• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ngành thủy sản nỗ lực vượt thách thức

Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 10/05/2012
Ngày cập nhật: 11/5/2012

Sau thời gian dài gặp khó khăn, gần đây tình hình sản xuất và xuất khẩu thủy sản có dấu hiệu hồi phục tích cực. Giá cá tra nguyên liệu bắt đầu nhích lên, nhiều nhà máy cũng tăng công suất hoạt động, đáp ứng đơn hàng nhập khẩu của đối tác quốc tế. Mới đây Chính phủ thông qua gói giải pháp 29.000 tỷ đồng cứu doanh nghiệp, đã tạo luồng gió mới vực dậy ngành thủy sản. Chỉ tiêu xuất khẩu 6,5 tỷ USD thủy sản trong năm 2012 có khả năng hoàn thành.

Chế biến cá tra xuất khẩu tại Cần Thơ. Ảnh: Thái Bằng

Tín hiệu lạc quan

Sáng 9-5, Công ty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco) đã chính thức hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng tạm nghỉ. Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành thủy sản, do đó việc Bianfishco hoạt động lại không chỉ là tin vui đối với hàng ngàn CB-CNV công ty, các ngành chức năng TP Cần Thơ mà còn tác động tích cực đến nhiều doanh nghiệp thủy sản khác.

Ông Trần Văn Trí, Tổng giám đốc Bianfishco, cho biết thời gian qua có người cho rằng Bianfishco sẽ “chết” bởi số nợ hơn 1.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty không chấp nhận thua cuộc, không thể để mất “thương hiệu Bianfishco” tạo dựng được trên thương trường quốc tế. Hàng loạt giải pháp tái cơ cấu công ty được triển khai như: sắp xếp lại nhân sự theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giảm chi phí; bán một số tài sản để trả nợ hơn 350 tỷ đồng. Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính đứng ra nhận bảo đảm, giúp Bianfishco trả khoản nợ 240 tỷ đồng nợ người nuôi cá và doanh nghiệp.

Một số nhà đầu tư cũng đề nghị bơm vốn hàng trăm tỷ đồng để công ty mua cá nguyên liệu đẩy mạnh chế biến xuất khẩu… Hiện tại, công ty chế biến từ 100 - 150 tấn cá tra nguyên liệu/ngày và gia công 3 tấn cá hồi/ngày cho đối tác Nhật Bản; sau đó nâng công suất hoạt động lên bởi hiện nay công ty nhận được nhiều đơn hàng xuất khẩu. Ông Trần Kim Minh, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư - Xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 (TPHCM), cho biết: “Cái khó của Bianfishco và các doanh nghiệp chỉ là nhất thời, trong khi lĩnh vực thủy sản là thế mạnh của ĐBSCL và rất tiềm năng. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng đầu tư 500 tỷ đồng để tham gia cùng Bianfishco thu mua, chế biến, xuất khẩu cá tra”.

Theo Ban Quản lý các KCX-KCN TP Cần Thơ, việc Bianfishco hoạt động lại và được nhiều đối tác “bơm vốn” vào công ty đã tạo nên sinh khí mới tích cực cho các doanh nghiệp thủy sản khác. Hiện 18 doanh nghiệp thủy sản đang từng bước vượt qua khó khăn và nâng dần công suất hoạt động, thu hút nhiều công nhân quay lại nhà máy làm việc.

Tại Cà Mau, ông Châu Công Bằng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT báo tin vui, từ đầu tháng 5-2012 đến nay tình hình tôm chết giảm mạnh. Tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp giúp người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất, gia tăng nguồn tôm nguyên liệu trong thời gian tới. Điều đáng mừng là sản lượng tôm nuôi trồng và khai thác phục vụ chế biến xuất khẩu từ đầu năm đến nay đạt gần 90.000 tấn, tăng hơn 13% so cùng kỳ năm ngoái.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), sau thời gian rớt giá thì nay giá cá tra đã tăng lên 24.000 đồng/kg, đảm bảo cho người nuôi không bị lỗ. Hiện tại các nhà nhập khẩu từ Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc, Canada, Brazil… đang tăng cường nhập khẩu, một tín hiệu lạc quan.

Công nhân Cà Mau đóng gói thành phẩm cá tra xuất khẩu. Ảnh: Thái Bằng

Tìm hướng đi bền vững

Thống kê của Bộ NN-PTNT, kim ngạch xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2012 đạt khoảng 1,9 tỷ USD, tăng 16,4% so cùng kỳ năm ngoái. Với chiều hướng tích cực hiện nay, cộng với gói giải pháp 29.000 tỷ đồng giúp doanh nghiệp mà Chính phủ vừa thông qua, cùng những động thái tích cực từ các ngân hàng… sẽ tạo động lực cho các doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu, nỗ lực về đích với chỉ tiêu 6,5 tỷ USD.

