Nguồn tin: Báo Người lao động, 03/12/2010
Ngày cập nhật:
5/12/2010
Theo các nông dân nuôi cá tra ở ĐBSCL, nếu nuôi cá tra mà không thực hiện nghiêm ngặt các quy trình nuôi cá theo tiêu chuẩn của thế giới là tự giết mình
Thông tin về việc Quỹ Động vật hoang dã thế giới (WWF) đưa cá tra vào danh sách đỏ đã gây ra nhiều bức xúc cho nông dân nuôi cá tra ở ĐBSCL.
Hầu hết quy trình nuôi cá tra của các hộ ở ĐBSCL đều theo tiêu chuẩn SQF 1000 và chương trình GlobalGAP
Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình
Trước những căn cứ WWF biện giải cho việc đưa ra khuyến cáo trên như trại nuôi gây ô nhiễm môi trường tự nhiên xung quanh vì các loại thức ăn, hóa chất, thuốc trừ sâu thải ra sông hồ; cá nuôi lây bệnh cho cá tự nhiên... đã bị người nuôi cá tra VN phản ứng quyết liệt. Họ cho rằng đó là những đánh giá thiếu cơ sở và không công bằng, WWF đã lạc hậu thông tin về nghề nuôi cá tra ở VN. Nhiều nông dân khẳng định nghề nuôi cá tra hiện nay ở VN là ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản, nuôi cá theo trang trại, vùng nuôi chuyên canh và thực hiện nghiêm ngặt các quy trình nuôi cá theo tiêu chuẩn của thế giới.
Ông Lê Văn Hiền có 4 ao nuôi cá tra tại xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết hầu hết các vùng nuôi cá tra hiện nay đều có thuê kỹ sư thủy sản hoặc kết hợp với kỹ thuật viên của các doanh nghiệp chế biến để nuôi. “Cá nuôi không đạt yêu cầu về vi sinh, kháng sinh, doanh nghiệp không thu mua thì người nuôi chỉ có nước... chết. Vì vậy, không có người nuôi cá tra nào lại “tự giết mình”, đi ngược lại các quy trình, kỹ thuật nuôi” – ông Hiền phân tích.
Không riêng ông Hiền mà hầu hết trang trại nuôi cá tra nguyên liệu khác tại ĐBSCL đều áp dụng tiêu chuẩn SQF 1000 (Safe Quality Food- Thực phẩm an toàn, chất lượng) và SQF 2000 cho tất cả các nhà máy chế biến thủy sản. Đây là quy trình chăn nuôi đáp ứng các yêu cầu về rào cản kỹ thuật của nhiều quốc gia nhập khẩu khó tính trên thế giới. Ngoài ra, tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang... cũng triển khai nuôi cá tra sạch theo chương trình GlobalGAP để cung ứng nguồn nguyên liệu sạch cho chế biến xuất khẩu.
Không an toàn thực phẩm thì phá sản
Ông Lê Chí Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản tỉnh An Giang, cho biết ngay từ năm 2000, tỉnh đã có quy hoạch làng bè nuôi cá trên sông, trong đó có quy định rõ các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường. Như vậy, chỉ khi người nuôi cá thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường mới được nuôi.
Trước những đánh giá phi lý của WWF, ông Nguyễn Văn Minh, người nuôi cá tra tại xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, tỏ ra vô cùng bức xúc và khẳng định chỉ có kẻ điên rồ mới sử dụng các loại hóa chất bị cấm để nuôi cá tra công nghiệp. “Hiện nay, ao nuôi diện tích 1 ha có sản lượng khoảng 300 tấn thì vốn đầu tư đã ngót nghét 6 tỉ đồng. Nếu người nuôi không tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, cá không đạt tiêu chuẩn kháng sinh thì cả hầm cá chỉ có nước... đem bỏ, phá sản, chứ bán cho ai” – ông Minh phân tích.
Tiến sĩ Dương Nghĩa Quốc, Giám đốc Sở NN-PTNT kiêm Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản tỉnh Đồng Tháp, khẳng định: “Không ai nuôi cá tra công nghiệp mà dùng thức ăn tự chế. Nguyên liệu chế biến thức ăn chủ yếu được nhập khẩu từ các nước trên thế giới, vì thế không thể nói là không bảo đảm an toàn. Còn vấn đề bảo vệ môi trường ở những vùng nuôi cá tra được các ngành chức năng quan tâm hàng đầu. Chúng ta có Viện Quan trắc môi trường 2 và các trạm quan trắc của mỗi địa phương với khả năng làm việc rất đáng tin cậy, luôn bảo đảm các quy định và chỉ tiêu bảo vệ môi trường vùng nuôi”.
QUỐC DŨNG
***
Đưa cá tra VN vào danh sách đỏ: Võ đoán, phi lý !
Thứ trưởng Bộ NN- PTNT Vũ Văn Tám đã phản ứng như trên trước việc Quỹ Động vật hoang dã thế giới (WWF) vừa đưa cá tra VN vào danh sách đỏ, khuyên người tiêu dùng lựa chọn thủy sản khác, vì việc nuôi cá tra VN “có vấn đề”
- Phóng viên: Bộ NN-PTNT phản ứng thế nào về việc WWF đưa cá tra VN vào danh sách đỏ trong cuốn Cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản năm 2010-2011 phát hành tại Đức, Áo, Thụy Sĩ, Bỉ, Na Uy và Đan Mạch vì môi trường nuôi cũng như việc sử dụng thức ăn và thuốc thú y trong nuôi cá tra “có vấn đề”?
