• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cà Mau: Xuất khẩu thuỷ sản lại… trễ hẹn

Nguồn tin: Báo Cà Mau, 15/08/2013
Ngày cập nhật: 17/8/2013

Theo đánh giá của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản tỉnh Cà Mau (CASEP), 7 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Cà Mau ước đạt trên 480 triệu USD, giảm khoảng 3% so với cùng kỳ (cả về số lượng lẫn doanh số) và đạt thấp so với kế hoạch. Lại một lần nữa xuất khẩu thuỷ sản tỉnh ta khó khăn trên đường về đích.

Nguyên nhân là do tình trạng thiếu nguyên liệu cũng như chất lượng nguyên liệu chưa được kiểm soát triệt để, làm cho các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, những mâu thuẫn, bất cập về cung - cầu nguyên liệu; phòng trị bệnh tôm chết và một số rào cản kỹ thuật, thuế quan đến nay vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu, dẫn đến kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của tỉnh chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Khó khăn từ rào cản

Là một trong những doanh nghiệp trụ vững năm 2012, nhưng năm 2013, Công ty Camimex vẫn đối diện khó khăn do thiếu nguồn tôm nguyên liệu chế biến.

Ông Lê Văn Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú, bộc bạch: “Những rào cản kỹ thuật đối với con tôm Việt Nam đang được nhiều nước khác dựng nên. Vì vậy, các cơ quan thẩm quyền cần nhanh chóng hơn, linh hoạt hơn trong việc xử lý những hoá chất cần cấm hoặc hạn chế sử dụng sao cho tương đồng quy định từ thị trường tiêu thụ tôm chủ yếu của ta.

Đối với chất kháng sinh Enrofloxacine, phía Nhật cho dư lượng 10 ppb, phía Mỹ là 1 ppb. Đây là hai thị trường chủ yếu của doanh nghiệp Việt Nam, nên việc cấm sử dụng chất này phải được thực hiện sớm. Với những hàng rào quy định này thì doanh nghiệp chỉ có thể mua được tôm quảng canh chứ không mua được tôm công nghiệp”.

Ông Ngô Văn Nga, Phó Chủ tịch CASEP, bày tỏ: “Là doanh nghiệp ai cũng muốn vươn lên, phát triển. Tuy nhiên, những quy định kể trên khắt khe quá. Doanh nghiệp năm nào cũng kiến nghị nhưng rồi đâu cũng vào đó, việc giải quyết còn mang tính qua loa, phong trào.

Khó khăn của doanh nghiệp thuỷ sản còn nguyên đó, chỉ tiêu xuất khẩu thì tăng hằng năm, trong khi nguyên liệu đầu vào không tăng nhiều. Hiện tôm nguyên liệu tại tỉnh đáp ứng chỉ khoảng 30% tổng sản lượng xuất khẩu toàn tỉnh”.

Cần những giải pháp đột phá

Để đạt được mục tiêu 1,4 tỷ USD năm 2013, các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản đề nghị các ngành, các cấp trong tỉnh cần có giải pháp đột phá, đồng bộ, đủ mạnh để tăng sản lượng tôm nguyên liệu. Mặt khác, kiến nghị với Chính phủ, Bộ NN&PTNT chỉ đạo ngưng xây mới nhà máy chế biến thuỷ sản trong khu vực ĐBSCL và có cơ chế đặc biệt về vốn giúp doanh nghiệp khó khăn.

Ông Lý Văn Thuận, Tổng Thư ký CASEP, bức xúc: “Với tình hình nguyên liệu như thế này thì khả năng xuất khẩu thuỷ sản khó mà về đích được như mong đợi. Đã vậy, nếu có về đích được thì lợi nhuận của các doanh nghiệp cũng không cao do phải nhập khẩu tôm nguyên liệu để sản xuất.

Khó khăn của ngành tôm hiện nay cũng có một phần lỗi của các cơ quan chức năng trong việc chậm trễ tìm ra tác nhân gây bệnh gan tuy.

Từ đó, thiếu cập nhật thông tin, chậm ban hành các quy định về hoá chất cấm theo quy định từ thị trường nhập khẩu và đặc biệt là để cho lãi suất ngân hàng tăng quá cao trong thời gian dài. Đã vậy, một số kiến nghị của các doanh nghiệp chậm được giải quyết… Tất cả những khó khăn trên kéo dài nhiều năm và khiến cho tình hình xuất khẩu ngày càng thêm suy giảm”.

Theo dự báo của CASEP, tình hình tôm nuôi những tháng cuối năm cũng không mấy sáng sủa. Diện tích tôm công nghiệp ngày càng thu hẹp do dịch bệnh hoành hành, đã vậy, một số nơi trong tỉnh tình hình dịch bệnh trên tôm quảng canh cũng diễn ra hết sức phức tạp nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến xuất khẩu thuỷ sản của tỉnh trong thời gian tới.

Từ những khó khăn trên, để xuất khẩu thuỷ sản không còn tiếp tục “trễ hẹn”, đòi hỏi phải có sự nỗ lực cao độ của từng doanh nghiệp, sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cơ quan chức năng.

Theo ông Lý Văn Thuận, dịch bệnh không chỉ là mối lo cho người nuôi tôm, mà giờ đây trở thành mối lo chung của các doanh nghiệp. Đã qua, Tổng cục Thuỷ sản mặc dù đã công bố tìm ra nguyên nhân gây bệnh trên tôm nhưng các giải pháp đưa ra cũng còn chung chung, hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, người nuôi tôm thì sau nhiều lần dịch bệnh, nguồn vốn tái đầu tư sản xuất gặp nhiều khó khăn.

Như vậy, vấn đề là Nhà nước không chỉ bảo đảm đủ vốn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất mà còn phải tính đến nguồn vốn ưu đãi để nông dân phục hồi sản xuất. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần xem xét lại sự bất hợp lý trong lịch sên vét ao đầm ở các địa phương hiện nay khiến tình hình môi trường trở nên hết sức phức tạp.

Để xuất khẩu thuỷ sản về đích đúng hẹn, để các doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất, đồng thời để cuộc sống người nuôi tôm ổn định, sắp tới tỉnh Cà Mau cần có nhiều giải pháp mang tính đột phá hơn nữa, đặc biệt chủ động cung ứng nguồn nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu./.

Tâm Như

Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:

31/12/2013

29/12/2013

28/12/2013

28/12/2013

27/12/2013

27/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

 

Xem các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323

 

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang