Nguồn tin: Báo Công Thương, 21/11/2012
Ngày cập nhật:
23/11/2012
Với những khó khăn cả trong và ngoài nước, Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu và Thủy sản Việt Nam (VASEP) dự báo, giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam năm nay chỉ đạt 2,2 tỷ USD, giảm 8,3% so với năm 2011.
Thách thức ngay “sân nhà”
Chưa năm nào con tôm đối mặt với nhiều khó khăn như năm nay. Nguồn tôm nguyên liệu thiếu hụt, không đủ cung cấp cho các nhà máy chế biến xuất khẩu tôm, do đó, nhiều nhà máy chế biến tôm khu vực ĐBSCL chỉ hoạt động khoảng 40% công suất. Một trong những nguyên nhân khiến tôm nguyên liệu thiếu hụt trầm trọng là do dịch bệnh liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại nặng nề khiến người dân không còn vốn để tái đầu tư sản xuất.
Theo thống kê của Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT), tính đến hết tháng 10/2012, diện tích tôm nuôi thiệt hại là 79.000 ha, trong đó 73.000 ha nuôi tôm sú và 6.000 ha nuôi tôm chân trắng. Các tỉnh có diện tích thiệt hại nặng là Sóc Trăng hơn 22.700 ha, chiếm 53% tổng diện tích thả nuôi, Bạc Liêu 16.000 ha, Trà Vinh hơn 12.000 ha...
Qua nhiều nghiên cứu, khảo sát, các nhà khoa học đã đi đến kết luận: Tôm chết là do hội chứng hoại tử gan, tụy cấp tính. Bên cạnh đó, cũng còn có một vài nguyên nhân khác như môi trường ô nhiễm nặng, chất lượng tôm giống kém, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu...
Không chỉ đối diện với vấn đề tôm chết vì dịch bệnh, người nuôi tôm còn phải đối mặt với việc giá tôm rớt thảm hại. Có thời điểm giá tôm nguyên liệu giảm 50% so với cùng kỳ năm 2011 mà việc tiêu thụ vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhưng cũng thời điểm con tôm lại bất ngờ gây “sốc” cho người nuôi tôm ĐBSCL khi đột ngột… tăng giá. Ấy thế nhưng, phần lớn nông dân lại tỏ vẻ không vui bởi tôm tăng giá ngay lúc hết mùa thu hoạch.
Khó trên thị trường thế giới
Không chỉ gặp khó ở thị trường trong nước mà con tôm Việt Nam còn phải đối diện với nhiều “sóng gió” trên thị trường thế giới như nhu cầu tiêu thụ tôm tại các thị trường như Mỹ, EU sụt giảm mạnh, rào cản Ethoxyquin đến nay vẫn chưa được tháo gỡ ở thị trường Nhật Bản...
Số liệu của VASEP cho thấy, 10 tháng đầu năm 2012, giá trị xuất khẩu tôm nước ta chỉ đạt 1,85 tỷ USD, giảm 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ cuối quý II/2012, xuất khẩu tôm đã bắt đầu xu hướng giảm sút. Cụ thể, tháng 6/2012 giảm 4% so với tháng 6/2011, tháng 7 giảm 6,8%, tháng 8 giảm 21,6%, tháng 9 giảm 23,1% và tháng 10 giảm 11,6%.
Trong đó, xuất khẩu tôm sang các thị trường chính như Mỹ, EU, ASEAN đều sụt giảm mạnh. Tính đến hết tháng 10/2012, giá trị xuất khẩu tôm sang Mỹ chỉ đạt 383 triệu USD, giảm 16,1%; EU đạt gần 260 triệu USD, giảm 25,8%; Và ASEAN đạt 30 triệu USD, giảm 19,9%.
Bên cạnh đó, xuất khẩu tôm nước ta còn phải cạnh tranh về giá bán với các nguồn cung khác trên thị trường thế giới như Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan...
Thông tin từ các công ty nhập khẩu cho thấy, so sánh với giá tôm của các nước cung cấp khác như Indonesia, Malaysia hay Ấn Độ, giá tôm Việt Nam thường cao hơn từ 10 - 18%. Giá cả luôn là yếu tố cạnh tranh quan trọng, nhất là trong điều kiện khủng hoảng kinh tế. Giá trở thành yếu tố sống còn bởi phần lớn người tiêu dùng luôn nhìn vào giá để quyết định lựa chọn sản phẩm. Tuy nhiên, việc hạ giá bán để cạnh tranh với các đối thủ khác trong điều kiện hiện nay là vô cùng khó đối với các doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam do giá thành sản xuất trong nước ngày càng tăng cao.
Mới đây, Chính phủ Bangladesh vừa cho phép người dân nước này đẩy mạnh nuôi tôm thẻ chân trắng sau hàng loạt nỗ lực từ phía các nhà xuất khẩu thực phẩm đông lạnh Bangladesh. Theo đó, chắc chắn con tôm Việt Nam sẽ phải chịu áp lực cạnh tranh ngày càng gắt gao hơn trên thị trường thế giới.
Cách nào để vượt qua?
Để nghề nuôi tôm phát triển bền vững cần cùng lúc có nhiều giải pháp. Theo ý kiến của nhiều người nuôi và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm thì: tôm và cá tra đều khó như nhau nhưng hiện nay con tôm chưa có chính sách nào, do đó, Nhà nước cần có những chính sách hỗ trợ cho con tôm giống như đối với cá tra là giãn nợ 24 tháng, hạ lãi suất đối với khoản vốn đã vay, tiếp tục cho vay mới với lãi suất thấp. Có như vậy, mới có thể giải cứu người nuôi và doanh nghiệp chế biến tôm xuất khẩu.
Song song với đó, các cơ quan chức năng Trung ương cần quan tâm đầu tư, hỗ trợ địa phương xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nghề nuôi tôm; Tăng cường kiểm soát giá nguyên, vật liệu đầu vào, tránh tình trạng liên tục tăng giá như thời gian qua, phát huy hiệu quả chính sách bình ổn giá thức ăn chăn nuôi.
Cùng đó, Tổng cục Thủy sản cần tăng cường giám sát điều kiện sản xuất, kinh doanh tôm giống, tôm bố mẹ... cũng như tăng cường công tác kiểm soát chất lượng tôm giống tại các tỉnh trọng điểm...
Sao Mai
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.