Nguồn tin: Báo Bạc Liêu, 05/08/2010
Ngày cập nhật:
13/8/2010
Mỗi khi bàn về thị trường xuất khẩu cho con tôm, các doanh nghiệp (DN) lại than thở về việc thiếu nguồn tôm nguyên liệu để chế biến. Nhiều DN phải nhập tôm từ nước ngoài vào để phục vụ cho chế biến. Thậm chí, có DN biết là tôm tiêm chích tạp chất nhưng vẫn phải mua, nếu không thì không có hàng để xuất khẩu.
MUA TÔM NGUYÊN LIỆU Ở NƯỚC NGOÀI VỀ CHẾ BIẾN!
Tại cuộc họp do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức về đánh giá tình hình xuất khẩu trong 7 tháng của năm 2010, các DN đều than là thiếu nguồn tôm nguyên liệu. Do đó, nhiều nhà máy chỉ hoạt động cầm chừng với mục đích duy trì việc làm cho người lao động. Một số nhà máy phải nhập tôm từ bên ngoài để phục vụ cho việc chế biến. Đơn cử như Công ty Nigico (huyện Giá Rai) phải mua tôm từ In-đô-nê-xi-a để chế biến, hay Công ty Cổ phần thủy sản Minh Hải phải nhập tôm từ miền Trung… Những việc làm đó đã làm cho chi phí đầu tư không ngừng tăng cao, lợi nhuận của các DN bị giảm, thậm chí phải hòa vốn. Tuy nhiên, để có hàng cung cấp cho các đơn vị đã ký kết hợp đồng, một số DN buộc phải làm như vậy.
Việc các DN nhập tôm ngay trên “mỏ tôm” chẳng khác nào chuyện “gánh củi về rừng”, nhưng tại sao điệp khúc trên cứ lặp đi, lặp lại? Thực tế cho thấy, khả năng sản xuất, cung cấp nguồn tôm nguyên liệu tại Bạc Liêu rất dồi dào, nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến mùa vụ chính là DN lại thiếu tôm để chế biến.
Năm 2009, xuất khẩu thủy sản được coi là được mùa, sản lượng chế biến tôm xuất khẩu thực hiện hơn 26.360 tấn, nhưng tổng sản lượng thu hoạch tôm lại vượt hơn 83.200 tấn. Như vậy, nguồn nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy không thiếu. Cái cần bàn là hơn 56.800 tấn tôm còn lại đã chạy đi đâu? Không chỉ có con tôm, các mặt hàng thủy sản khác cũng vướng phải nghịch lý này. Như Công ty Nigico, ngoài nhập tôm nguyên liệu còn nhập cả con mực, con nghêu từ nước ngoài vào để chế biến(!). Trong khi đó, mặt hàng mực và nghêu được khai thác, nuôi trồng tại Bạc Liêu vốn rất dồi dào và sản lượng đạt cao. Vấn đề đặt ra ở đây, tại sao nguồn nguyên liệu như tôm, mực, nghêu... chạy sang các tỉnh, còn DN của địa phương lại không có nguyên liệu để chế biến? Thiết nghĩ, nếu các DN quan tâm đến phát triển mạng lưới thu mua, giá mua nguyên liệu và cả việc thực hiện các chính sách liên kết, ưu đãi với người nông dân, thương lái thì vấn đề trên sẽ được giải quyết một cách dễ dàng.
DOANH NGHIỆP “ĐÁNH BẠC”
Cùng với khó khăn về nguồn nguyên liệu, các DN còn cho rằng: mình đang “đánh bạc” với sản xuất. Như việc tiếp cận vốn vay từ các ngân hàng phục vụ cho sản xuất hiện nay không khó, nhưng do lãi suất quá cao nên các DN không dám vay mà chuyển sang vay đô-la Mỹ (USD) với lãi suất thấp hơn, sau đó chuyển sang tiền Việt Nam để đầu tư cho phát triển sản xuất. Theo các DN, việc vay USD để làm giảm chênh lệch về lãi suất gặp rủi ro rất cao, chỉ cần tỷ giá USD biến động là DN mất bạc tỷ như chơi. Mặt khác, khi đến hạn thanh toán, nếu ngay đợt các DN xuất, nhập khẩu đều phải mua USD để trả nợ ngân hàng, thì chắc chắn giá USD sẽ tăng, DN sẽ gặp khó cả về tỷ giá và cả việc mua USD để trả nợ.
