Nguồn tin: Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp, 08/02/2011
Ngày cập nhật:
9/2/2011
Những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của VN sẽ phải đương đầu với những thách thức không hề nhỏ của hội nhập. Và vì thế đối mặt cũng là một giải pháp phải làm!
Sự kiện cá tra VN bị WWF dán “nhãn đỏ” tại 6 nước EU vừa qua là một gameshow láu lỉnh của một tổ chức phi chính phủ. Cái láu lỉnh thể hiện ở chỗ họ “cài thế” để rồi vài tổ chức trong nước phải thỏa hiệp theo hướng của họ; tuy nhiên, “màn 2” của giải pháp “cài thế” được xem còn bỏ ngỏ...
Đoạn kết mở của câu chuyện cá tra...
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh - một người thông hiểu các vấn đề quốc tế - đã hoàn toàn có lý khi xem xét sự kiện “nhãn đỏ” trên cơ sở phân tầng pháp lý - “lệ làng” - để đưa ra những nghi vấn về động thái “bêu xấu” cá tra và “thiện chí” của người đứng đầu chương trình thủy sản của WWF - ông Michael Powell - trong chuyến sang làm việc với các tổ chức nghề nghiệp của VN hồi trung tuần tháng 12. TS Doanh nhận xét “việc làm của WWF là rất không bình thường”. Vì thế, ông cho rằng VASEP, VINAFISH và người nuôi cá nên tỉnh táo xem có cần thiết hay không? Bởi, hiện nay việc nuôi cá tra của ta đã có những quy chuẩn của nhiều tổ chức quốc tế khác như FAO, WHO hay các nước nhập khẩu có yêu cầu rất cao khác. TS Doanh thấy, nếu thêm cái quy chuẩn ASC (nuôi cá tra bền vững) của WWF, thì không biết chúng ta được cái gì hay chỉ thêm gánh nặng chi phí cho người nuôi cá tra vốn đã phải gánh nhiều chi phí? Một cách đặt vấn đề thẳng băng!
Và “thẳng băng” không kém, ông Nguyễn Ngọc Hải, người từng tham gia “đối thoại cá tra/ba sa” WWF VN, cho biết: ông được WWF VN mời tham dự các hội thảo để đóng góp cho bộ quy chuẩn về nuôi cá tra mà họ xây dựng đến 5 lần. “Trong đó có những vấn đề WWF VN đưa ra như yêu cầu phải xây rào chắn quanh bờ ao, hầm nuôi cá tra để tránh cho cá tra nuôi thoát ra môi trường ảnh hưởng đến cá tự nhiên... Điều này chứng tỏ họ không hiểu biết gì về cá tra vì đây là loài cá bản địa chứ không phải sinh vật ngoại lai, xâm hại đến nguồn cá tra trong tự nhiên” - ông Hải nói. Ông Hải còn kể rằng hiện nay có quá nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn được các tổ chức ngoài nước áp đặt lên con cá tra. Để đạt được những chứng nhận đó, người nuôi cá tốn rất nhiều chi phí, trong khi những chứng nhận loại đó không có giá trị pháp lý. Ông ví dụ muốn được đánh giá thực hiện quy chuẩn đó, trước hết phải mời đơn vị tư vấn với chi phí rất cao. “Để được cấp chứng nhận, hộ nuôi cá tra phải tốn thêm tối thiểu 200 triệu đồng. Song, họ cứ tới lui đánh giá thì sẽ còn tốn phí dài dài. Không phải người nuôi cá tra nào cũng đủ tiền để chạy theo các tiêu chuẩn ngày càng nhiều, càng vô lý đó” - ông Hải chia sẻ.
Cùng quan điểm với ông Hải - TGĐ Cty cổ phần Thủy hải sản Hiệp Thanh, phường Thuận An, quận Thốt Nốt (Cần Thơ) Nguyễn Văn Phấn cũng “khó chịu” về việc các tổ chức trên thế giới liên tiếp “đẻ” hết loại chứng nhận này đến quy chuẩn khác, tạo thêm gánh nặng chi phí cho người nuôi và DN xuất khẩu cá tra VN, thậm chí có những chi phí lên đến hàng chục ngàn USD.
Chí lý hơn, ông Nguyễn Tử Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Hội nghề cá VN (VINAFISH), nguyên Cục trưởng Cục quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản Nafiqad thuộc Bộ Nông nghiệp - PTNT, cho rằng: Tương đương với Nafiqad của VN, trên thế giới có 4 tổ chức (CCFH - Ủy ban chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn thực phẩm; JECFA - Ủy ban về dư lượng phụ gia thực phẩm; JEMRA - Ủy ban về vi sinh vật; JPMR - Ủy ban về kim loại nặng và thuốc trừ sâu) do FAO và WHO thành lập và phối hợp điều hành. Những cơ quan này kiểm tra theo luật pháp VN và luật VN đã hài hòa với quy định của các nước nhập khẩu trên thế giới và đang được các nước công nhận; riêng cá tra đã có 124 nước công nhận. Theo đó, đến nay thủy sản VN nói chung, cá tra nói riêng, xét trên góc độ cơ quan nhà nước có thẩm quyền - “phép vua” - là hoàn toàn đáp ứng và sản phẩm của VN đang xuất khẩu bình thường vào 124 nước trên thế giới.
