Nguồn tin: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, 21/06/2012
Ngày cập nhật:
22/6/2012
Thiếu nguyên liệu là một trong những nguyên nhân làm cho kim ngạch xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp chế biến hải sản sụt giảm. Trong ảnh: Chế biến cá khô tại Công ty Baseafood.
Việc quan hệ làm ăn mua bán với người nước ngoài, trong đó có thương lái Trung Quốc là quyền của người dân, cơ quan chức năng không có quyền can thiệp nếu như việc làm ăn đó hợp pháp và sòng phẳng. Tuy nhiên, do đã từng có những đối tượng lừa đảo, làm ăn phi pháp, để lại hậu quả nghiêm trọng cho người dân và gây rối thị trường trong nước, nên chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần tăng cường các biện pháp kiểm soát trên cơ sở nhìn nhận đúng bản chất sự việc.
SIẾT CHẶT QUẢN LÝ
Theo nguồn tin từ Bộ đội Biên phòng và Công an các phường, xã vùng ven biển, hiện nay tại các địa phương này có một số người Trung Quốc đến cư trú để sinh sống và kinh doanh, mua bán. Thế nhưng, chính quyền các địa phương chưa có biện pháp nào để chủ động quản lý việc cư trú của họ ngoài các đợt kiểm tra hộ khẩu thông thường. Anh Nguyễn Thành Trung, Trưởng Công an xã Phước Hưng (huyện Long Điền), cho biết hiện trên địa bàn xã có một số trường hợp người Trung Quốc đến cư trú để kinh doanh, mua bán, nhưng họ làm ăn với doanh nghiệp nào và cách thức ra sao thì không rõ. Thỉnh thoảng, Công an xã có kiểm tra hộ khẩu ở các cơ sở kinh doanh, nếu gặp người nước ngoài cư trú bất hợp pháp thì sẽ xử phạt theo Nghị định 73/CP của Chính phủ. “Gần đây, chúng tôi mới xử phạt 1 đối tượng là người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp tại một trại nuôi cá mú với số tiền phạt là 1,2 triệu đồng. Còn số đối tượng thu mua hải sản trước cũng đã từng có vài trường hợp bị xử phạt, nhưng gần đây không phát hiện trường hợp nào”, anh Trung cho biết thêm.
Để rà soát lại hoạt động đầu tư, mua bán của các đối tượng người nước ngoài, tại thời điểm này Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang phối hợp cùng Công an tỉnh và Sở Ngoại vụ tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về các đối tượng người nước ngoài đến cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh. Theo chỉ đạo của Bộ Công thương, các địa phương cần lập đường dây nóng để người dân có thể phản ánh cho cơ quan chức năng về hiện tượng thu mua nông sản trái phép, đáng ngờ của thương nhân nước ngoài. Bà Trần Thị Hường, Giám đốc Sở Công thương cho biết, tới đây Sở Công thương sẽ thành lập đoàn kiểm tra các đối tượng thương nhân mua bán nông sản trên địa bàn; Chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường theo dõi và kiểm tra chặt chẽ đề phòng thương lái Trung Quốc lợi dụng doanh nghiệp Việt Nam đứng ra thu mua nguyên liệu.
TỔ CHỨC LẠI HỆ THỐNG THU MUA HẢI SẢN
Việc một số thương lái Trung Quốc ồ ạt sang thu gom nguyên liệu hải sản cho thấy một số vấn đề bất cập đang nảy sinh trong việc tổ chức sản xuất của ngành hải sản. Lâu nay, các doanh nghiệp chế biến chỉ dựa vào chủ nậu vựa làm đầu mối thu mua nguyên liệu theo hình thức thanh toán sau. Cách làm này tuy có cái lợi là đỡ tốn chi phí tổ chức thu mua mà gom được nhiều loại hải sản, đáp ứng yêu cầu đa dạng của hợp đồng xuất khẩu. Tuy nhiên, cách làm này khiến cho doanh nghiệp luôn bị động, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào chủ vựa. Còn ngư dân thì do mua bán qua nhiều tầng lớp trung gian nên lợi nhuận bị “chia năm sẻ bảy” và họ không có quyền định giá cho sản phẩm của mình. Đó là lý do khiến họ dễ dàng bắt tay làm ăn với thương lái nước ngoài khi thấy giá thu mua cao hơn.
