Nguồn tin: Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, 04/12/2011
Ngày cập nhật:
5/12/2011
Các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu của Việt Nam đang gặp khó khăn vì thiếu nguồn nguyên liệu cá tra. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.
Theo dự báo mới đây của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, xuất khẩu thủy sản năm nay của cả nước chỉ đạt khoảng 5,7 - 5,8 tỉ đô la Mỹ, thấp hơn 200 - 300 triệu đô la Mỹ so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng khan hiếm nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến, nhất là với tôm và cá tra, hai mặt hàng chủ lực ở ĐBSCL.
Thiếu tôm vì dịch bệnh và mưa lũ
Vụ tôm năm 2011 đầy khó khăn đối với người nuôi tôm ở ĐBSCL. Theo số liệu của Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trong tổng số trên 78.000 héc ta tôm nuôi bị thiệt hại của cả nước thì ĐBSCL chiếm hơn 60.000 héc ta, chủ yếu là tôm sú. Nhiều tỉnh có diện tích bị thiệt hại lên đến 60 - 70% diện tích thả nuôi như Sóc Trăng gần 28.500 héc ta, Bạc Liêu 16.000 héc ta... Phần lớn diện tích bị thiệt hại là nuôi theo hình thức công nghiệp, bán công nghiệp có năng suất cao nên đã ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng tôm nguyên liệu. Do tình hình dịch bệnh nên sau khi cải tạo ao hồ, nông dân chỉ dám thả nuôi với mật độ thưa nên năng suất thấp.
Trong khi đó, tại vùng nuôi tôm công nghiệp Hà Tiên - Kiên Lương (Kiên Giang), nơi được coi là vùng tôm nguyên liệu của cả vùng ĐBSCL, người nuôi lại phải đối mặt với tình trạng nước lũ dâng cao và mưa kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nuôi. Ông Nguyễn Danh Hiện, Giám đốc Công ty Nuôi trồng thủy sản Minh Phú - Kiên Giang, nói: “Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại lớn. Với gần 100 héc ta thả nuôi, chúng tôi dự kiến sản lượng thu hoạch đạt khoảng 1.500 tấn tôm nguyên liệu. Tuy nhiên, khi tôm đạt trọng lượng 90 - 100 con/ki lô gam thì nước lũ đổ về, rồi mưa kéo dài cả tháng đã khiến độ mặn bị giảm nhanh, khiến tôm bị chết vì sốc môi trường, thiệt hại khoảng 500 tấn”.
Sản lượng tôm nuôi bị sụt giảm không chỉ đẩy giá tôm nguyên liệu tăng cao mà còn ảnh hưởng lớn đến kế hoạch chế biến xuất khẩu của các nhà máy. Hiện giá tôm nguyên liệu ở ĐBSCL đang ở mức cao kỷ lục. Tôm sú loại 20 con/ki lô gam có giá từ 270.000 - 280.000 đồng/ki lô gam; loại 30 con/ki lô gam lên đến 210.000 - 220.000 đồng/ki lô gam...
Giá tôm thẻ chân trắng loại 100 con/ki lô gam ở mức 110.000 - 120.000 đồng/ki lô gam. Theo lãnh đạo của một tập đoàn chế biến thủy sản xuất khẩu ở Cà Mau, giá tôm nguyên liệu của Việt Nam đang cao hơn các nước trong khu vực từ 12.000 - 14.000 đồng/ki lô gam. “Giá cao nhưng muốn mua cũng rất khó. Nhiều tháng nay, các nhà máy của chúng tôi chỉ đủ nguyên liệu hoạt động khoảng 50% công suất. Có lúc buộc phải đàm phán với khách hàng để giãn thời gian giao hàng hoặc giảm sản lượng”, ông nói.
Ông Trần Chí Viễn, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang, cho biết do tình hình dịch bệnh nên sản lượng tôm nuôi của tỉnh không đạt chỉ tiêu đề ra, ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu chế biến của các nhà máy. Sở đã yêu cầu một số đơn vị có diện tích thả nuôi lớn tăng cường đầu tư, nhằm tăng thêm 200 héc ta nuôi theo hình thức công nghiệp. Tuy nhiên, tình hình mưa lũ thời gian qua đã gây ảnh hưởng đến kế hoạch này.
