Nguồn tin: Báo Quảng Nam, 26/11/2011
Ngày cập nhật:
28/11/2011
Khi được hỏi DN XKTS đang gặp khó về vấn đề gì, hết 10/10 lãnh đạo DN khẳng định: “Khó trăm bề!”. Nhưng cái mà DN khổ nhất là vốn, còn khó nhất chính là cuộc chiến thu mua nguyên liệu.
Trong vòng xoáy của vốn…
Được xem là một trong những DNXKTS đàn anh của Quảng Nam, từ những năm 2000, Công ty TNHH Đông An đã bắt đầu xuất khẩu sản phẩm của mình sang thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản với doanh số có năm lên đến 5 triệu USD, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hơn 4.000 công nhân. Thế nhưng, sau khủng hoảng tài chính năm 2008, công ty hoạt động cầm chừng, số lượng công nhân giảm dần, đến nay chỉ còn 1.000 người. Ông Trần Minh Trinh, Giám đốc công ty, cho biết: “Chưa kịp phục hồi sau khó khăn tài chính thì công ty nhận được lệnh di dời của UBND TP.Hội An. Nhiều DN trong khó khăn có thể nhìn thấy được cơ hội cho mình, riêng Đông An thì không thể. Ban giám đốc gắng cầm cự một thời gian để đảm bảo đời sống cho công nhân, nhưng rồi chúng tôi phải chuyển chỗ, phải xây dựng lại từ đầu. Bao nhiêu thứ phải lo, nhưng lo nhất vẫn là vốn. Không có vốn thì không thể làm gì được! Thôi thì chấp nhận làm cầm chừng mà thôi”.
Doanh nghiệp XKTS đang rất cần sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách để nhanh chóng phát triển nguồn nguyên liệu đầu vào một cách bền vững. Ảnh: T.MINH
Cũng theo lời ông Trinh, bắt đầu từ tháng 2.2011, khi chuyển công ty vào Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được (huyện Thăng Bình), ông bắt đầu cuộc hành trình cầm giấy tờ đi năn nỉ các ngân hàng để được vay vốn. Thế nhưng, đi đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. “Nhà nước nói hỗ trợ cho DN về mọi mặt, nhưng cái cần nhất là vốn thì DN lại không thể nào tiếp cận. Làm ăn kinh doanh thì vốn phải quay vòng, bao nhiêu tài sản đem thế chấp để kiếm vốn… Chính sách hỗ trợ vốn thì nói có nhưng dễ gì mà vay được khi ngân hàng đưa ra những điều kiện quá cắc cớ. Chẳng lẽ nằm chờ chết, mà DN “chết” thì hàng trăm gia đình “chết” theo. Chúng tôi chạnh lòng khi nghĩ về những ngày xuất được 5 triệu USD, Bộ Thương mại tự làm giấy khen và phần thưởng mấy chục triệu đồng gửi về cho DN. Giờ khó khăn không biết kêu ai…” - ông Trinh chia sẻ.
Danh sách DN XKTS mà Sở Công Thương theo dõi đang rút ngắn dần bởi một số DN cầm cự không nổi, chấp nhận phá sản hoặc chỉ nhận làm gia công cho các công ty khác. Ông Hùng Phong - Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Nam cho biết: “Nói đi nói lại thì người ta nói DN hay than, nhưng thực tế là vậy! Không có vốn thì đứng đó mà nhìn, chúng tôi cũng không thể cầm cự được nên phải chấp nhận không sản xuất nữa, chỉ nhận làm gia công mà thôi”. Công ty CP Xuất nhập khẩu Quảng Nam cũng là một trong những DN từng ăn nên làm ra với tổng kim ngạch XKTS đóng góp hằng năm trên 4 triệu USD, tuy nhiên trong vòng 2 năm trở lại đây phải ngừng hẳn hoạt động sản xuất kinh doanh. Một bộ phận công nhân ở lại để nhận làm gia công hàng thủy sản thô cho các công ty khác, với thu nhập thấp và không ổn định.