Ông Dương Ngọc Minh, Phó Chủ tịch VASEP, tỏ ra trăn trở khi thị trường xuất khẩu đang chuyển biến tốt và dự báo giá cá nguyên liệu tiếp tục tăng, tuy nhiên sản lượng cá tới đây sẽ thiếu trầm trọng khó đáp ứng nhu cầu chế biến xuất khẩu. Vấn đề đặt ra lúc này là làm thế nào để phát triển bền vững ngành thủy sản, tránh tình trạng lúc thừa lúc thiếu nguyên liệu, giá cả lên xuống thất thường.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc phát triển thủy sản theo phong trào đã đến lúc phải chấm dứt. Theo đó, các địa phương cần quy hoạch một cách hợp lý và có đầu tư thích đáng cho ngành thủy sản từ hệ thống thủy lợi, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, con giống, công nghệ chế biến, tay nghề công nhân… đáp ứng tình hình mới.

Ngày 9-5, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT, cùng Hội Nghề cá Việt Nam đã về An Giang khảo sát tình hình nuôi và xuất khẩu cá tra. Vấn đề bức bách hiện nay vẫn là thiếu vốn và tìm ra mô hình sản xuất bền vững, tạo sự an tâm để người nuôi phát triển nghề cá. Ông Lê Chí Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến thủy sản tỉnh An Giang, cho rằng nếu cứ loay hoay kiểu mạnh ai nấy làm sẽ không thể phát triển được. Vì vậy từ chuyện nuôi đến xuất khẩu cần có sự liên kết thống nhất giữa doanh nghiệp với nông dân, cùng sự tham gia của ngân hàng.

Một trong những điểm sáng hiện nay là việc Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) triển khai mô hình nuôi cá liên kết 4 nhà: ngân hàng - công ty thức ăn - doanh nghiệp chế biến thủy sản và 11 hộ nông dân nuôi cá tra tại xã Đại Thành. Mô hình này giúp người nuôi an tâm vì đầu vào, đầu ra… được bảo đảm thông qua ngân hàng, không sợ bị doanh nghiệp chiếm dụng vốn hay quỵt nợ.

Trong hợp đồng liên kết, ngân hàng cho nông dân vay vốn rồi chuyển tiền đến công ty chế biến thức ăn. Sau đó, nông dân bán cá cho doanh nghiệp chế biến thủy sản. Doanh nghiệp trả tiền cho ngân hàng, sau khi thu hồi vốn, lãi suất, số tiền còn lại ngân hàng sẽ trả cho nông dân. Đây là phương thức hợp đồng mua bán mới, bảo đảm quyền lợi các bên liên quan, đặc biệt là người nuôi cá không lo chịu thiệt.

Theo ông Võ Ngọc Diệp, Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Tháp, để ổn định lâu dài, ngân hàng đang chuyển hình thức cho vay từ nhỏ lẻ sang cho vay những hộ nuôi lớn, có gắn kết đầu ra với doanh nghiệp xuất khẩu. Liên kết hình thành vùng nuôi lớn, vừa dễ kiểm soát, đầu tư và dễ trong tiêu thụ cá. Ngân hàng Công thương Việt Nam - chi nhánh Đồng Tháp đang giải ngân trên 600 tỷ đồng cho nghề cá theo hướng liên kết. Đồng thời, tính toán tăng vốn đầu tư trong thời gian tới.

* VASEP cho rằng, để đạt kim ngạch xuất khẩu 6,5 tỷ USD trong năm 2012; hướng đến mốc 8 tỷ USD năm 2015 và 10 tỷ USD năm 2020 là một thách thức không nhỏ. Để ngành thủy sản vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, cần mạnh tay “phẫu thuật”, tái cấu trúc toàn bộ từ doanh nghiệp xuất khẩu đến quy hoạch, quản lý…

Theo đó nên giảm số lượng và coi trọng chất lượng, nội lực của doanh nghiệp. Ngân hàng cần xem xét khoanh nợ, giãn nợ, tiếp tục hỗ trợ cho những doanh nghiệp làm tốt, có đầu tư chiều sâu, có thương hiệu để tăng cường sản xuất, tạo việc làm cho công nhân và giữ vững thị trường xuất khẩu.

Về lâu dài, VASEP cho rằng không cần xây thêm nhà máy chế biến thủy sản mà tập trung đầu tư công nghệ hiện đại nhằm có nhiều sản phẩm đạt hàm lượng giá trị gia tăng cao. Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu, từng bước giải quyết bài toán thiếu nguyên liệu thủy sản kéo dài trong những năm qua.

* Theo ông Dương Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, tới đây không mở rộng thêm diện tích nuôi tôm mà tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại; tăng cường đầu tư vào chiều sâu nhằm tăng năng suất và chất lượng. Hiện Cà Mau có 3.400 ha tôm công nghiệp, phấn đấu đến năm 2015 nâng lên 10.000 ha công nghiệp và 100.000 ha tôm nuôi quảng canh cải tiến chất lượng cao.

Tại Đồng Tháp, ông Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, nghề nuôi cá tra bây giờ đòi hỏi vốn lớn, kỹ thuật cao và phải am hiểu thị trường… Do đó, tỉnh chủ trương thu hẹp dạng nuôi nhỏ lẻ đại trà, chuyển sang nuôi tập trung quy mô lớn có đầu tư bài bản về giống, vốn, công nghệ… Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng các vùng nuôi cá theo tiêu chuẩn Global GAP, nhằm đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng khắt khe trên thế giới.

Huỳnh Lợi - Bình Đại

Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:

31/12/2013

29/12/2013

28/12/2013

28/12/2013

27/12/2013

27/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

 

Xem các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323

 

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang