Nguồn tin: Vasep, 13/05/2013
Ngày cập nhật:
14/5/2013
Uzbekistan là một quốc gia nằm sâu trong lục địa Châu Á có dân số gần 30 triệu người, có nhu cầu lớn về hàng thực phẩm nhiệt đới trong đó có thủy sản. Cá tra là mặt hàng duy nhất trong nhóm hàng thủy sản được XK sang thị trường này.
Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, XK cá tra sang Uzbekistan năm 2012 đạt giá trị 668,37 nghìn USD, tăng 229% so với năm 2011. Trong 5 năm gần đây, chỉ có 1 – 2 công ty DN XK vào thị trường này, nhưng khối lượng XK hầu như đều tăng trưởng dương.
Mặc dù kim ngạch XK cá tra sang thị trường này vẫn còn ở mức thấp nhưng có mức tăng trưởng cao. Điều này cho thấy Uzbekistan có xu hướng tăng nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này.
Thị trường này dường như là sự lựa chọn thích hợp cho các DN XK cá tra của Việt Nam trong những năm tới khi mà Nga - thị trường tiêu thụ cá tra lớn nhất trong khối Liên Xô cũ, giảm mạnh NK cá tra do chịu tác động của các chính sách của nước này.
Thực tế, kinh tế của Uzbekistan tiếp tục có tốc độ phát triển khá cao trong năm 2012. Mặc dù kinh tế thế giới đang trong giai đoạn khủng hoảng, nhưng năm 2012 kinh tế Uzbekistan vẫn giữ được tốc độ phát triển tăng 8,2% so với năm 2011 và trong 3 năm trở lại đây tăng 27,5%. Thu nhập thực tế của người dân tăng 17,5%.
Theo Ủy ban Thống kê Uzbekistan, ngành thực phẩm của nước này cũng tăng sản lượng sản xuất nhờ các biện pháp đa dạng hóa sản phẩm. Theo đó, sản lượng của ngành thực phẩm nước này trong 7 tháng đầu năm 2012 tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2011. Nhờ các biện pháp cải thiện chất lượng và đa dạng sản phẩm, sản lượng của các sản phẩm cá và thịt đóng hộp đều tăng 1,3 lần.
NK cá các loại của Uzbekistan ngày càng tăng trong vài năm trở lại đây. Các chuyên gia cho rằng đây là xu hướng tất yếu do nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng mạnh, trong khi sản lượng cá nước ngọt nuôi nội địa lại không tăng. Sản lượng cá nước ngọt của Uzbekistan giảm từ 20.000 – 25.000 tấn trong năm 1980 - 1991 xuống còn trung bình 4.200 tấn/năm trong năm 1995 - 2006 và 4.051 – 6.654 tấn trong năm 2008 - 2010. Sản lượng cá nước ngọt trong năm 2010 đạt 6.654 tấn, giảm 30% so với năm 1991.
Mặc dù sản lượng cá nước ngọt nuôi nội địa sụt giảm nhưng khối lượng thủy sản NK vào nước này vẫn tiếp tục tăng do nhu cầu tại thị trường này ngày càng tăng. Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), NK thủy sản (mã HS03) của Uzbekistan năm 2011 tăng 17,3% so với năm 2010. Hiện nay, Nauy vẫn là nước XK các sản phẩm làm từ cá nhiều nhất cho Uzbekistan. Do có sự thay đổi về thói quen ăn uống, nhu cầu tiêu thụ tăng và nền kinh tế phục hồi nên nước này NK các loại cá đông lạnh nhiều nhất và đều tăng hàng năm, tiếp đến là các loại cá philê đông lạnh. Dự báo nhu cầu tiêu thụ trong nước và tiêu thụ trên đầu người tăng đặc biệt là các sản phẩm thủy sản có giá thấp.
Năm 2013, Uzbekistan sẽ đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế không thấp hơn 8%. Uzbekistan sẽ tiếp tục ưu tiên cho việc tăng khả năng cạnh tranh, hiện đại hóa và đa dạng hoá nền kinh tế. Với hệ thống thuế quan ưu đãi và đặc biệt lợi thế về thuế nội khối Đông Âu, Uzbekistan hiện được coi là cửa ngõ thuận lợi cho DN Việt Nam nói chung và DN cá tra nói riêng mở rộng thị trường sang các nước Liên Xô cũ, châu Âu và Trung Á...
Ngọc Thủy
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.