Tuy chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng theo một chuyên viên sở Công Thương, thực tế số lượng DN XKTS gặp khó và hoạt động cầm cự rất nhiều. “Nếu làm ăn được, họ đã báo cáo số liệu về sở” – chuyên viên này nói.
Nguyên liệu bấp bênh
Được đánh giá là nơi có nguồn nguyên liệu thủy hải sản dồi dào, với tổng sản lượng thủy hải sản đánh bắt năm 2011 lên đến 56.400 tấn, thế nhưng các DN XKTS địa phương phải thường xuyên chịu cảnh ngồi chờ do nguyên liệu đầu vào quá bấp bênh - một điều rất nghịch lý. Thậm chí, có DN phải đi nhập nguyên liệu từ nước ngoài về để làm, rồi lại xuất sang thị trường nước ngoài. Ông Phạm Văn Quang, Giám đốc Công ty TNHH Đông Phương cho biết: “Từ đầu năm đến nay, tất cả các DN XKTS trên địa bàn tỉnh đều gặp khó khăn rất lớn về nguyên liệu. Sự bấp bênh có rất nhiều nguyên nhân, mà cái chính là do thương lái Trung Quốc đưa ra giá quá cạnh tranh, DN của chúng ta lại đang thiếu vốn nên không thể theo kịp. Giá nguyên liệu mấy năm thường theo mùa, nhưng năm này thời điểm nào cũng cao. Nhiều sản phẩm ngư dân mình khai thác được, nhưng vì lợi nhuận nên họ đem bán hết cho thương lái Trung Quốc, DN của mình ngồi đó chịu sầu. Lỡ có đơn đặt hàng thì phải chấp nhận đi mua nguyên liệu từ nước ngoài về chế biến”.
Công ty TNHH Đông Phương là một trong những DN XKTS có thương hiệu, sản phẩm chế biến được thị trường châu Âu ưa chuộng. Hiện công ty có 4 xưởng chế biến thủy sản gồm 1 xưởng chế biến bánh nhân thủy sản (khối lượng xuất khẩu 1.200 tấn/năm), 1 xưởng chế biến cá hồi, cá tuyết, ba sa (công suất 500 - 600 tấn/năm) và 1 xưởng chế biến bạch tuộc sashimi (công suất 80 - 100 tấn/năm). Theo ông Quang, để có nguyên liệu cho 4 xưởng sản xuất này, công ty phải nhập khẩu 50% nguyên liệu từ nước ngoài vì nguồn nguyên liệu trong nước không đáp ứng đủ công suất chế biến. Mặc dù đã có 13 đại lý thu mua trên toàn quốc, thế nhưng công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu mua nguyên liệu. Giá các loại thủy hải sản liên tục bị đẩy cao, thậm chí có lúc thương lái Trung Quốc mua chênh hơn đến ½ giá.
Trong khi đó, bà Châu Hoa - Giám đốc Công ty TNHH Hải Hà - khẳng định: “Với mục tiêu đặt XKTS là ngành chủ lực cho giai đoạn 2011 - 2016, đấy là niềm tự hào nhưng cũng trở thành gánh nặng cho DN. Các cơ quan, ngành chức năng vẫn luôn cho rằng DN XKTS có thể vượt qua khó khăn, vẫn cho rằng nguồn nguyên liệu đầu vào cho XKTS là phong phú, song theo tôi đó là chuyện không tưởng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình, đã làm mọi chuyện để duy trì hoạt động của công ty. Dự báo với tình hình này thì DN XKTS năm 2012 sẽ tiếp tục gặp khó và có nguy cơ nhiều DN sẽ ngưng hoạt động nếu không được hỗ trợ về vốn và các cơ chế chính sách trong việc phát triển nguồn nguyên liệu đầu vào”.
Quang Minh
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.