Nguồn tin: Báo Đất Việt, 23/02/2012
Ngày cập nhật:
24/2/2012
Trong khi những khó khăn về vốn, nguyên liệu… chưa được tháo gỡ, các doanh nghiệp thủy sản lại đang “hoa mắt” với các loại phí kiểm soát chất lượng.
Ông Dương Ngọc Minh, Tổng giám đốc Công ty thủy sản Hùng Vương, cho rằng gánh nặng của hàng loạt các loại phí đang gây áp lực không nhỏ cho doanh nghiệp (DN), trong đó nặng nhất vẫn là phí kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm.
Còng lưng gánh phí
Theo Hiệp hội chế biến, xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), chi phí kiểm nghiệm lô hàng thành phẩm trước khi xuất khẩu (XK) mà doanh nghiệp phải trả đã tăng trung bình 1,5 - 2 lần so với trước đây. Việc lấy mẫu kiểm nghiệm lô hàng cùng các biện pháp, thủ tục kiểm soát trước khi XK đã khiến đa phần các lô hàng thủy sản phải chờ 7 - 10 ngày trước khi XK khiến DN chịu thêm hàng loạt mức phí lưu kho bãi. Thêm vào đó việc áp thuế bao bì, túi nhựa, thuế môi trường… khiến các DN phải tiêu tốn một khoản không nhỏ (0,1 USD/kg sản phẩm). Theo ông Trần Văn Lĩnh, TGĐ Công ty thủy sản Thuận Phước, năm 2011 chi phí đã tăng 25 - 30% so với năm 2009, trong khi giá thế giới tăng chỉ 22 - 25%, năm 2012 sẽ còn tăng hơn nữa do lãi suất và đầu vào.
Theo các DN, những sự cố về tồn dư kháng sinh trong các sản phẩm xuất khẩu thủy sản hiện nay chủ yếu có nguồn gốc từ khâu nuôi trồng, đánh bắt trong khi DN phải lãnh hậu quả của chi phí kiểm nghiệm. Ông Phan Thanh Chiến, Tổng Giám đốc Công ty Hải Việt (Vũng Tàu), cho biết tại nhiều vùng nuôi thủy sản ở Thái Lan, người ta kiểm tra điều kiện nuôi, thức ăn, thuốc sử dụng… và cuối cùng là kiểm tra mẫu sản phẩm, nếu phát hiện kháng sinh sẽ cấm sản xuất. Còn ở Việt Nam gần như chỉ chú trọng vào giám sát DN xuất khẩu, nên chất lượng khó kiểm soát trong khi chi phí tiêu tốn thêm DN gánh chịu. Ông Minh cho rằng, nên đánh giá lại cần kiểm soát ở khâu nào để giảm chi phí cho DN.
Chiếc áo đã quá chật!
Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó chủ tịch Vasep, cho biết năng lực của cơ quan kiểm soát (Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản - Nafiqad) như một chiếc áo đã quá chật so với tốc độ tăng trưởng của ngành. Điều này là một bất lợi, làm giảm khả năng cạnh tranh của thủy sản Việt Nam với các nước XK khác. Ông Trần Văn Lĩnh cho rằng hiện người nông dân chưa được bảo hiểm và con giống không tốt khiến họ sẽ sử dụng kháng sinh khi tôm bệnh. Phải tiếp cận kiểm soát theo chuỗi để có con tôm Việt Nam uy tín hơn.
Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Nafiqad, cho rằng năm 2012 là năm chất lượng ATVSTP, bằng chứng là tần suất các đoàn kiểm tra từ nhiều nước sẽ tới Việt Nam cao hơn. Liên tục có những cảnh báo thậm chí là nguy cơ mất những thị trường nhập khẩu lớn như Nhật Bản, Canada… của ngành thủy sản. Theo ông Tiệp, chi phí bình quân cho kiểm nghiệm không cao, không thể tính cho 1 lô hàng mà phải tính bình quân, cũng như không thể lấy trường hợp cá biệt.
Còn Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cho biết VSANTP là vấn đề lo ngại với nhiều động cơ từ bên ngoài đang cố tình bôi xấu hình ảnh thủy sản Việt Nam, vì vậy việc đáp ứng yêu cầu của nhà nhập khẩu là nguyên tắc của thị trường. Tuy nhiên, cần có cách tiếp cận đạt yêu cầu, làm sao giảm chi phí cho DN. Bộ sẵn sàng tiếp thu và đề nghị Cục quản lý chất lượng phối hợp với các nhà nhập khẩu, cái gì họ chấp nhận thì mình cũng chấp nhận, không nên làm khó hơn cho DN.
Nguyên Khải
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.