Một khó khăn khác cũng được các DN đặt ra tại cuộc họp lần này là tình trạng thiếu nguồn lao động phục vụ cho sản xuất. Như nhà máy chế biến thủy sản tại Láng Trâm (xã Tân Thạnh, huyện Giá Rai) thuộc Công ty Cổ phần thủy sản Minh Hải cần hơn 1.500 công nhân, nhưng đến nay, mới chỉ thu hút được 500 công nhân. Vì vậy, nhiều DN chế biến thủy sản xuất khẩu tại TX. Bạc Liêu phải về tận các vùng nông thôn để thông báo tuyển dụng lao động (như Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Việt Cường phải tuyển dụng lao động tận huyện Hồng Dân). Một thực tế không thể phủ nhận là nguồn lao động để hoạt động trong ngành chế biến thủy sản không thiếu, thậm chí rất dồi dào, vì Bạc Liêu hiện nay có hơn 600.000 người trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, có sự biến động lao động trong hoạt động xuất khẩu là do người lao động chưa tha thiết với ngành nghề này. Bởi nhiều lao động đã gắn bó với nghề hơn chục năm vẫn bị coi là lao động công nhật, không được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dành cho người lao động. Ngoài ra, chế độ tiền lương, nơi sinh hoạt ăn ở tại một số công ty chế biến thủy sản xuất khẩu chưa đáp ứng được nhu cầu của người lao động. Vì vậy, chỉ cần ngành nghề nào có thu nhập cao hơn, hoặc một công ty chế biến thủy sản khác trả công cao hơn là lao động lại chạy sang công ty đó. Sự dịch chuyển lao động từ công ty này đến công ty khác trong ngành chế biến thủy sản được coi là phổ biến. Không chỉ thế, nhiều lao động trong ngành chế biến thủy sản xuất khẩu (nhất là đội ngũ lao động tại huyện Giá Rai) đã bỏ việc lột tôm hàng ngày sang tiêm chích tạp chất với thu nhập cao gấp hai, ba lần, nhưng thời gian làm việc lại rất ngắn. Đây là hành vi rất đáng lo ngại!
GIẢI PHÁP CHO THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
Với thực trạng hoạt động xuất khẩu như hiện nay, bài toán phát triển bền vững cho ngành nghề này là vô cùng cần thiết, nhất là khi Bạc Liêu xem con tôm là mặt hàng kinh tế mũi nhọn. Không chỉ thế, con tôm của Bạc Liêu được đánh giá là một trong những mặt hàng thủy sản độc quyền về kích cỡ (tôm lớn) và chất lượng được người tiêu dùng ngoài nước ưa chuộng. Xuất khẩu thủy sản trong 7 tháng của năm 2010 tuy có tăng hơn 10% so với cùng kỳ, với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 85 triệu USD, nhưng so với kế hoạch chỉ thực hiện được 47,67%. Do đó, việc thực hiện hoàn thành mục tiêu trong 5 tháng còn lại là rất lớn và phải nỗ lực rất nhiều.
Theo ông Trần Thiện Hải, Chủ tịch VASEP, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thủy sản Minh Hải: “Để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu trong năm nay và khắc phục những khó khăn về nguồn tôm nguyên liệu, Bạc Liêu cần hạn chế phát triển các nhà máy, các cơ sở thu mua nhỏ lẻ chỉ với mục đích sơ chế tôm, vì nhiều công ty hiện nay chỉ mới hoạt động hơn 30% công suất. Bên cạnh đó, Bạc Liêu cần thành lập Hiệp hội chế biến thủy sản để chủ động nguồn tôm nguyên liệu, thuận lợi trong xúc tiến thương mại. Đồng thời tạo được tiếng nói chung của cộng đồng các DN xuất khẩu khi phản ánh hoặc kiến nghị với ngành, lãnh đạo địa phương về các vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN”.
Tuy nhiên, các DN cũng nên quan tâm đến một giải pháp quan trọng khác là phải liên kết sản xuất với người nông dân. Việc làm này không chỉ giúp DN chủ động được nguồn nguyên liệu, có đầy đủ cơ sở trước những đơn hàng đòi truy xuất nguồn gốc, nó còn góp phần hạn chế, làm giảm các tiêu cực trong thu mua tôm nguyên liệu, ngăn ngừa và đi đến triệt tiêu nạn tiêm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu. Ngoài ra, Bạc Liêu cũng cần đầu tư nhiều hơn nữa về hạ tầng, công nghệ sản xuất mới cho những vùng chuyên canh nuôi tôm công nghiệp. Bởi nhiều năm qua, việc nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp vẫn do người dân tự lực là chính. Đó là chưa kể đến những yếu kém, bất cập về thủy lợi, kỹ thuật, chất lượng con giống, sản xuất tự phát phá vỡ quy hoạch chung, gây ô nhiễm môi trường...
Giải pháp cho thị trường xuất khẩu đã được bàn nhiều và không ít DN, ngành quản lý cũng nhận ra nguyên nhân của những khó khăn, bất cập. Song, cái cần là giải quyết các mâu thuẫn ấy đến đâu và thực hiện như thế nào, chứ không phải nêu ra giải pháp rồi… để đó, vì sợ thực hiện lại đụng chạm đến quyền lợi hoặc liên quan trách nhiệm!?
LƯ DŨNG
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.