Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 05/11/2010
Ngày cập nhật:
6/11/2010
Hai tuần nay, giá cá tra thương phẩm ở ĐBSCL đã tăng lên và đứng ở mức 18.000 - 18.700 đ/kg. Đây là mức giá cao nhất kể từ năm 2008 đến nay. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp thu mua được rất ít cá nguyên liệu, vì toàn vùng ĐBSCL không còn nhiều. Ông Nguyễn Văn Đạo, Giám đốc Công ty CP Thủy sản Gò Đàng (Tiền Giang), cho biết: “Nhiều doanh nghiệp quy mô lớn đã giảm khoảng 50% công suất hoạt động. Đáng lo là hàng loạt nhà máy chế biến quy mô nhỏ đã đóng cửa, do càng làm càng lỗ”.
Đây là hệ quả tất yếu của quá trình nhiều năm liên tục các doanh nghiệp đua nhau giảm giá cá tra xuất khẩu, dẫn tới phải giảm giá thu mua nguyên liệu trong nước. Người nuôi cá tra không có lãi, thậm chí lỗ 2.000 - 3.000 đ/kg nên tình trạng bỏ ao ngày càng nhiều. Theo Hiệp hội thủy sản các tỉnh ĐBSCL, từ đầu năm 2009, có khoảng 40% diện tích số ao nuôi trong 6.000 ha ao cá tra tại ĐBSCL đã bị bỏ trống. Năm 2008, toàn vùng có khoảng 25% số hộ nuôi cá tra bị phá sản, 30% số hộ nuôi bị mất vốn tự có, 40% số hộ không trả nổi nợ ngân hàng. Trong vòng hai năm qua, nhiều doanh nghiệp đã tự tổ chức vùng nuôi, nhưng cũng chỉ cung ứng được chừng 30% sản lượng theo nhu cầu.
Hôm giữa tháng 10, Hiệp hội Thủy sản Việt Nam đã chủ trì hội nghị doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra năm 2010 tại TP. Hồ Chí Minh và thống nhất đưa ra 4 nhóm giải pháp, gồm: Tăng giá xuất khẩu trung bình; ổn định sản lượng nguyên liệu, bảo đảm cung - cầu; tăng cường quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn sản phẩm và đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại. Ông Trần Thiện Hải, Chủ tịch VASEP nói rằng, đây là cách hiệp hội và 20 DN xuất khẩu cá tra hàng đầu nhằm vực dậy ngành cá trong nước cũng như chấn chỉnh thị trường xuất khẩu cho năm 2011. Theo đó, từ đầu năm 2011, mức giá sàn xuất khẩu cá tra sẽ được đưa ra định kỳ 3 tháng (hoặc đột xuất). Chủ tịch Ủy ban Cá nước ngọt (VFFC) thuộc VASEP triệu tập cuộc họp với 20 DN hàng đầu và đại diện của Cục Quản lý chất lượng nông lâm - thủy sản (Nafiqab) sẽ xem xét tình hình thực tế để công bố mức giá sàn. DN nào vi phạm sẽ đề nghị Nafiqab tạm ngưng cấp chứng thư xuất khẩu có thời hạn. Trước mắt, giá sàn sẽ áp dụng cho thị trường EU, Mỹ, Trung Đông, sau đó sẽ mở rộng. Ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch VFFC, cho biết, mức giá sàn đề xuất sẽ là 2,8 USD/kg áp dụng cho thị trường EU, Nga, Trung Đông. Giá sàn thu mua cá nguyên liệu trong nước sẽ được duy trì ở mức 20.000 đ/kg.
Vào những ngày đầu tháng 11 này, tín hiệu vui vừa xuất hiện là giá cá phi lê xuất khẩu trung bình đã tăng trở lại, khoảng 0,3 USD/kg so với tháng 9, đạt 2,7 USD/kg. Tuy nhiên, nguyên liệu trong nước chỉ khoảng 1 triệu tấn, trong khi công suất chế biến của các nhà máy đã lên đến 2 triệu tấn/năm. Thực trạng này khiến khó tránh khỏi tình trạng các nhà máy chế biến “đói” nguyên liệu trong năm 2011. Trong lúc đó, sự phục hồi của các hộ nuôi cá không thể sớm trong ngày một ngày hai.
Bốn giải pháp mà VASEP đưa ra thực thi trong năm 2011 khá lý tưởng, nhưng trước mắt nó cũng chỉ có ý nghĩa “sở kẹt” khi mà chắc chắn các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sẽ phải chạy vạy rã chân mới có thể đủ cá nguyên liệu sản xuất trong năm. Trong lúc đó, Bộ NN&PTNT, cơ quan được đích thân Thủ tướng Chính phủ từng giao trọng trách chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra chưa đưa ra được quy hoạch cân đối cung - cầu và đảm bảo quyền lợi người nuôi cá. Mục tiêu xây dựng con cá tra, cá ba sa trở thành sản phẩm quốc gia, xem ra còn lâu mới đạt tới!
LẬP CHƯƠNG
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.