• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hậu Giang: Hàng trăm công nhân Cty Minh Phú lại đình công

Nguồn tin: Lao Động, 27/01/2013
Ngày cập nhật: 28/1/2013

Hàng trăm CN Cty Minh Phú ngừng việc tập thể đòi quyền lợi.

Bức xúc các vấn đề liên quan đến quyền lợi, trong hai ngày 26 - 27.1, hàng trăm công nhân thuộc nhiều bộ phận Cty TNHH chế biến thủy sản Minh Phú (gọi tắt là Cty Minh Phú, đóng tại KCN Sông Hậu, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) lại tiến hành ngừng việc tập thể.

Một lần nữa, UBND tỉnh Hậu Giang đã cùng các sở, ban, ngành... đã phải đến can thiệp để giải quyết vụ việc...

Ngậm ngùi lương tháng 13

Sáng 27.1, khi PV Lao Động có mặt tại Cty Minh Phú, lúc này hàng trăm CN đã tụ tập trước phòng làm việc của lãnh đạo Cty để đòi quyền lợi. Trước đó, buổi ngừng việc đã bắt đầu diễn ra từ trưa ngày 26.1. Các CN cho biết, theo hợp đồng, họ chỉ làm việc 8 giờ/ngày, nhưng trên thực tế, Cty bắt các CN phải làm việc có khi đến 12 giờ/ngày, thậm chí ngày lễ, CN cũng không được nghỉ và không được lãnh tiền thưởng. Đặc biệt, nếu CN nào đi trễ 5 - 10 phút sẽ bị trừ 20% tiền lương.

Đại diện các CN trình bày những bức xúc tại buổi làm việc.

Nam CN Nguyễn Hoàng Giang bức xúc: “Tết năm rồi, mỗi CN đều được Cty thưởng tháng lương 13 (lấy tổng lương trong năm của CN chia cho 12), nhưng năm nay chúng tôi chỉ được thưởng nửa tháng lương (chia thêm cho 2). Với số tiền ít ỏi như vầy làm sao chúng tôi đủ ăn tết”. Nhiều CN khác cho biết, họ vào làm việc đã hơn 1 năm qua, nhưng đến nay Cty không thực hiện các chế độ bảo hiểm cho CN theo cam kết trong hợp đồng. Ngoài ra, các CN phải bị trừ nhiều khoản tiền vô lý như tiền gửi xe (10.000 đ/tháng), mỗi bữa ăn Cty chỉ hỗ trợ cho CN 9.000 đ, còn lại CN phải đóng vào 3.000 đ…

Khi PV Lao Động hỏi họ tên của CN thì hầu hết họ đều không chịu trả lời. Một CN cho biết: Trước đây, đã có nhiều người lên tiếng đòi quyền lợi cho CN, những người này sau đó đều bị đuổi việc, nên bây giờ ai cũng rất sợ.

Sẽ thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động

Ngay trong sáng 27.1, đoàn công tác của tỉnh Hậu Giang do ông Trần Công Chánh - Chủ tịch UBND tỉnh - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc khẩn cấp với lãnh đạo Cty Minh Phú. Tại buổi làm việc, đại diện các CN đã trình bày 3 vấn đề mà các CN bức xúc, bao gồm: Vì sao Cty chỉ được thưởng tết nửa tháng lương 13; việc thực hiện các chế độ bảo hiểm cho CN và việc CN phải làm việc cả ngày nghỉ, lễ nhưng không có tiền thưởng.

Ông Chu Văn An - Phó TGĐ thường trực Tập đoàn Thủy sản Minh Phú - đã giải trình các vấn đề bức xúc của CN. Ông An cho biết: Trong năm 2012, việc làm ăn của Cty gặp rất nhiều khó khăn, do đó, Hội đồng quản trị đã quyết định không thưởng tết cho CN. Tuy nhiên, phía Cty đã kiến nghị nên có mức thưởng hợp lý để động viên tinh thần làm việc của CN. Theo đó, Hội đồng quản trị đã đồng ý thưởng nửa tháng lương 13. Đây là một nỗ lực rất lớn của Cty trong bối cảnh khó khăn như hiện nay.

“Lương tháng 13 chỉ là một tiêu chí để các DN phấn đấu chăm lo cho CN, chứ không hề có quy định nào bắt buộc DN phải thưởng lương tháng 13” - ông An nói.

Cũng theo ông An, nhiều CN chỉ làm việc ở Cty trong thời gian ngắn, sau đó nghỉ việc hoặc chuyển sang nơi khác làm việc, do vậy, Cty đã quy định những ai làm việc từ 1 năm trở lên mới được tham gia các chế độ bảo hiểm. Ông An giải thích: “Hiện tại, do thiếu sót về mặt giấy tờ (ghi sai họ tên, ngày - tháng - năm sinh…) nên nhiều CN làm việc ở Cty đã hơn 1 năm nhưng chưa được tham gia bảo hiểm”.

Ông An khẳng định: Các ngày lễ, Cty đều có thưởng tiền cho CN; tuy nhiên, số tiền này Cty không thưởng vào đúng dịp lễ mà chuyển vào tiền lương của CN sau đó. Ngoài ra, việc CN phải làm việc kể cả các ngày nghỉ, lễ là do đặc thù của ngành thủy sản. Khi có hàng nhiều thì CN phải tăng ca, làm thêm giờ cho kịp tiến độ, nếu không Cty sẽ bị thiệt hại. Cũng theo ông An, việc các CN phải đóng tiền gửi xe là để trả thù lao cho những người giữ xe; nếu có xảy ra mất mát, những người này sẽ chịu trách nhiệm bồi thường.

Sau khi lắng nghe phần trình bày của ông An, đại diện các ban, ngành tỉnh Hậu Giang đã ghi nhận những nỗ lực của Cty Minh Phú trong việc thưởng nửa tháng lương 13 cho CN. Tuy nhiên, đại diện các ban, ngành cho rằng, Cty Minh Phú chưa công khai, minh bạch các chính sách, chế độ dành cho người lao động.

Ông Lê Thành Phước – Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Hậu Giang - cho biết: Vừa qua, Cty Minh Phú đã thành lập CĐCS nhưng chưa tạo điều kiện cho tổ chức này phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động CN thực hiện các chế độ, chính sách, quy định dành cho người lao động. Từ đó, các CN không nắm rõ các chế độ về tiền lương, thưởng… trở thành một trong những nguyễn nhân dẫn đến ngừng việc tập thể. Đại diện các ban, ngành yêu cầu Cty Minh Phú phải tập trung giải quyết các chế độ bảo hiểm cho CN trong thời gian sớm nhất.

Kết luận tại buổi làm việc, ông Trần Công Chánh – Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - đề nghị: Cty Minh Phú phải xem xét lại việc thưởng tết cho CN, nếu trường hợp nào (làm tốt 12 tháng) có cam kết bằng văn bản được thưởng lương tháng 13 thì Cty phải thực hiện đúng quy định. Ông Chánh yêu cầu: Thời gian tới, Cty Minh Phú phải công khai tất cả các chế độ, chính sách dành cho CN.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cty Minh Phú đã để xảy ra 3 vụ ngừng việc tập thể với quy mô lớn. Ông Lê Thành Phước cho biết, thời gian tới, LĐLĐ tỉnh sẽ kiến nghị UBND thành lập đoàn thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động của Cty Minh Phú.

Hồng Thủy – Trần Lưu

Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:

31/12/2013

29/12/2013

28/12/2013

28/12/2013

27/12/2013

27/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

 

Xem các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323

 

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang