Nguồn tin: Báo Đà Nẵng, 08/04/2013
Ngày cập nhật:
9/4/2013
Đang mùa cao điểm của vụ đánh bắt cá Nam, ngày nào Cảng cá Thọ Quang cũng tiếp nhận 120 - 200 tấn hải sản từ các tàu cá. Cùng theo đó, hoạt động chế biến hải sản xuất khẩu tại các nhà máy thuộc Khu Công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng cũng rất sôi động.
Chế biến hải sản tại Công ty CP Procimex Việt Nam.
Sau khi giải quyết dứt điểm các khoản nợ nần từ năm 2012, nhất là nợ hải sản của ngư dân, Công ty CP Procimex Việt Nam đã đẩy mạnh chế biến hải sản ngay từ đầu năm. Xác định nguyên liệu là yếu tố sống còn của doanh nghiệp (DN), nên khi những chiếc tàu đánh bắt xa bờ vừa cập bến, bộ phận thu mua của công ty đã túc trực tại cầu cảng. Hiện ngày nào bộ phận thu mua cũng chuyển về xưởng 15 - 20 tấn cá ngừ nguyên con. Nhờ vậy hoạt động chế biến của DN này khá ổn định.
Ông Phạm Văn Dõng, Tổng Giám đốc công ty cho biết: DN đã xây dựng mạng lưới thu mua tại nhiều địa phương ở khu vực miền Trung chứ không riêng gì ở Cảng cá Thọ Quang. Để đạt kế hoạch chế biến khoảng 30 tấn sản phẩm/tuần, mỗi ngày công ty phải mua ít nhất 20 tấn nguyên liệu. Tính ra, từ ngày ra quân đầu năm đến nay, DN đã thu mua hơn 200 tấn cá ngừ. Ông Dõng cho biết thêm, nhiều năm nay, mặt hàng cá ngừ hấp chín là thế mạnh của DN. Vừa qua, công ty đã xuất khẩu thành công lô hàng trị giá 400 nghìn USD sang thị trường Trung Đông. Trong cơ chế kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, mua bán sòng phẳng, thanh toán nhanh gọn, chia sẻ lợi ích với đối tác mới là cơ hội phát triển. Với đà này, chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu 5 triệu USD trong năm nay chắc chắn sẽ đạt.
Hoàn thành việc xây dựng cơ ngơi nhà xưởng, đi vào sản xuất cách đây một tháng, hoạt động chế biến hải sản của Công ty CP Khang Thông khá sôi động. Nhờ mối quan hệ với đối tác từ trước, khâu nguyên liệu của DN này không mấy khó khăn. Ông Lê Bá Dương, Giám đốc công ty, cho biết vừa đi vào sản xuất, mới có 150 công nhân vào xưởng, do vậy, mỗi ngày chỉ mua 5 - 7 tấn cá ngừ vừa đủ chế biến. Sắp tới, công ty sẽ tuyển thêm 100 công nhân nữa, phấn đấu chế biến 20 tấn sản phẩm/ngày. Việc thu mua nguyên liệu hải sản cần phải đổi mới vì hiện nay đầu nậu khống chế, vừa thiệt cho ngư dân vừa thiệt cho DN chế biến.
Là DN duy nhất chế biến hải sản đóng hộp, Công ty TNHH MTV Chế biến đồ hộp Hạ Long tại Đà Nẵng cũng đang tích cực thu mua nguyên liệu, đẩy mạnh chế biến. Hiện tại, mỗi ngày công ty thu mua khoảng 10 tấn cá ngừ để chế biến hơn 10 nghìn hộp cá thành phẩm. Với Công ty TNHH Thái An, bên cạnh thu mua cá ngừ, đang triển khai mua cá nục bán cho đối tác nước ngoài làm mồi câu. Ông Thái Hội, Giám đốc công ty cho biết, để duy trì sản xuất, DN nào cũng đua nhau thu mua thật nhiều nguyên liệu.
Số liệu tạm tính từ các DN tại Khu Công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, trong hơn 1 tháng qua đã chế biến khoảng 2 - 3 nghìn tấn sản phẩm. Vấn đề đặt ra hiện nay là DN nào cũng thu mua cá ngừ, trong khi số tàu đánh bắt loại cá này không nhiều. Tình trạng tranh mua tranh bán, bị đầu nậu khống chế diễn ra thường xuyên. Để chế biến hải sản ổn định, nên chăng, ngành thủy sản tổ chức cho đội tàu đánh bắt xa bờ triển khai nghề đánh bắt cá ngừ và sớm có giải pháp khả thi trong khâu tiêu thụ hải sản...
HOÀI NAM
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.