• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

VASEP vẫn nhắm xuất khẩu tôm cao hơn năm 2012

Nguồn tin: Kinh Tế Sài Gòn, 25/08/2013
Ngày cập nhật: 26/8/2013

Công nhân phân loại tôm nguyên liệu chuẩn bị chuyển đi chế biến xuất khẩu. Ảnh: Trung Chánh

Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) vẫn đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tôm năm 2013 đạt 2,4 tỉ đô la Mỹ so với khoảng 2,25 tỉ đô la Mỹ năm ngoái dù Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra phán quyết về thuế chống trợ cấp (CVD) cho một số nước nhập khẩu, trong đó có Việt Nam.

VASEP cho rằng thuế CVD chưa ảnh hưởng nhiều đến xuất khẩu tôm đông lạnh của Việt Nam trong năm nay. Tổng thư ký VASEP Trương Đình Hòe cho biết, hiện ngành tôm Việt Nam xuất khẩu và chiếm một phần đáng kể thị phần tại Mỹ và nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng tham gia mạnh vào chuỗi cung ứng chung của hoạt động cung cấp tôm cho thị trường này. Hơn nữa, nhu cầu tiêu dùng tôm của Mỹ tăng nên không thể trong vòng vài tháng nhà nhập khẩu Mỹ có thể điều chỉnh, tìm được đối tác cung ứng mới ổn định cả về sản lượng và quy cách chế biến.

“Rõ ràng, khi một mắc xích trong chuỗi cung ứng bị thay đổi, nghĩa là cả chuỗi cung ứng có thể sẽ gặp khó khăn, và họ (Mỹ) có thể có chọn lựa khác nhưng điều này không diễn ra trong năm nay, mà có thể thời gian sẽ dài hơn”, ông Hòe cho biết.

Một vị phó tổng giám đốc của một doanh nghiệp chuyển sản xuất, chế biến và xuất khẩu tôm ở ĐBSCL (đề nghị không nêu tên), nói việc DOC đưa ra phán quyết cuối cùng về thuế CVD đối với tôm nhập khẩu tôm từ Việt Nam sẽ có tác động đến ngành tôm trong nước, nhưng xuất khẩu trong năm nay của doanh nghiệp chưa bị ảnh hưởng.

“Nhà cung cấp tôm lớn của Mỹ trong những năm qua là Thái Lan đang thiếu hụt nguồn cung do dịch bệnh, trong khi đó, nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ vẫn lớn. Do đó, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa của họ, Mỹ vẫn phụ thuộc vào tôm nhập khẩu từ Việt Nam”, vị này cho biết.

Bên cạnh đó, ông Hòe cho biết dù DOC có phán quyết cuối cùng về thuế CVD đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam, song phán quyết trên còn phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC), dự kiến công bố vào ngày 26-9-2013.

Theo đó, nếu ITC xác nhận các doanh nghiệp tôm Mỹ bị thiệt hại do trợ cấp của Chính phủ Việt Nam gây ra, phía Mỹ sẽ ban hành lệnh về thuế CVD và áp dụng thu các khoản tiền thuế đã ký quỹ từ ngày 4-6-2013 đến ngày ITC ra công bố, ngược lại sẽ hoàn trả các khoản tiền đã ký quỹ cho các bị đơn (dự kiến ITC cống bố ngày 26-9-2013, gồm cả mức thuế ký quỹ theo lần phán quyết sơ bộ và phán quyết cuối cùng).

“Hiện nay, chúng tôi vẫn đang theo đuổi tiếp tục ở giai đoạn ITC, chúng tôi sẽ làm việc với ITC để chứng minh ngành tôm Việt Nam không nhận trợ cấp từ Chính phủ và đây cũng là căn cứ để họ ra kết luận xuất khẩu tôm Việt Nam vào Mỹ không ảnh hưởng cho ngành tôm nội địa của họ, tức thuế CVD cũng có thể được bãi bỏ, đó cũng là điều tốt cho Việt Nam”, ông Hòe nói.

Trả lời câu hỏi của Thời báo kinh tế Sài Gòn Online về khả năng ITC phủ nhận quyết định của DOC, ông Hòe cho biết rất khó có thể biết được quyết định của ITC nhưng phía Việt Nam, VASEP sẽ cố gắng hết sức để chứng minh rằng ngành tôm Việt Nam không nhận trợ cấp từ Chính phủ.

