Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 25/11/2011
Ngày cập nhật:
26/11/2011
Giá cá tăng, nhưng người nuôi cá tra vẫn lo lắng vì đầu ra chưa thật sự ổn định. Ảnh: NHƯ NGUYỆT
Mấy ngày qua, giá cá tra nguyên liệu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tăng dần và ổn định ở mức cao, từ 27.000 - 28.000 đồng/kg. Nhưng nghề nuôi cá tra vẫn chưa thể khôi phục do nhiều hộ nuôi đã “treo ao” vì thua lỗ. Một số nhà máy chế biến chỉ hoạt động 50 - 60% công suất vì thiếu nguyên liệu.
“Treo ao” do thua lỗ
Giá cá tra đang ở mức cao, người nuôi cá tra nhỏ lẻ ở ĐBSCL vẫn còn “treo ao” với số lượng lớn vì giá cá tra rất bấp bênh. Ở một số địa phương như tỉnh Trà Vinh số lượng treo ao lên tới 50%. Các tỉnh khác như An Giang, Đồng Tháp, TP.Cần Thơ,… cũng có rất nhiều nông dân bỏ con cá tra. Ông Trần Văn Hùng ở xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã nuôi cá tra hơn 15 năm, nhưng sau vụ thua lỗ đã chuyển sang làm nghề khác. Trước đây, ông có 2 ao nuôi cá tra với sản lượng trên 200 tấn/vụ, bây giờ 1/2 diện tích đó đã bơm cát để làm lò sấy lúa, diện tích còn lại chuyển sang nuôi cá lóc. Ông Hùng cho biết: “Bây giờ, vùng này 10 người nuôi thì còn có 2 người cầm cự, nhưng diện tích thả nuôi và số lượng con giống thả nuôi cũng giảm đáng kể”. Hiện tại, tỉnh An Giang đã thả nuôi gần 800 ha cá tra, giảm hơn 30% diện tích so với năm 2010. Diện tích nuôi cá tra giảm chủ yếu là do người nuôi thua lỗ nên lấp ao để trồng trọt hay chuyển sang nuôi các loại thủy sản khác…
Những người tiếp tục nuôi thì chỉ nuôi cầm chừng chờ thời cơ. Ông Võ Văn Đệ, ở khu vực Thới Bình 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP.Cần Thơ vẫn tiếp tục nuôi cá tra nhưng không dám nuôi nhiều như trước kia. Cách đây hơn nửa tháng, ông thu hoạch ao cá tra bán được 18,7 tấn với giá 26.300 đồng/kg. Với giá bán như vậy, ông còn lời khoảng 2.000 đồng/kg nhưng vẫn không mặn mà với con cá tra. Ông Đệ cho biết: “Hơn chục năm nghề nuôi cá bất ổn nên người nuôi đã bỏ ao gần hết. Tui tiếp tục đeo bám nhưng không dám nuôi nhiều, sợ cá rớt giá lại tiếp tục thua lỗ nặng”. Tuy đã bán cá, nhưng ông vẫn chưa nhận được tiền vì “dính” chuyện hợp đồng với công ty. Ông Đệ cho hay: “Nhân viên công ty xuống mổ cá, kiểm tra đến 4 lần rồi mới ký hợp đồng bắt cá, hẹn 21 ngày sau sẽ thanh toán 100% tiền bán cá. Tuy nhiên, khi bắt cá được 1 ngày thì nhân viên công ty điện xuống nói rằng cá tra bị bệnh gạo tới 70%, đồng thời đòi hạ giá mua xuống. Đây là chuyện rất bất hợp lý vì công ty đã kiểm tra cá rất kỹ lưỡng mới ký hợp đồng”. Theo ông Đệ, khi công ty làm ăn không sòng phẳng với nông dân và cù cưa trong chuyện thanh toán cũng dẫn đến chuyện chán nản, bỏ nghề. Bởi vì tất cả vốn liếng để nuôi cá đều phải vay, mượn nên khi công ty thanh toán chậm là nông dân gặp khó khăn liền. Chuyện kiện tụng để đòi lại tiền tốn rất nhiều thời gian và thủ tục phức tạp nên nông dân rất ngán ngại.