- Ông Vũ Văn Tám: Hiện Bộ NN-PTNT đã giao Tổng cục Thủy sản làm rõ việc cá tra bị WWF cáo buộc có đúng không. Nếu là nhận định chính thức từ WWF thì tôi khẳng định đây là nhận định võ đoán, phi lý. Do vậy, Bộ NN-PTNT đang yêu cầu Tổng cục Thủy sản sớm có phương án đối phó trước cáo buộc bất công này và Bộ NN-PTNT sẽ sớm có ý kiến chính thức với WWF và các tổ chức quốc tế liên quan.
Thông tin này là vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến nông dân nuôi cá tra và ảnh hưởng lớn đến sản phẩm cá tra xuất khẩu của VN. Thật khó hiểu về nhận định của WWF và họ đang “ủng hộ” ai để đưa ra kết luận thiếu căn cứ như vậy!
- WWF có từng phối hợp với VN trong việc nuôi cá tra, thưa ông?
- WWF quan hệ và hợp tác với VN trên nhiều lĩnh vực, trong đó có cả nuôi trồng thủy hải sản nhưng việc đưa ra đánh giá một cách vội vàng như vậy là hoàn toàn không khoa học, thiếu cơ sở thực tế cũng như thiếu thiện chí. Tôi khẳng định chuỗi nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra được cấp chứng nhận GobalGAP (Tiêu chuẩn tập trung vào quản lý chất lượng, an toàn và truy nguồn gốc trong lĩnh vực nuôi trồng cây, rau, củ, quả, gia cầm, gia súc, thủy sản... - PV) và xuất khẩu đến rất nhiều quốc gia và thị trường lớn trên thế giới. Không thể có chuyện cá tra VN không đạt chuẩn mà dễ dàng được những thị trường khó tính như Nhật, Mỹ, EU... chấp nhận và ưa chuộng.
- Trong trường hợp cá tra VN bị thiệt hại lớn do đánh giá chủ quan và thiếu cơ sở của WWF, người nuôi và nhà xuất khẩu cá tra có thể khởi kiện?
- Đúng như vậy. Xuất khẩu cá tra những năm gần đây đã mang về một khoản ngoại tệ lớn, trung bình kim ngạch xuất khẩu cá tra của VN đạt khoảng 1 tỉ USD/năm; đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho hàng vạn lao động ở khu vực ĐBSCL. WWF đưa ra cáo buộc sai trái đối với cá tra không chỉ gây ra bất bình mà còn gây ra thiệt hại lớn cho nông dân.
Bà nguyễn thị phương ngân, cán bộ truyền thông của wwf tại vn: Chưa rõ nguyên nhân
Chiều 3-12, bà Nguyễn Thị Phương Ngân, cán bộ truyền thông của WWF tại VN, khẳng định có chuyện WWF toàn cầu đưa cá tra vào diện có “vấn đề” trong cuốn Cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản năm 2010-2011. Theo bà Ngân, năm 2009, WWF toàn cầu đã đưa cá tra của VN vào danh sách vàng nhưng cách đây một tuần, WWF toàn cầu đã gửi thông báo đưa cá tra VN vào danh sách đỏ đến WWF VN. “Hiện WWF VN chưa có phát ngôn chính thức về nhận định của WWF toàn cầu. Và WWF VN cũng không rõ căn cứ vào đâu để WWF toàn cầu đưa cá tra VN vào danh sách đỏ. Phía WWF VN đã có liên hệ và hỏi rõ WWF về việc này nhưng hiện chưa nhận được hồi âm” – bà Ngân cho biết.
Ngoài liệt cá tra vào danh sách đỏ, mới đây, WWF còn khuyên người tiêu dùng tại các nước như Đức, Áo, Thụy Sĩ, Bỉ, Na Uy và Đan Mạchkhông nên sử dụng cá tra và khuyên người tiêu dùng nên chọn lựa một thủy sản khác để thay thế. Theo đại diện của WWF, việc cá tra bị liệt vào danh sách đỏ là do nhiều vấn đề như ô nhiễm môi trường, các loại thức ăn, hóa chất và thuốc trừ sâu được thải ra sông, hồ...
Mỗi năm, WWF thường phát hành Cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản tại các nước châu Âu. Các loài thủy sản sẽ được đưa vào danh sách và sắp xếp theo 3 mức độ màu để khuyến cáo người tiêu dùng lựa chọn: Màu xanh lá cây là những sản phẩm thuộc vào tốp lựa chọn bền vững, an toàn sức khỏe và được kiểm soát về môi trường tốt nhất; màu vàng là có lý do để lo lắng vì có thể loài thủy sản này bị đánh bắt quá nhiều, gây tiệt chủng, gây hại môi trường sống và đa dạng sinh học; màu đỏ là không mua vì sản phẩm ở trong môi trường gây nhiều lo ngại, thiếu sự quản lý phù hợp hoặc mua bán bất hợp pháp. (T.Dũng)
Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản VN (VASEP), TS Nguyễn Hữu Dũng: WWF phải có giải thích hoặc đính chính. Ngay sau khi nhận được thông tin về cuốn Cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản năm 2010-2011, VASEP đã có liên lạc với WWF toàn cầu, đồng thời mời lãnh đạo tổ chức này sang VN tham quan việc nuôi và chế biến cá tra xuất khẩu của VN. Tổ chức này đã hẹn sau một tuần sẽ có trả lời. Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn chưa có hồi âm từ WWF. VASEP đang thúc giục họ phải giải thích rõ ràng hoặc đính chính. Sản phẩm cá tra VN đã và đang xuất khẩu đến trên 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của EU, Úc, Mỹ, Nhật... Khối lượng xuất khẩu cá tra sang các thị trường luôn tăng trưởng đều đặn hằng năm và hiện không đủ hàng để cung cấp. (Bảo Trân)
Thế Dũng
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.