Thiếu cá tra vì giá cả bấp bênh
Trong khi con tôm bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh thì con cá tra lại bị khủng hoảng do giá cả bấp bênh. Bà Phạm Thị Hòa, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, nói: “Hiện nay tuy giá cá tra trên thị trường đang ở mức “đỉnh” nhưng diện tích thả nuôi ở An Giang cũng không phát triển thêm, thậm chí còn sụt giảm. Nguyên nhân là do nhiều nông dân đã quá ngao ngán với thị trường đầu ra của con cá này”.
Thời điểm này, An Giang chỉ còn 1.000 héc ta ao nuôi cá tra, giảm 500 héc ta so với năm 2010. Còn lồng bè nuôi cá ba sa trên sông Hậu, sông Tiền cũng bị bó hẹp lại chỉ còn 120 bè, giảm 50% so với năm 2008. Nhiều lồng bè tuy vẫn còn hoạt động nhưng đã chuyển sang nuôi các loại cá khác như cá điêu hồng, lóc bông, cá he, cá chình... Theo bà Hòa, bây giờ nghề nuôi cá tra, ba sa ở An Giang đang trong giai đoạn trầm lắng, diện tích thả nuôi chủ yếu của các doanh nghiệp nhằm chủ động nguồn nguyên liệu chế biến. Nông dân có nuôi thì cũng theo hình thức liên kết với doanh nghiệp, có hợp đồng đầu tư và bao tiêu thì mới dám làm.
Mấy năm trước, An Giang là một trong những tỉnh nổi tiếng về sản lượng cá tra, ba sa ở ĐBSCL. Nhưng hiện nay, đã có khoảng 20 - 30% người nuôi treo ao, số còn lại chuyển sang làm nghề khác. Tuy giá cá hiện nay đang rất cao, từ 27.000 - 28.000 đồng/ki lô gam, nhưng nhắc đến cá tra nhiều người vẫn “sợ đến khiếp vía”. Hiếm còn nông dân mặn mà vay vốn ngân hàng đầu tư nuôi cá tra nữa. Mà có muốn vay cũng rất khó vì khoản tiền nợ cũ còn nằm trong ngân hàng chưa trả xong.
Ông Nguyễn Ngọc Hải, Chủ nhiệm Hợp tác xã Thới An (ở quận Ô Môn, Cần Thơ), cho biết nguyên nhân cá tra sốt giá, doanh nghiệp thiếu nguyên liệu mấy tháng qua là do nông dân đã quá ngao ngán. Lúc có cá bán thì giá rớt thê thảm, thua lỗ nặng nề. Bây giờ người nuôi nhỏ lẻ tự bỏ vốn đầu tư nuôi cá là chuyện rất hiếm hoi. Chỉ còn các doanh nghiệp mạnh về vốn tự đầu tư vùng nuôi hoặc thuê những nông dân đang treo ao nuôi giúp. Doanh nghiệp cung cấp con giống, thức ăn, thuốc men, kỹ thuật… khi thu hoạch thì ăn chia với chủ hộ. Bản thân Hợp tác xã Thới An những năm gần đây cũng không còn đủ sức bỏ tiền ra đầu tư mà phải dựa vào một doanh nghiệp khác, nhờ họ ứng trước vốn đầu tư. Đến cuối vụ, Thới An sẽ bán cá cho doanh nghiệp đó để hưởng phần lãi.
Theo ông Hải, mấy năm nay nghề nuôi cá tra rất vất vả do lãi suất vay ngân hàng và giá thức ăn quá cao cũng như việc nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng nên phải tăng thêm chi phí xử lý ao, tỷ lệ hao hụt con giống cao hơn nhiều so với trước. Và khi người nuôi không còn mặn mà, diện tích thả nuôi bị thu hẹp thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ khó khăn về nguyên liệu.
Lê Hoàng Vũ
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.