Ông Dương Văn Chiến, ở ấp Sơn Phú, xã Đại Thành, TX.Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang bắt đầu nuôi cá tra từ giữa năm 2007. Hiện tại, ao của ông đang thả nuôi 140.000 con giống, đã đến lứa bán. Với giá 27.000 đồng/kg như hiện nay thì vụ nuôi này gia đình ông cũng có lời. Tuy nhiên, theo ông Chiến, giá cá đang tăng cao như vậy, người dân sẽ tiếp tục thả nuôi ồ ạt nên cách tốt nhất của gia đình là sẽ xem xét lại thị trường và giảm mật độ nuôi phù hợp. Còn ông Huỳnh Ngọc Trung, ở khu vực 1, phường Lái Hiếu nuôi cá tra gần 10 năm nay cũng gặp không ít thăng trầm. Gặp năm trúng mùa thì rớt giá mà đến khi được giá thì mất mùa, dù nhiều lần có ý định treo ao, nhưng vẫn tiếp tục thả nuôi với mong muốn gỡ lại vốn sau mấy vụ nuôi bị thua lỗ.
* Sẽ thiếu nguyên liệu ?
Hiện tại, cá tra nguyên liệu vẫn khan hiếm do người nuôi không dám mạnh dạn đầu tư, ngân hàng cũng ngần ngại khi cho vay nuôi cá tra. Ông Lê Chí Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội nghề Nuôi và Chế biến thủy sản An Giang, cho biết: “Dù giá có tăng, nhưng tình hình nuôi cá tra vẫn chưa có tín hiệu khả quan. Diện tích “treo ao” còn chiếm khá lớn do người nuôi thua lỗ trong thời gian dài. Vì vậy, chuyện thiếu cá tra nguyên liệu vẫn khó tránh khỏi”. Theo ông Bình, xuất khẩu cá tra có thể đạt kế hoạch nhưng tình hình vẫn chưa khả quan do bất ổn về chính trị, khủng hoảng kinh tế ở một số nước vẫn tái diễn.
Theo ông Nguyễn Văn Khởi, Phó phòng Kinh tế thị xã Ngã Bảy: Hiện tại, thị xã có 62 ha với 130 hộ nuôi cá tra, giảm hàng chục héc-ta so với lúc đỉnh điểm. Thời gian gần đây, cùng với sự khuyến cáo của chính quyền địa phương, người nuôi cá đã tự tìm tòi học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nơi để giảm rủi ro đến mức thấp nhất. Người nuôi đã dần nhận thức được lợi ích từ hình thức liên kết, nhưng hiện tại trên địa bàn thị xã chỉ có 11 hộ nuôi cá tại xã Đại Thành được ký hợp đồng cung ứng thức ăn từ Nhà máy sản xuất thức ăn Việt Long. Thời gian tới, nếu hình thức này mang lại hiệu quả, Phòng Kinh tế và chính quyền địa phương sẽ giúp bà con ký kết hợp đồng bao tiêu dài hạn với doanh nghiệp. Vấn đề mấu chốt là phải xây dựng lòng tin, trách nhiệm giữa doanh nghiệp thu mua và người nuôi không để xảy ra tình trạng phá vỡ hợp đồng để người dân yên tâm sản xuất. Có như thế thì số lượng hộ nuôi bỏ ao mới dần hồi phục lại, từng bước đảm bảo đủ nguyên liệu cung ứng cho các nhà máy chế biến xuất khẩu.
Còn ông Nguyễn Văn Đạo, Giám đốc Công ty Cổ phần thủy sản Gò Đàng (Tiền Giang) thông tin: Sản lượng cá tra hiện không còn nhiều nên các nhà máy chỉ chạy 50 - 60% công suất. Vấn đề đặt ra là người nuôi cá liên tục thua lỗ khiến hàng loạt đã bỏ nghề. Vì vậy, nhà máy vẫn tiếp tục thiếu cá tra nguyên liệu. Theo nhiều chuyên gia trong ngành xuất khẩu và chế biến cá tra, để giải quyết tình trạng thiếu nguyên liệu hiện nay thì cần có sự liên kết chặt chẽ giữa người nuôi và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Khi đó, người nuôi có thể đáp ứng yêu cầu về chất lượng do các doanh nghiệp đưa ra. Từ đó chia sẻ lợi nhuận giữa các bên một cách hợp lý để tránh tình trạng người nuôi “treo ao”, nghề nuôi bất ổn, doanh nghiệp liên tục thiếu nguyên liệu như hiện nay.
H.MAI - N.NGUYỆT
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.