Nguồn tin: Kinh Tế Sài Gòn, 16/01/2013
Ngày cập nhật:
17/1/2013
Ngày 28-12-2012, Liên minh khai thác tôm Mỹ (COGSI) đã đệ đơn yêu cầu áp thuế chống trợ cấp đối với tôm từ 7 nước Trung Quốc, Ecuador, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Theo đó, Chính phủ nhiều nước hiện đang có những phản ứng mạnh trước vụ kiện này.
COGSI khởi kiện
Mặc dù có hơn 120 nước xuất khẩu tôm và sản phẩm tôm sang thị trường Mỹ, nhưng nguyên đơn chỉ kiện 7 nước bởi theo tính toán của họ, trong năm 2011, 7 nước này đã xuất khẩu tôm vào Mỹ với giá trị đạt 4,3 tỉ đô la Mỹ, chiếm 85% tổng nhập khẩu tôm của Mỹ và chiếm hơn 3/4 về thị phần tại Mỹ.
Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2011 đến tháng 10/2012, Thái Lan chiếm 28,03% tổng kim ngạch nhập khẩu tôm nước ấm của Mỹ, Ecuador chiếm 15,59%, Indonesia chiếm 14,8%, Ấn Độ chiếm 12,29%, Việt Nam chiếm 8,02%, Malaysia 4,49% và Trung Quốc 3,31%.
Do đó, nếu các nước này buộc phải tăng giá hoặc giảm xuất khẩu do bị áp thuế chống trợ cấp thì ngành tôm nội địa Mỹ sẽ được hưởng lợi vì các nước còn lại cũng phải tăng giá theo.
Theo COGSI, từ năm 2009 đến nay, các nước bị kiện đã dành một khoản trợ cấp lên tới 13,5 tỉ đô la cho lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản, trong đó ngành tôm được hưởng lợi lớn nhất để hạ giá bán tôm vào Mỹ nhằm chèn ép thị phần tôm nội địa và hạ giá thị trường nói chung.
Vì vậy mà nếu như cách đây 20 năm, tôm nội địa Mỹ chiếm hơn 80% thị phần tôm tiêu thụ tại Mỹ, thì nay chỉ còn chưa tới 10%. Đồng thời, giá tôm từ năm 2000 đến nay cũng liên tục giảm.
COGSI đã liệt kê hơn 100 chính sách của các nước xuất khẩu mà họ cho là trợ cấp bất hợp pháp. Và theo quan điểm của COGSI: “Việc đánh thuế là cần thiết để bù lại phần lợi thế thương mại bất bình đẳng mà các nước trên giành được. Nộp đơn hôm nay chính là sự sống còn cho toàn bộ ngành công nghiệp tôm của Mỹ”, tờ Bangkok Post dẫn lời Giám đốc điều hành COGSI, C. David Veal.
Nhiều nước lên tiếng
Thông tin trên Business Standard, tờ nhật báo tiếng Anh của Ấn Độ cho biết, xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm mạnh ở các thị trường như EU, Đông Nam Á và Trung Quốc. Bên cạnh đó, Nhật Bản, thị trường tiêu thụ quan trọng khác lại đang áp dụng rào cản kỹ thuật Ethoxyquin.
Cũng theo tờ Business Standard, Mỹ hiện là thị trường nhập khẩu duy nhất đạt mức tăng trưởng về giá trị của thủy sản Ấn Độ từ tháng 4 - 9/2012 khi đạt 45.540 tấn, trị giá gần 356 triệu đô la, tăng 11,42% về giá trị. Nếu thị trường Mỹ áp thuế chống trợ cấp đối với tôm nhập khẩu thì chắc chắn ngành xuất khẩu thủy sản của Ấn Độ nói chung, ngành tôm nói riêng sẽ rơi vào khủng hoảng sâu sắc.
Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu Thủy sản Ấn Độ (SEAI), Ravi Reddy cho biết: “Chúng tôi sẽ mời các luật sư giỏi nhất để đấu tranh chống trong vụ kiện này”.
Hiện, Ấn Độ đang cử một phái đoàn gồm Đại diện Cơ quan Xúc tiến Xuất khẩu Thủy sản (MPEDA) và SEAI sang Mỹ để tìm hiểu các vấn đề pháp lý liên quan sau khi Mỹ xem xét đơn kiện chống trợ cấp đối với mặt hàng tôm của Ấn Độ.
Sau Ấn Độ, Ecuador cũng đã chính thức lên tiếng phản đối vụ kiện từ phía COGSI. Trên Undercurrentnews.com, Chủ tịch Hiệp hội Nuôi trồng Thủy sản Ecuador, Antonio Camposano cho biết: “Hiệp hội đang tiến hành mọi biện pháp để đảm bảo có một sự bảo vệ thích hợp cho ngành tôm của Ecuador”.
Còn trên tờ Bangkok Post, Thái Lan cho rằng, tôm nuôi luôn luôn rẻ hơn so với tôm khai thác. Vì vậy ngư dân vùng Vịnh của Mỹ đang cố tình so “táo với cam”. Hiện, Mỹ cũng là một trong những thị trường quan trọng của xuất khẩu tôm Thái Lan khi chiếm đến 46% tổng lượng tôm xuất khẩu.
Phản ứng nào từ Việt Nam?
Trong năm 2012, Mỹ là thị trường nhập khẩu tôm lớn thứ 2 của Việt Nam, sau Nhật Bản với giá trị ước đạt hơn 450 triệu đô la, chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm.
Có tên trong danh sách các nước bị kiện, dù diễn biến sắp tới như thế nào, ngành tôm Việt Nam vốn đang phải đối diện với nhiều khó khăn chồng chất như: Hội chứng tôm chết sớm (EMS) chưa được khắc phục, vướng mắc dư lượng Ethoxyquin trên thị trường Nhật Bản, thuế chống bán phá giá ở Mỹ… sẽ phải gánh thêm nhiều phí tổn, ít nhất đó là chi phí thuê luật sư và mất thời gian chuẩn bị để đối phó với vụ kiện.
Ông Trương Đình Hòe - Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, hiện VASEP đã thuê một công ty luật có kinh nghiệm chuyên về lĩnh vực này để thay mặt các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vụ kiện.
Tuy nhiên, đối với vụ kiện chống trợ giá này thì vai trò của Chính phủ, cơ quan chính quyền rất quan trọng trong việc quyết định sự thành bại. Vì việc trợ giá gắn liền với một loạt chính sách của Chính phủ, bộ, ban ngành áp dụng lên toàn bộ nền kinh tế, trong đó có ngành tôm.
Khi Bộ Thương mại Mỹ (DOC) điều tra, nếu Chính phủ đứng ra chứng minh không hề có sự trợ giá nào cho doanh nghiệp tôm trong nước thì chắc chắn thuyết phục hơn.
Sao Mai
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.