Nguồn tin: Báo Cà Mau, 18/07/2013
Ngày cập nhật:
19/7/2013
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tôm nguyên liệu của Công ty FFC. Điều đáng quan tâm trong vụ án này là số lượng tôm bị trộm cắp rất lớn, trị giá trên 80 triệu đồng.
Thời gian gần đây, đại diện Công ty Cổ phần thực phẩm thuỷ sản xuất khẩu Cà Mau (FFC), trụ sở tại ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, đến trình báo với cơ quan công an về việc qua kiểm tra kho đông lạnh của công ty phát hiện mất một số lượng lớn tôm đóng lốc, ước tính trị giá vài chục triệu đồng.
3 đối tượng trong vụ trộm tôm.
Được biết, quá trình chế biến tôm, đóng gói, trữ hàng cũng như việc ra vào công ty của công nhân được quản lý và giám sát chặt chẽ bởi lực lượng bảo vệ và camera giám sát. Qua kiểm tra, xem xét hiện trường, lực lượng công an không phát hiện dấu vết gì từ bên ngoài đột nhập vào. Vậy thì số lượng tôm thành phẩm rất lớn đã ra khỏi công ty bằng cách nào trước sự bảo vệ chặt chẽ như thế?
Qua các tài liệu và chứng cứ tại các nhà kho, các điều tra viên Công an huyện Cái Nước đã nhận định chỉ có người trong công ty thực hiện hành vi trộm cắp này, nhưng chúng đã làm cách nào mà có thể qua mặt được nhiều người?
Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên phát hiện một nhóm đối tượng là nhân viên của công ty có nhiều dấu hiệu bất minh và đầy nghi vấn. Công tác mai phục được lực lượng công an và Công ty FFC trao đổi, thống nhất thực hiện kế hoạch “giăng lưới” các đối tượng trộm.
Đúng như dự đoán, vào một ngày cuối tháng 5/2013, 3 đối tượng là Nguyễn Vũ Lâm, sinh năm 1980, cư ngụ xã Hưng Mỹ; Đặng Hoàng Kỷ, sinh năm 1994, cư ngụ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước và Đặng Hoàng Nam, sinh năm 1990, cư ngụ xã Tân Phú, huyện Thới Bình bị bắt quả tang khi vừa thực hiện hành vi trộm 6 block tôm từ trong công ty đem về cất giấu tại phòng trọ nam ở khu tập thể FFC.
Trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả 3 tên khai nhận chính là thủ phạm của các vụ trộm tôm tại công ty. Riêng Đặng Hoàng Nam chỉ mới tham gia trộm lần đầu thì bị phát hiện. Nguyễn Vũ Lâm và Đặng Hoàng Nam khai vào khoảng tháng 11/2012, chúng bàn bạc với nhau vào kho của công ty để trộm cắp tôm sú vỏ lặt đầu đông lốc dành để xuất khẩu đem bán lấy tiền tiêu xài.
Đúng theo kế hoạch, chúng lấy từng lốc tôm cất giấu trước bụng, kéo áo đậy lại và thản nhiên bước ra ngoài. Bởi vì Lâm là nhân viên của tổ đông lạnh lâu năm, còn Nam lại là tổ phó nên không ai nghi ngờ bọn chúng. Lần đầu tiên cả 2 lấy được 6 lốc. Trong tháng 11/2012, cả 2 thực hiện trót lọt 3 vụ trộm được khoảng 32 kg tôm, đem bán và chia nhau xài.
Thấy ngon ăn nên vào khoảng tháng 1/2013, cũng bằng thủ đoạn trên, cả 2 đã thực hiện trót lọt thêm 4 lần trộm tôm trong kho đông lạnh của công ty với số lượng ngày càng nhiều, trên 170 kg, bán được 19.200.000 đồng.
Đến khoảng tháng 5/2013, sợ bị mọi người sinh nghi, nên cả hai quyết định rủ thêm Đặng Hoàng Kỷ là nhân viên tổ đông mới xin vào làm cho công ty cùng thực hiện hành vi trộm cắp tôm. Nhưng “đi đêm có ngày gặp ma”, trong lúc cả ba đã đem được 6 lốc tôm về đến nhà trọ thì bị phát hiện.
Tại biên bản kết luận giá trị tài sản của hội đồng định giá huyện Cái Nước, tổng trị giá tôm bị mất trộm ước tính trên 84 triệu đồng. Hiện các đối tượng có liên quan trong vụ án trên đều bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý.
Long Quân
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.