Trong lần phán quyết cuối cùng này của DOC, 2 bị đơn bắt buộc của Việt Nam là Công ty thủy sản Minh Quí (một công ty con của Công ty cổ phần thủy sản Minh Phú) và Công ty Nha Trang Seafood lần lượt bị áp mức thuế 7,88% (so với 5,08% ở lần phán quyết sơ bộ vào ngày 29-5-2013) và 1,15% (so với mức 7,05% ở lần phát quyết sơ bộ).

Riêng mức thuế CVD áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp khác của Việt Nam có xuất khẩu tôm vào Mỹ là 4,52% so với mức 6,07% được công bố ở lần phán quyết sơ bộ ngày 29-5-2013.

Dù chưa có thống kê riêng về kim ngạch xuất khẩu của Công ty thủy sản Minh Quí, nhưng VASEP cho biết trong 7 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của Công ty cổ phần thủy sản Minh Phú - chuyên xuất khẩu tôm, dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam với trên 188,1 triệu đô la Mỹ, chiếm 5,38% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam (gần 3,5 tỉ đô la Mỹ). Công ty Nha Trang Seafood đứng thứ 19 với trên 33 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 1% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay.

Ngoài Việt Nam, trong lần phán quyết cuối cùng này, DOC còn áp thuế CVD đối với Trung Quốc (18,16%); Malaysia (54,5%) và Ecuador (11,68%). Riêng Indonesia và Thái Lan không bị đánh thuế lần này do DOC đánh giá sản phẩm tôm từ 2 quốc gia này không nhận trợ cấp từ chính phủ. Do đó, Hải quan Mỹ trả lại các phần tiền ký quỹ đã thu theo mức thuế sơ bộ công bố trước đây (29-5-2013) đối với các lô hàng nhập khẩu từ ngày 4-6-2013.

Ông Hòe cho biết kim ngạch xuất khẩu dự báo tăng mạnh và đạt khoảng 2,4 tỉ đô la Mỹ trong nay ngoài tăng sản lượng xuất khẩu, giá tăng cũng là một yếu tố rất quan trọng, đóng góp khoảng 15% cho sự tăng trưởng.

Theo VASEP, trong 7 tháng đầu năm 2013, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt gần 1,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, Nhật là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu tôm của Việt Nam với kim ngạch đạt trên 364 triệu đô la Mỹ, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm ngoái; Mỹ đứng thứ 2 với kim ngạch đạt trên 337 triệu đô la Mỹ, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm ngoái; Trung Quốc và Hồng Kông xếp thứ 3 với kim ngạch đạt trên 180 triệu đô la Mỹ, tăng 37,6% so với 7 tháng đầu năm 2012.

Về diễn biến tình hình giá tôm trong nước, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Cà Mau cho biết hiện giá tôm nguyên liệu đứng ở mức rất cao. Cụ thể, đối với tôm sú nguyên liệu loại 20 con/kí lô gam có giá 230.000 - 235.000 đồng/kí lô gam, loại 30 và 40 con/kí lô gam lần lượt có giá khoảng 170.000 - 180.000 đồng/kí lô gam và 150.000 - 155.000 đồng/kí lô gam

Ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ ấp Lồ Ồ, xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh, một người chuyên vận chuyển tôm thuê cho nông dân tiêu thụ ở nhà máy tôm thành phố Trà Vinh (Trà Vinh), cho biết đối với tôm thẻ chân trắng loại 60 con/kí lô gam có giá 125.000 - 130.000 đồng/kí lô gam; loại 100 con/kí lô gam có giá dao động khoảng 90.000 - 95.000 đồng/kí lô gam.

Theo ông Tuấn, sau một thời gian dài người nuôi tôm sú bị lỗ do dịch bệnh, hiện bà con nuôi tôm đang dần chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng. Dù chưa có con số thống kê chính thức nhưng ước tính diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng tại Trà Vinh chiếm khoảng 70% diện tích thả nuôi của tỉnh.

Trung Chánh

Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:

31/12/2013

29/12/2013

28/12/2013

28/12/2013

27/12/2013

27/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

26/12/2013

 

Xem các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323

 

Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang