Nguồn tin: Sài Gòn Tiếp Thị, 09/03/2012
Ngày cập nhật:
10/3/2012
Sự việc công ty cổ phần thuỷ sản Bình An (Bianfishco) gặp khó khăn trong thanh toán công nợ đang tác động mạnh đến tâm lý người nuôi cá tại các tỉnh ĐBSCL. Dư luận lo ngại nhiều doanh nghiệp khác trong ngành cá tra cũng đang có vấn đề.
Với vai trò là chủ tịch uỷ ban Cá nước ngọt, phó chủ tịch hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), ông Dương Ngọc Minh đã trả lời phỏng vấn xung quanh vấn đề này.
Không chỉ có Bình An, nhiều doanh nghiệp đang bị ngân hàng từ chối cho vay, thậm chí là phong toả tài khoản, tài sản?
Phải nói là hiện nay ngành cá tra có những doanh nghiệp đầu đàn, lành mạnh về tài chính, đang hoạt động hiệu quả. Tôi nghĩ rằng, vấn đề khó khăn mà Bình An hay một số doanh nghiệp ngành cá tra đang gặp phải chỉ là nhất thời, thường rơi vào doanh nghiệp nhỏ. Trong thời gian tới, nếu thị trường được tháo gỡ thì hoạt động của ngành chắc chắn sẽ tốt hơn.
Nguyên nhân chính dẫn đến nợ nần mà những doanh nghiệp như Bình An đang gặp phải là gì, thưa ông?
Một doanh nghiệp sản xuất lớn mà không có quy trình khép kín từ nuôi trồng đến chế biến xuất khẩu sẽ bị lệ thuộc hoàn toàn vào nguyên liệu bên ngoài. Đồng thời, sẽ không chủ động được thị trường đầu ra. Một khi anh bị lệ thuộc, thì vấn đề thiếu, thừa nguyên liệu đều bị ảnh hưởng. Hậu quả dễ nhìn thấy nhất là không chủ động được giá thành, chi phí sẽ đội lên cao, mất khả năng cạnh tranh. Tôi nghĩ rằng, tình hình thị trường hiện nay khiến cho người nông dân rất nhạy cảm, nếu thấy có lời thì họ đầu tư, còn lỗ thì họ bỏ. Một doanh nghiệp sản xuất lớn mà cứ trông chờ vào người nông dân có lãi, chịu đầu tư mới có nguyên liệu cung cấp cho mình thì rủi ro là rất lớn. Theo một cách tính thông thường, nếu doanh nghiệp đầu tư vào nhà máy công suất 300 tấn cá/ngày, mà thực tế chỉ sản xuất được 50 tấn/ngày do thiếu nguyên liệu thì chi phí sản xuất phải cao gấp ba lần. Do đó, để sản xuất có hiệu quả, thì công suất hoạt động của nhà máy tối thiểu phải đạt trên 70%. Muốn đạt được như vậy, bắt buộc doanh nghiệp phải bỏ vốn nuôi cá, chủ động được ít nhất trên 50% nguyên liệu.
Ngoài ra, tôi cho rằng, chi phí lãi vay sẽ là một gánh nặng đối với doanh nghiệp nếu sử dụng đồng vốn đầu tư không đúng hướng.
Ông có thể cho biết hiện nay có bao nhiêu nhà máy không đầu tư vùng nguyên liệu, dẫn đến gặp khó khăn?
Trong năm 2011, một số nhà máy tự đứng ra nuôi, chủ động trên 70% nguồn nguyên liệu, một số ít còn lại đảm bảo được trên 30%. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khoảng 30% nhà máy không có đầu tư và đang phải lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn cá nuôi bên ngoài. Hầu hết họ đều đang gặp khó khăn.
Sắp tới VASEP sẽ đưa ra giải pháp gì để ổn định thị trường, tránh tâm lý hoang mang cho người nuôi cá, thưa ông?
Tôi khẳng định rằng, vấn đề mà Bình An hay một số doanh nghiệp khác đang gặp không phải là khó khăn chung của cả ngành cá tra hiện nay. Bằng chứng là hoạt động xuất khẩu cá trong vòng hai tháng đầu năm 2012 vẫn tăng trưởng khá tốt, và giá xuất khẩu không thay đổi. Cụ thể, giá trị xuất khẩu tháng 1 đạt 120 triệu USD, tháng 2 là 170 triệu, dự kiến cả quý 1 sẽ là trên 450 triệu, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ có 380 triệu. Những con số này chứng minh ngành cá vẫn phát triển bền vững, đang tăng trưởng sản lượng bán ra bất chấp tình hình kinh tế thế giới khó khăn. Chúng ta, nhất là người nuôi cá đừng vì thông tin có một vài doanh nghiệp trong ngành gặp khó khăn mà hoang mang, lo lắng.
Theo đánh giá của VASEP, xuất khẩu cá tra trong thời gian tới vẫn xảy ra tình trạng thiếu nguyên liệu vì mùa lũ năm ngoái kéo dài ba tháng, làm ảnh hưởng đến việc nhân cá giống. Hiện nay, lượng cá nuôi trong dân còn rất ít, cá nuôi của doanh nghiệp cũng không có nhiều nên người nuôi phải hết sức bình tĩnh trong việc bán ra.
Tôi cho rằng, từ nửa cuối tháng 3 trở đi, giao dịch ở thị trường châu Âu sẽ tốt hơn vì khách hàng phải mua cá chuẩn bị cho mùa ăn chay. Các thị trường khu vực Nam Mỹ như Mexico, Brazil vẫn có nhu cầu nhập khẩu lớn. Bên cạnh đó, thị trường Mỹ dự báo sẽ có nhiều thuận lợi vì chắc chắn kết quả công bố thuế chống phá giá POR7 sẽ ở mức thấp, có lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu.
Đến tháng 9.2011, có gần 49.000 doanh nghiệp đã dừng hoạt động, dừng nộp thuế, hoặc đã giải thể, phá sản, đóng cửa, trong đó, phá sản, giải thể là 5.800 doanh nghiệp.
HOÀNG BẢY
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.