Từng là giám đốc Trung tâm chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thủy sản (Nafiqacen) thuộc Bộ Thủy sản, ông Nguyễn Tử Cương quá quen thuộc với các hệ thống tiêu chuẩn quốc tế của các tổ chức xã hội nghể nghiệp, tổ chức phi chính phủ và ông cho rằng đây là những “lệ làng”. Chẳng hạn, SGS là một viện của Hệ thống bán lẻ thủy sản của Mỹ; SQF 1000 và SQF 2000 là tiêu chuẩn của Hội nuôi thủy sản toàn cầu GAA; Ero Rep GAP là tiêu chuẩn nuôi thủy sản bền vững của 1 hệ thống bán lẻ của Châu Âu; Global - GAP là tiêu chuẩn nuôi thủy sản bền vững do GAA hợp tác với Ero Rep GAP xây dựng; MSC là giấy Chứng nhận khai thác thủy sản biển bền vững do một nhóm người ở Australia thành lập. Mới nhất là ASC - Chứng nhận nuôi cá tra bền vững do Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã WWF ở VN xây dựng từ 30/10/2010. Những chứng nhận do các tổ chức trên sau khi công bố, nếu là tổ chức thuộc hệ thống bán lẻ thì họ thông qua nhà nhập khẩu của hệ thống bán lẻ ấy để yêu cầu các nhà xuất khẩu phải thực hiện những quy định này. Nếu là tổ chức của hội thì họ thông qua công luận và kết hợp với nhà nhập khẩu để yêu cầu nhà xuất khẩu phải thực hiện thì họ mới ký hợp đồng mua hàng. Như vậy, có thể hiểu rằng nếu không chấp hành “phép vua” thì thủy sản không được phép xuất khẩu vào quốc gia hay cả một khối quốc gia có chung luật pháp (EU). Còn nếu không thực hiện “lệ làng” thì thủy sản không được cái “làng ấy - hệ thống bán lẻ ấy” chấp thuận. Tuy nhiên, một quốc gia đâu phải chỉ có “một làng!!”.
“Biển” hội nhập là vậy. Khi con cá tra “bơi” không phải hôm nay mới thấy “sóng gió”. Tuy nhiên, con cá tra VN năm 2010 vẫn mang về cho đất nước hơn 1,35 tỷ USD và đang có dấu hiệu tích cực trong năm mới khi có thêm kinh nghiệm hội nhập thị trường.
Và sự khởi xướng từ vụ kiện con tôm
Bất chấp tình trạng thiếu nguyên liệu, “mua tranh, bán giành” và ít nhiều có sự “phân tâm” bởi VN đã chính thức đưa Mỹ vào vụ kiện tôm lên WTO; năm 2010 vẫn là năm “được mùa” xuất khẩu với kết quả kim ngạch trên 2 tỷ USD. Vasep nhận định, xuất khẩu tôm sang hầu hết các thị trường chính đều tăng; trong đó, xuất khẩu sang nhóm ba thị trường chủ lực là Nhật Bản, Mỹ và EU đều tăng mạnh cả về khối lượng và giá trị. Chính vì thế, Chủ tịch HĐQT-TGĐ Cafatex VN, Phó chủ tịch Vasep Nguyễn Văn Kịch dí dỏm: Thị trường thế giới có “dèm pha” gì chăng nữa vẫn cứ tìm mua bởi chất lượng và giá cả hợp với mọi túi tiền khách hàng các nước.
Tại những phiên điều trần cuối 2010, đoàn VN đã tập trung phản đối Mỹ áp dụng cách tính quy về không, một thông lệ được Mỹ sử dụng thường xuyên trong nhiều vụ kiện chống phá giá. Phương pháp này tạo ra biên độ phá giá lớn cho sản phẩm, làm mức thuế bị đội lên, gây thiệt hại cho các DN xuất khẩu tôm của VN. VN cũng nhấn mạnh quy tắc thuế suất toàn quốc mà Mỹ áp dụng trong quá trình rà soát lại thuế chống bán phá giá tôm VN là trái với tinh thần và lời lẽ của Hiệp định chống bán phá giá và Nghị định thư gia nhập WTO của VN. Và vì thế chúng ta phải “đối mặt”. Tuy nhiên, nói như Vasep và các luật sư tư vấn, nếu VN thắng kiện sẽ đem lại lợi ích to lớn cho khả năng cạnh tranh của tôm đông lạnh VN trên thị trường Mỹ do không phải đặt cọc tiền chống bán phá giá, và doanh nghiệp xuất khẩu tôm VN sẽ thoát hoàn toàn khỏi thuế chống bán phá giá.
Từ khi gia nhập WTO tháng 1/2007 đến nay, đây là lần đầu tiên VN khởi xướng vụ kiện tranh chấp thương mại giữa hai nước thành viên WTO, sử dụng hình thức giải quyết tranh chấp trong WTO như một công cụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của DN nước thành viên. Và đây cũng được coi là một cuộc đối mặt để khẳng định vị thế.
Thay lời kết
Xin mượn lời của Luật sư Trần Hữu Huỳnh - Trưởng ban Pháp chế VCCI nói về vụ kiện tôm: “Chúng ta gửi thông điệp ra thế giới rằng VN sẽ đấu tranh tích cực để bảo vệ các quyền lợi của nhà xuất khẩu trong các vụ kiện chống bán phá giá ở Hoa Kỳ và ở bất kỳ nước nào khác mà không làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước” để khẳng định rằng: VN sẵn sàng hội nhập!
Huy Bình
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.