Nguồn tin: Người Lao Động, 25/10/2010
Ngày cập nhật:
26/10/2010
Nguyên nhân: do nhiều doanh nghiệp cố tình hạ thấp giá xuất khẩu để cạnh tranh, đồng thời giảm chất lượng sản phẩm, gây tổn hại đến thương hiệu cá tra VN trên thị trường thế giới.
Dù nhu cầu trên thế giới tăng cao nhưng giá cá tra xuất khẩu của VN luôn sụt giảm. Trước đây, giá cá tra xuất khẩu chỉ giảm 1 - 2 tháng, sau đó phục hồi và tăng trở lại nhưng từ đầu năm đến nay lại liên tục giảm, đến mức thấp kỷ lục.
Giá nào cũng xuất
Theo Hiệp hội Chế biến - Xuất khẩu Thủy sản VN (VASEP), nhiều doanh nghiệp (DN) đã cố tình hạ thấp giá xuất khẩu để cạnh tranh và giảm chất lượng sản phẩm, gây tổn hại đến thương hiệu cá tra VN trên thị trường thế giới.
Ông Trương Đình Hòe, Tổng Thư ký VASEP, cho biết tại thị trường Mỹ, giá cá tra VN giảm 6%/năm; nhiều nước châu Âu, Trung Đông, Ai Cập... cũng giảm đáng kể. Các DN tham gia xuất khẩu ngày càng nhiều, kể cả DN thương mại. Hằng năm, khu vực Trung Đông nhập khoảng 80.000 tấn cá tra VN từ 50 DN nhưng năm nay có tới 100 DN nhảy vào thị trường này, cạnh tranh nhau và đẩy giá xuống liên tục.
Theo bà Nguyễn Thị Ánh, Giám đốc Công ty Sopico, ngày càng có quá nhiều DN chế biến làm ăn không lành mạnh, chỉ riêng một phường tại TP Mỹ Tho - Tiền Giang đã có đến 8 nhà máy. Nhiều DN không có nhà máy chế biến cũng tổ chức thu mua nguyên liệu kém chất lượng rồi thuê nhà máy sơ chế, đóng gói và xuất khẩu với giá chào bán chỉ 1,6 USD/kg, trong khi giá của các công ty làm ăn nghiêm túc là 2,5 USD/kg. VASEP cho rằng chất lượng cá cũng bị các nhà xuất khẩu hạ phẩm chất để hạ giá thành nhằm cạnh tranh.
Ông Trần Huy Hiển, Phó Giám đốc Công ty Docifish, cho biết hiện có 100 nhà máy chế biến nhưng lại đến hơn 200 DN “trading” - chỉ làm thương mại - cũng tham gia thị trường xuất khẩu, trong khi không có quy định nào kiểm soát các DN này gây náo loạn thị trường. Ông Nguyễn Văn Kịch, Tổng Giám đốc Công ty Cafatex, cho biết thời gian qua, các DN đua nhau giảm giá, giá nào cũng bán kể cả bán nợ, bán chịu làm ảnh hưởng rất lớn đến ngành cá tra trong nước.
Giá cá tra ở các nước giảm mạnh nên một số quốc gia áp dụng mức thuế chống bán phá giá cũng gây khó khăn cho thị trường xuất khẩu. Xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ từ nay đến cuối năm và những tháng đầu năm 2011 sẽ tiếp tục giảm mạnh do Bộ Thương mại Mỹ công bố mức sơ bộ thuế chống bán phá giá lên đến 130% đối với cá tra phi lê đông lạnh của VN. Ukraine cũng đã cảnh báo cá nhập khẩu từ vài nước, trong đó có VN, do phát hiện một số lô hàng có chất độc hại; Brazil tuyên bố sẽ có biện pháp kiểm soát an toàn...
Tăng giá sàn cá tra xuất khẩu
Ông Trần Thiện Hải, Chủ tịch VASEP, cho biết để vực dậy ngành cá trong nước cũng như chấn chỉnh thị trường xuất khẩu cho năm 2011, hiệp hội và 20 DN xuất khẩu cá tra hàng đầu đã thống nhất đưa ra 4 nhóm giải pháp, gồm: Tăng giá xuất khẩu trung bình; ổn định sản lượng nguyên liệu, bảo đảm cung - cầu; tăng cường quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn sản phẩm và đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại.
Từ đầu năm 2011, mức giá sàn xuất khẩu cá tra sẽ được đưa ra. Định kỳ 3 tháng (hoặc đột xuất), chủ tịch Ủy ban Cá nước ngọt VASEP (VFFC) triệu tập cuộc họp với 20 DN hàng đầu và đại diện của Cục Quản lý chất lượng nông lâm - thủy sản (Nafiqab) xem xét tình hình thực tế để công bố mức giá sàn. DN nào vi phạm sẽ đề nghị Nafiqab tạm ngưng cấp chứng thư xuất khẩu có thời hạn. Trước mắt, giá sàn sẽ áp dụng cho thị trường EU, Mỹ, Trung Đông, sau đó sẽ mở rộng. Ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch VFFC, cho biết mức giá sàn đề xuất sẽ là 2,8 USD/kg áp dụng cho thị trường EU, Nga, Trung Đông; còn giá sàn thu mua nguyên liệu trong nước sẽ được duy trì ở mức 20.000 đồng/kg.
VASEP cũng kiến nghị Bộ NN-PTNT quy hoạch ổn định sản lượng nuôi cá tra xuất khẩu trong vòng 3 năm để cân đối cung - cầu và người nuôi có lãi. Ngoài ra, xây dựng hình ảnh chất lượng cá tra VN trên thị trường quốc tế; đưa ra tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm cá tra xuất khẩu; quy định chứng nhận chất lượng đối với các công ty thương mại để giám sát tình trạng làm ăn chụp giựt...
Người nuôi cá chịu thiệt
Do đua nhau giảm giá cá tra xuất khẩu nên nhiều DN phải giảm giá thu mua nguyên liệu trong nước. Người nuôi cá tra không có lãi, thậm chí lỗ 2.000 - 3.000 đồng/kg nên tình trạng bỏ ao ngày càng nhiều.
Thực trạng đó khiến các DN xuất khẩu “đói” nguyên liệu, trong năm 2011 khó tránh khỏi thiếu hụt khoảng 30% lượng nguyên liệu. Nguyên liệu trong nước chỉ khoảng 1 triệu tấn, trong khi công suất chế biến của các nhà máy đã lên đến 2 triệu tấn/năm.
NGUYỄN HẢI
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.