Nguồn tin: VOV, 06/09/2013
Ngày cập nhật:
7/9/2013
Ông Matthew McConkey, Luật sư tư vấn của Việt Nam về vấn đề này, khẳng định Việt Nam còn 6 tháng để đảo ngược tình thế.
Ngày 5/9, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã ra quyết định sơ bộ về thuế suất đối với các sản phẩm các tra, basa nhập khẩu từ Việt Nam. Với mức thuế trung bình lên tới 2,11 USD/kg, quyết định của DOC sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của hàng trăm ngàn nông dân cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam.
Đáng chú ý là trong lần rà soát hành chính lần thứ 9 này, Bộ Thương mại Mỹ đã chọn nước tham chiếu để áp thuế là Indonesia, quốc gia có điều kiện kinh tế, nuôi trồng và chế biến hoàn toàn khác với Việt Nam. Hơn nữa, Indonesia lại không nằm trong danh sách các nước được chọn để tham chiếu mà DOC đã công bố trước đó. Phóng viên VOV tại Mỹ đã có cuộc trao đổi với ông Matthew McConkey, Luật sư tư vấn của Việt Nam về vấn đề này.
Luật sư McConkey
PV: Thưa luật sư McConkey, ông có thể giải thích lý do tại sao Bộ Thương mại Mỹ lại quyết định chọn Indonesia chứ không phải Bangladesh nước có điều kiện sản xuất cá da trơn tương đồng với Việt Nam và đã nhiều lần được chọn để tham chiếu?
Luật sư McConkey: Tôi thực sự sốc khi DOC chọn Indonesia làm nước tham chiếu để tính thuế nhập khẩu đối với cá tra và basa của Việt Nam. Theo thông lệ, trước mỗi đợt rà soát, DOC đều công bố danh sách các nước có thể được chọn để tham chiếu.
Trong lần rà soát thứ 9, Indonesia không nằm trong danh sách trên do DOC chọn nước tham chiếu dựa trên Tổng thu nhập quốc gia (GNI), trong khi tổng thu nhập quốc gia giữa Việt Nam và Indonesia lại hoàn toàn khác nhau.
Chính vì vậy mà ban đầu chúng tôi dự đoán rằng nước so sánh lần này sẽ là Bangladesh hoặc Philippines.
Trong quyết định sơ bộ, DOC không nêu chi tiết lý do bác bỏ Bangladesh và Philippines nhưng tôi có thể tóm lược một số nguyên nhân sau. Vấn đề cố hữu đối với Bangladesh là nước này không cung cấp đầy đủ dữ liệu ra thị trường quốc tế, khiến chúng tôi cũng như DOC rất khó tìm kiếm thông tin. Trong quyết định sơ bộ, DOC tuyên bố không xem xét Bangladesh do thiếu thông tin.
Đối với Philippines, DOC cho rằng quy mô ngành công nghiệp sản xuất cá da trơn tại đây còn nhỏ, đồng thời bày tