làm tôm đầu vụ thất bại, người nuôi chần chừ và khi nhu cầu xuất khẩu tăng lên, tình trạng khan hiếm tôm nguyên liệu càng gay gắt.
Giữa chế biến và nuôi trồng cũng thiếu quy hoạch. Riêng 3 tỉnh trọng điểm tôm của ĐBSCL là Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, đã có gần 100 nhà máy chế biến tôm với tổng công suất gần gấp đôi sản lượng tôm nuôi tại chỗ. Tổng GĐ Cty Cổ phần Thực phẩm Đại Dương Nguyễn Hữu Thành (Cà Mau) than thở, diện tích nuôi tôm thu hẹp mà nhà máy chế biến đua nhau mọc lên, thiếu quy hoạch nên sản xuất kinh doanh khó khăn.
Tổng thư ký VASEP Trương Đình Hòe nhận định, từ nay đến cuối năm muốn xuất khẩu tôm sẽ phải nhập nguyên liệu.
Sáu Nghe
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.