Nguồn tin: Báo Cần Thơ, 16/09/2010
Ngày cập nhật:
17/9/2010
Trong 8 tháng đầu năm 2010, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước đạt gần 3 tỉ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, mặt hàng tôm xuất khẩu có kim ngạch lớn nhất với hơn 1,2 tỉ USD, tăng gần 18%. Trong khi đó, con cá tra vừa mở ra một cơ hội lớn xâm nhập thị trường Nga, thì phải đối mặt với thách thức không nhỏ từ thị trường Mỹ.
Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm nay có thể đạt 4,5 tỉ USD, tăng so với mức 4,2 tỉ USD năm ngoái. Mục tiêu trên khá lạc quan khi trong 8 tháng đầu năm, ngoài những thị trường truyền thống như Nhật, Mỹ và châu Âu thì các thị trường khác cũng tăng mạnh, trong đó đáng kể là 2 thị trường Trung Đông và Nam Mỹ. Cụ thể, thị trường Arabie Séoudite có mức tăng trưởng 28,5% và Mexico tăng 20% so với cùng kỳ năm 2009. Con tôm vẫn dẫn đầu các mặt hàng thủy sản xuất khẩu của Việt Nam, với giá xuất khẩu tăng bình quân từ 5 - 10% so với cùng kỳ năm ngoái, một phần là do sự cố tràn dầu tại vịnh Mexico trong tháng 4-2010, khiến nhiều ngư trường khai thác thủy hải sản tại khu vực này phải đóng cửa. Bên cạnh đó, việc nhiều nước xuất khẩu tôm lớn như Ấn Độ, Thái Lan mất mùa khiến giá tôm xuất khẩu đang ở mức cao, tạo cơ hội cho Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu tôm sang Mỹ. Nhật Bản vẫn là thị trường nhập khẩu tôm số một của Việt Nam, tăng 21,7% về lượng và 21% về giá trị, từ đầu năm đến nay.
Ngoài con tôm, con cá tra Việt Nam cũng đang tiến từng bước vững chắc vào thị trường Nga. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 9 này, các nhà nhập khẩu Nga sẽ sang Việt Nam để khảo sát tình hình các nhà máy chế biến thủy sản, sau khi đã sang thăm hội chợ Vietfish 2010 tại thành phố Hồ Chí Minh, hồi tháng 6 vừa qua. Đây được xem là cơ hội cho các nhà máy chế biến thủy sản Việt Nam, nhất là cá tra, tiếp tục thâm nhập thị trường nước Nga. Ban điều hành xuất khẩu cá tra sang Nga đã đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này sẽ đạt 100 triệu USD trong năm nay.
Tuy nhiên, viễn cảnh xuất khẩu thủy sản của nước ta vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức. Ngay sau khi biết thông tin Hiệp hội Thủy sản Mỹ (NFI) xếp mặt hàng cá tra Việt Nam nằm trong tốp 10 sản phẩm thủy sản chế biến được ưa chuộng của người tiêu dùng tại Mỹ, thì mới đây, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) lại gây sốc cho các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam. DOC vừa có quyết định sơ bộ kết quả đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá cá tra nhập khẩu từ Việt Nam vào thị trường Mỹ giai đoạn từ 1-8-2008 đến 31-7-2009, theo đó nhiều doanh nghiệp Việt Nam có thể bị áp mức thuế tới 4,22 USD/kg phi lê đông lạnh bắt đầu từ tháng 3-2011. Nếu quy định này được thông qua, tình hình xuất khẩu cá tra sang Mỹ sẽ rất ảm đạm trong thời gian tới, vì các doanh nghiệp Việt Nam có nguy cơ lỗ nặng với mức thuế cao hơn giá bán thực tế ở thị trường này. Mỹ là thị trường nhập khẩu cá tra lớn thứ hai của Việt Nam, sau Liên minh châu Âu (EU), chiếm khoảng 10,5% tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra.
Mặc dù xuất khẩu tôm tăng mạnh trong 8 tháng qua so với cùng kỳ, nhưng ngành nuôi tôm hiện gặp nhiều khó khăn, do thiếu nguồn cung. Theo số liệu thống kê từ các tỉnh ĐBSCL, năm 2010 diện tích nuôi tôm sú chỉ còn 550.600 ha, giảm 16.000 ha so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tình hình diễn biến bất lợi của thời tiết trong thời gian qua (nắng hạn, xâm nhập mặn...) đã gây thiệt hại nhiều diện tích nuôi tôm sú ở vùng ĐBSCL và các tỉnh miền Trung, đẩy giá các loại tôm thương phẩm tăng cao. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều nhà máy chế biến thủy sản ở ĐBSCL chỉ hoạt động khoảng 40 - 50% công suất...
BÌNH MINH
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.