Nguồn tin: Báo Công Thương, 17/10/2012
Ngày cập nhật:
18/10/2012
Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vừa được bộ Tài chính báo cáo Chính phủ đề xuất trình Quốc hội có nội dung theo hướng phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng mới được hưởng ân hạn thuế; thời hạn bảo lãnh tối đa 275 ngày…, đã khiến không ít doanh nghiệp thủy sản lo lắng.
Nếu dự thảo này được thông qua, sẽ có rất nhiều doanh nghiệp thủy sản phải phá sản bởi hoạt động của họ phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu do nguồn nguyên liệu trong nước chỉ đáp ứng được 60 - 70% cho hoạt động chế biến xuất khẩu. Số liệu từ Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), nhập khẩu thủy sản giai đoạn 2005 - 2010 đã tăng rất nhanh, 44 nghìn tấn năm 2005 tăng lên 150 nghìn tấn năm 2010, tốc độ tăng bình quân 17,82%/năm.
Trong đó, nguyên liệu thủy sản nhập khẩu phục vụ chế biến chiếm 93,8% về lượng và 95.5% về giá trị. Lượng nguyên liệu nhập khẩu để gia công và sản xuất xuất khẩu chiếm 67,5% về lượng và 81,3% giá trị. Các mặt hàng nhập khẩu bao gồm cá ngừ, cá hồi tươi và đông lạnh, tôm chân trắng tươi và đông lạnh, tôm biển, mực, bạch tuộc và cua, ghẹ đông lạnh.
Từ 2007 - 2011, giá trị nhập khẩu nguyên liệu đã tăng từ 247,7 triệu USD lên 541,1 triệu USD với hơn 400 DN nhập khẩu nguyên liệu từ gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới. VASEP cũng cho biết: Với mục tiêu đạt 7,5 tỷ USD giá trị xuất khẩu thủy sản vào năm 2015 và 10 tỷ USD năm 2020, ước tính nhập khẩu nguyên liệu thủy sản phải đạt 1,4 tỷ USD năm 2015 và 2,5 tỷ USD năm 2020.
Tuy nhiên, mục tiêu xuất khẩu thủy sản có thể sẽ gặp khó khi Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) Bộ Tài chính đưa ra theo hướng phải có bảo lãnh của ngân hàng mới được hưởng chậm nộp thuế đối với nguyên liệu sản xuất xuất khẩu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trước bối cảnh thiếu vốn, thiếu nguyên liệu như hiện nay, ngoài ra còn phải cạnh tranh gay gắt với các nước trong khu vực trong hoạt động nhập khẩu nguyên liệu thủy sản phục vụ cho sản xuất xuất khẩu.
VASEP cho rằng, quy định này sẽ khiến các doanh nghiệp thủy sản bị thiếu vốn do bị thu hẹp, cắt giảm hạn mức có thể vay để sản xuất, kinh doanh và làm tăng chi phí sản xuất, tăng giá thành sản phẩm. Ngoài ra, DN còn phải chịu thêm mức phí bảo lãnh 2 - 3%/năm trong tổng tiền thuế nhập khẩu mà ngân hàng bảo lãnh cho doanh nghiệp. Cộng thêm lãi suất cho vay, chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm sẽ còn "đội" lên cao 5 - 10% nữa.
Phó Tổng giám đốc kinh doanh Tập đoàn thủy sản Minh Phúc, Nguyễn Tấn An cho hay: "Bỏ ân hạn thuế nhập khẩu 275 ngày thì khó khăn sẽ chồng chất vì nhập khẩu nguyên liệu là chuyện sống còn của thủy sản Việt Nam. Năm 2011 - 2012, nguồn nguyên liệu tôm trong nước đang bị hạn chế do dịch bệnh lan trên diện rộng, dựa vào nguồn lực trong nước chỉ xuất khẩu được 20% chỉ tiêu".
Dẫn chứng cụ thể, ông An cho biết, do thiếu nguồn nguyên liệu cộng với nhiều khó khăn khác, hơn 50% doanh nghiệp sản xuất tôm xuất khẩu ở ĐBSCL đã ngừng hoạt động. 30% còn lại chết lâm sàn. 20% doanh nghiệp còn hoạt động cầm cự nhưng không hiệu quả.
Các doanh nghiệp thủy sản đồng nhất quan điểm kiến nghị Bộ Tài chính xem xét các kiến nghị về việc điều chỉnh mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với các nhóm nguyên liệu thủy sản trong nước không thể đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; xem xét thời gian ân hạn nộp thuế nhập khẩu phù hợp, rút ngắn thời gian hoàn thuế tạm nộp để nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Duy Minh
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.