Nguồn tin: TG, 12/4/2007
Ngày cập nhật:
14/4/2007
Cùng với kinh doanh dịch vụ thì khai thác, nuôi trồng thủy sản từ lâu là ngành kinh tế mũi nhọn của phường 2 Thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang. Qua thống kê toàn phường hiện nay có khoảng 300 hộ dân sống bằng nghề đánh bắt nuôi trồng và kinh doanh dịch vụ thuỷ sản, trong đó có hơn 80 hộ chuyên đánh bắt thủy sản, 20 hộ nuôi cá bè trên sông Tiền và trên 200 hộ làm các nghề dịch vụ thủy sản. Đánh bắt thủy hải sản là nghề mang tính truyền thống lâu đời của một số người dân phường 2 nhất là các khu vực dân cư sống ven sông Tiền. Đến nay, đoàn tàu khai thác thuỷ sản của phường là 172 chiếc, hiện nay có 167 tàu đang hoạt động trên biển gồm 57 chiếc lưới đèn, 06 chiếc trông đèn, 27 chiếc câu mực, 79 chiếc gỏi và03 chiếc cào biển... Do từng bước đầu tư trang thiết bị khá hiện đại và tích lũy kinh nghiệm cha truyền con nối nên hoạt động đánh bắt thuỷ sản của ngư dân phường 2 thời gian gần đây rất thuận lợi. Tính từ năm 2001 đến nay, hiệu suất đánh bắt ngày một tăng, sản lượng đánh bắt từ 14.700 tấn/năm tăng lên hơn 17000 tấn/năm. Từ đó, đời sống các hộ dân từng bước được nâng lên, không ít ngư dân đầu tư mua hai, ba phương tiện đánh bắt thuỷ sản xa bờ. Đồng thời có một ngư phủ tham gia dự án đánh bắt cá ngừ Đại Dương bước đầu cho hiệu quả khá. Riêng việc nuôi trồng thuỷ sản, vài năm gần đây ngư dân phường 2 mạnh dạn đầu tư nuôi cá bè tại khu vực Cồn Tân Long với hơn 20 bè cá các loại, nhiều nhất là các loại cá Điêu hồng, cá He, cá Hú .Tuy giá cả thăng trầm theo mùa vụ nhưng nghề nuôi cá bè bước đầu rất khả quan. Nổi bật như gia đình ông Trần Minh Quang đường Phan Thanh Giản, phường 2 là hộ tiên phong trong mô hình nuôi cá bè với nguồn thu hàng chục triệu đồng/năm. Thời gian gần đây khi nghề đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản phát triển mạnh thì tại địa phương này xuất hiện nghề kinh doanh dịch vụ thuỷ sản. Đó là các thương lái thu mua thuỷ sản đưa đi tiêu thụ các nơi hay làm các nghề vận chuyển, kinh doanh nước đá phục vụ chế biến thuỷ sản và các nghề dịch vụ khácccc nên đa số các hộ làm nghề dịch vụ thuỷ sản có nguồn thu nhập cao.
Phó Chủ tịch UBND Phường 2 Ông Nguyễn Văn Dành cho biết: Dù gặp nhiều khó khăn như thiên tai, giá cả nhiên liệu tăng nhưng hoạt động khai thác đánh bắt thuỷ sản của phường vẫn giữ được thế ổn định. So với trước đây, số lượng phương tiện tăng nhất là các phương tiện đánh bắt xa bờ, có công suất lớn. Chủ trương của phường là phát triển khai thác thuỷ sản, phát huy vai trò của kinh tế mũi nhọn, nhằm giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập nâng cao đời sống nhân dân.
Gần đây, ngư dân phường 2 được hưởng các chính sách ưu đãi để phát triển ngành nghề khai thác thuỷ sản như chính sách thuế, hỗ trợ vốn vay, chuyển giao khoa học kỹ thuật khai thác thuỷ sản và phòng chống lụt bão. Hiện nay, phường 2 thành lập được Chi hội nghề cá với 25 hội viên. Đây là tổ chức nghề nghiệp với mục đích tập hợp các ngư dân trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật giúp nhau phát triển kinh tế thuỷ sản. Nơi đây còn có Cảng cá Mỹ Tho hoạt động rất hiệu quả góp phần tích cực cho vấn đề đầu ra của ngư dân thuận tiện.
Cùng với những chính sách thông thoáng, những kinh nghiệm truyền thống, tính năng động sáng tạo của ngư dân, nghề đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản của phường 2 sẽ ngày càng phát triển làm kinh tế một phường nội ô của đô thị loại 02 phong phú, đa dạng hơn trên đường phát triển.
CHU TRINH
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.