Nguồn tin: Thanh Niên, 24/11/2011
Ngày cập nhật:
25/11/2011
Những ngày này, các doanh nghiệp (DN) chế biến cá tra xuất khẩu ở ĐBSCL đang “đau đầu” vì nguồn cá nguyên liệu thiếu hụt trầm trọng; trong khi đơn đặt hàng từ châu Âu, châu Á, Mỹ... tăng cao.
Giá cá tra tăng từng ngày
Tại An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, TP.Cần Thơ… cá tra nguyên liệu đồng loạt tăng giá đến chóng mặt. Ông Ba Đệ, hộ nuôi cá lâu năm ở P.Thuận An (Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), tiếc rẻ: “Cách nay khoảng 2 tuần, tôi vừa bán hầm cá gần 20 tấn với giá chỉ 26.000 - 26.300 đồng/kg, chấp nhận cho nhà máy trả tiền chậm. Vừa thu hoạch xong thì giá nhảy vọt lên 27.000 đồng/kg và nay tăng tới 28.500 đồng/kg”. Cá tăng giá đã kéo các nhà máy nhảy vào tranh mua tranh bán, nhiều thương lái lùng sục khắp nơi để tìm cá tra nguyên liệu cung ứng cho các DN xuất khẩu dịp cuối năm. Nếu như trước đây, sau khi mua cá xong thì DN hẹn từ 1 - 2 tháng mới thanh toán tiền; thậm chí kéo dài 3 - 4 tháng vẫn chưa trả hết. Nay thì “tiền trao, cháo múc”, DN phải trả tiền trước, nông dân mới chịu bán cá.
Giá cá tra ở ĐBSCL đang tăng cao - Ảnh: An Lạc
Theo Sở NN-PTNT Đồng Tháp, dù giá cá đang cao ngất ngưởng, nhưng số hộ còn cá để bán lúc này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đa phần người nuôi bỏ ao hầm, do giá cá rớt thê thảm hồi tháng 5, tháng 6 khiến họ bị thua lỗ nặng. Trong khi đó, ông Mai Đăng Hòa, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sài Gòn - Mê kông cho rằng hiện nay, các DN đang phải cắn răng chịu đựng bởi giá nguyên liệu trong nước tăng phi mã, trong khi giá xuất khẩu tăng nhỏ giọt. Hiện cá tra phi lê xuất sang thị trường châu Âu từ 3,1 - 3,3 USD/kg, châu Á 3,1 - 3,2 USD/kg, Mỹ 3,4 - 3,6 USD/kg… Với giá cá đầu vào hiện nay thì xuất càng nhiều càng lỗ. Dù vậy, các nhà máy vẫn tranh nhau mua cá bởi phải duy trì sản xuất để tạo việc làm cho công nhân; đồng thời xuất liên tục nhằm giữ chân khách hàng.
Về đích sớm vẫn lo!
Ông Phạm Thiện Nghĩa, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp hồ hởi: “Tỉnh giao chỉ tiêu xuất khẩu cá tra năm 2011 đạt 320 triệu USD, nhưng mới hết tháng 10, các DN đã xuất trên 332 triệu USD. Với chiều hướng này, dự báo cả năm xuất khẩu cá tra có thể vượt mức 390 triệu USD”. Ông Nguyễn Thanh Cẩn, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang cũng cho biết, nhờ xuất khẩu cá tra tăng trưởng ấn tượng nên chỉ mới 9 tháng đầu năm 2011, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh trên 592 triệu USD, đạt 102% kế hoạch năm, tăng gần 61% so với cùng kỳ 2010.
Việc nhiều DN xuất khẩu cá tra về đích sớm hơn dự kiến chủ yếu là do những tháng đầu năm, giá xuất cao (thị trường châu Âu bình quân từ 3,4 - 3,5 USD/kg), sức tiêu thụ mạnh; do đó các DN đã chớp lấy thời cơ tăng tốc. Ông Nguyễn Văn Đạo, Tổng giám đốc Công ty CP thủy sản Gò Đàng, cho biết năm nay, công ty đề ra kế hoạch doanh thu 700 tỉ đồng, nhưng đến thời điểm này đã đạt trên 850 tỉ và dự kiến cả năm đạt khoảng 1.000 tỉ đồng. Theo ông Đạo, sở dĩ doanh thu tăng mạnh là nhờ công ty chủ động được vùng nuôi cá nguyên liệu (chiếm 60% - 70% công suất nhà máy). Vì vậy, những lúc cá khan hiếm, giá tăng cao... vẫn có nguồn cá nguyên liệu dự trữ để sản xuất đều đặn.
Theo các nhà chuyên môn, đã đến lúc các DN xuất khẩu cá tra phải đẩy mạnh đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu, còn người dân nuôi nhỏ lẻ, tự phát... cần dừng lại bởi tính rủi ro cao và chất lượng cá khó đảm bảo. Theo đó, hộ nhỏ nên liên kết lại để nuôi quy mô lớn có gắn kết với nhà máy nhằm đảm bảo đầu ra. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lương Lê Phương ủng hộ mô hình liên kết giữa nông dân và DN, trong đó DN đóng vai trò chính. Theo ông Phương, nên đưa ngành nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu cá tra là ngành “có điều kiện” nhằm tiến tới thành lập những vùng nuôi tập trung quy mô lớn, có đầu tư và quản lý bài bản để hạ giá thành, tăng chất lượng cá theo tiêu chuẩn quốc tế. Về lâu dài phải đẩy mạnh mô hình nuôi trang trại để dễ kiểm soát “đầu vào - đầu ra”, nhất là vấn đề môi trường, nhằm tránh những xuyên tạc của một số nước trên thế giới. Ngoài ra, Bộ NN-PTNT cũng đang tính toán phát triển đàn cá bố mẹ, do tình trạng thoái hóa giống ngày càng cao.
An Lạc
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.