Từ thực tế đó, thiết nghĩ đã đến lúc cần thiết lập mô hình cung ứng nguyên liệu hải sản phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Có ý kiến cho rằng, các địa phương cần thành lập sàn giao dịch hải sản, hoặc thông qua HTX dịch vụ hải sản xây dựng mối liên kết lâu dài giữa doanh nghiệp chế biến và tàu cá trên cơ sở cùng nhau chia sẻ lợi nhuận và rủi ro. Phương thức làm ăn này đã được ứng dụng có hiệu quả ở một số nước có nghề cá phát triển.
Qua câu chuyện “chảy máu” nguyên liệu hải sản sang thị trường Trung Quốc có thể thấy được công tác quản lý hoạt động mua bán hải sản, quản lý cư trú đối với người nước ngoài và thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa đang còn nhiều sơ hở. Vì vậy, rất cần có sự khẩn trương vào cuộc của các cấp, các ngành thì mới có thể chặn đứng tình trạng “chảy máu nguyên liệu”, tránh những thiệt hại trước mắt và hậu quả lâu dài cho ngành hải sản nói riêng và ngành nông nghiệp trong nước nói chung.
ÔNG LÊ VĂN KHÁNG, CHỦ TỊCH HỘI NGHỀ CÁ TỈNH, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP THỦY SẢN - XNK CÔN ĐẢO: BÀI HỌC VỀ CUNG CÁCH LÀM ĂN CHO CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN
Trong cơ chế thị trường tự do không thể cấm ai mua bán mặt hàng nào. Thậm chí ai mua giá cao thì ngư dân có quyền bán cho họ, kể cả các chủ vựa, họ không có lỗi gì khi mua bán với thương lái Trung Quốc. Tuy nhiên, để đề phòng rủi ro và tránh những thiệt hại lâu dài, các địa phương cần tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân cảnh giác, khi làm ăn với người lạ phải sòng phẳng, rõ ràng, không để họ lợi dụng sự cả tin của mình.
Còn với các doanh nghiệp chế biến hải sản cần xem đây là bài học về cung cách làm ăn. Cần nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường xuất khẩu với giá cao, tăng giá thu mua hải sản, cải thiện cơ chế thanh toán theo hướng có lợi cho ngư dân cũng như chủ nậu vựa. Có thật sự chia sẻ lợi ích với họ thì họ mới gắn bó với mình lâu dài.
ÔNG NGUYỄN VIẾT DŨNG, CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH: KIỂM TRA, XỬ LÝ NGHIÊM CÁC TRƯỜNG HỢP SAI PHẠM TRONG KINH DOANH NGUYÊN LIỆU HẢI SẢN
Theo tôi, Ban Quản lý các cảng cá phải nắm được số lượng nậu vựa, đầu ra vào, đầu ra của các thương lái Trung Quốc để báo cáo cho chính quyền địa phương và các ngành chức năng biết làm cơ sở quản lý; Chính quyền địa phương cần siết chặt việc đăng ký tạm trú với các đối tượng người nước ngoài. Tuyên truyền cho người dân biết, không tiếp tay với người nước ngoài mua bán, kinh doanh trốn thuế; Báo cho các sở, ngành chức năng biết các nậu vựa có sơ chế hải sản để quản lý về mặt chuyên môn. Là cơ quan quản lý thị trường, chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp với ngành thuế kiểm tra mạnh hàng nguyên liệu hải sản, tập kết chuyển đi các tỉnh khác, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong kinh doanh./.
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.