Nguồn tin: TN, 14/5/2007
Ngày cập nhật:
14/5/2007
Trong khi những con tàu của ngư nhân tự đầu tư vốn làm ăn phát đạt, thì những dự án được Nhà nước đầu tư hàng chục tỷ đồng trong chương trình đánh cá xa bờ (ĐCXB) đều… phá sản. Không chỉ các ngân hàng khốn đốn không thu được nợ, mà ngay cả ngư dân cũng lao đao..
Ngân hàng “đổ” tiền xuống biển!
Theo báo cáo tổng hợp của Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận thì tổng số nợ không có khả năng thu hồi là hơn 6 tỷ đồng trong số hơn 11 tỷ đồng đầu tư vào dự án, chưa kể tiền lãi là hơn 4 tỷ đồng. Tất cả 12 dự án mà Ngân hàng này đầu tư đều không hiệu quả. Toàn bộ các dự án này được định giá bán “xác tàu” từ những năm 2003 - 2004 để gỡ gạc vốn, nhưng cho đến nay, vốn thu lại chiếm rất ít. Có những dự án, như Hàm Tân 14, vay 1,1 tỷ đồng, nhưng cho đến khi đấu giá bán xác tàu cũng chỉ thu về được chưa đầy 50% vốn, chứ chưa nói gì lãi.
Với Ngân hàng Đầu tư - Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận còn “thảm” hơn nhiều. Tổng số tiền mà Ngân hàng này “rót” cho chương trình ĐCXB khỏang 22 tỷ đồng. Nhưng tính cho đến thời điểm mà Ngân hàng này báo cáo (tháng 12/2006, tức là sau 10 năm) thì tổng dư nợ vẫn là 14,6 tỷ đồng. Bà Phạm Thị Hoàng Đức - Phó GĐ Ngân hàng đầu tư Chi nhánh Bình Thuận cho biết: Để thu hồi nợ, ngân hàng chỉ còn cách đấu giá bán xác tàu. Nhưng thủ tục đấu giá ngân hàng không thể tự làm, mà phải qua Trung tâm đấu giá, thủ tục nhiêu khê.
Trong khi tàu không hoạt động để lâu xuống cấp rất nhanh. Con tàu của ông Lê Văn Mao (ở La Gi) khi đấu giá lần đầu là 535 triệu, nhưng 8 tháng sau trị giá của nó chỉ là 300 triệu; tàu BTh- 99469 của ông Trần Ngọc Thanh trị giá hàng tỷ đồng, đợt định giá mới nhất (ngày 2/4/2007) chỉ còn 460 triệu đồng, mà vẫn chưa thấy ai mua tàu. Nhưng còn hơn những dự án “không còn gì để thu”. Chẳng hạn như dự án của Xí nghiệp Khai thác thuỷ sản: Dự án này được ngân hàng “đổ” vào 5,3 tỷ đồng. Nhưng cho tới nay, xí nghiệp đã phá sản, nên ngân hàng chỉ thu được vỏn vẹn… 48 triệu đồng.
Ngư dân- con nợ giữa biển khơi!
Không chỉ ngân hàng khổ vì không thu được cả vốn lẫn lãi, mà ngay cả ngư dân dự án ĐCXB cũng lao đao vì khoản nợ quá lớn này. Anh Nguyễn Minh Hùng ở Khu phố 2, P. Đức Long, TP Phan Thiết cho biết: Năm 1999 Nhà nước vận động mình đóng tàu xa bờ và được đầu tư 1 tỷ đồng. Khi ấy nhà mình ghe nhỏ nhưng đánh bắt rút lưới mành cá cơm mấy mùa liền rất khá. “Bây giờ trong 6 đứa con của mình thì đã có 3 đứa nghỉ học. Chúng nghỉ học để đi biển. Nhưng giờ tàu cũng đã bị ngân hàng “siết nợ”. Vậy là vừa thất nghiệp mà cũng thất học luôn”- Anh Hùng cho biết thêm.
Sau khi bán đấu giá “xác tàu” mà vẫn không đủ vốn trả cho ngân hàng thì có thể xem xét từng trường hợp để phát mãi các tài sản khác. Trường hợp không có tài sản khác, hoặc có nhưng không đủ trả nợ thì báo cáo cơ quan có thẩm quyền (có ý kiến của UBND tỉnh hoặc Bộ chủ quản) xem xét xử lí.
(Trích Quyết định 89/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lí tồn đọng nợ chương trình ĐCXB).
Hằng ngày những đứa con của anh phải giúp mẹ đi bán cá khô ngoài chợ. Bản thân anh từng có 30 năm cầm lái trên biển, từ một ông chủ bạc tỷ, giờ phải bỏ sức lao động đi “bạn” kiếm sống qua ngày. Anh Hùng giãi bày: Hàng ngày nhìn con tàu phơi dưới nắng biển, đã 8 tháng rồi, từ hơn 500 triệu nay xuống 300 triệu vẫn không có ai mua. Nhìn con tàu nứt nẻ, chìm lên chìm xuống ngoài cảng mà lòng xót xa. Giá như ngày ấy mình đừng nhận vốn của chương trình, cứ tàu bé mà đánh bắt thì giờ này đâu có mất cả chì lẫn chài như thế này.
Tàu của anh Minh Hùng đang phơi nắng ở cảng Phan Thiết. Ảnh: Quốc Hanh
Theo ông Nguyễn Ngọc Bảy - Phó Trưởng phòng Kinh tế tập thể và Tư nhân của Sở Thuỷ sản Bình Thuận, mặc dù có tàu rồi, nhưng do đánh bắt xa bờ nên ngư dân phải vay thêm của các chủ nậu vựa theo kiểu mua “cá non” với lãi suất rất cao. Có khi lênh đênh nửa tháng ngoài khơi xa, nhưng về chỉ đủ trả lãi, nợ lại phần vốn, thì lấy đâu tiền trả ngân hàng. Lãi mẹ đẻ lãi con chồng chất. Trong khi đó, các dịch vụ hậu cần của chương trình ĐCXB không được triển khai hiệu quả. Nếu như có tàu thu mua, tàu bán nhiên liệu ngoài khơi sẽ giảm chi phí cho ngư dân.
Đằng này, con tàu Cà Ty 07 của tỉnh mua hàng chục tỷ đồng để làm tàu hậu cần, vẫn nằm lì mấy năm nay ở cảng Phan Thiết, bán giảm giá hàng chục lần vẫn chẳng ai mua. Ở góc độ kinh doanh tiền tệ, bà Phạm Thị Hoàng Đức cho biết: Toàn bộ những dự án ĐCXB là những dự án được Nhà nước “chọn” sẵn. Ngân hàng chỉ việc “rót” tiền. Trong khi những dự án này được bảo trợ vay 75% vốn, vốn tự có chỉ 25%. Thường những dự án mà vốn tự có quá ít như vậy thì thua lỗ là điều khó tránh khỏi.
Quế Hà
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.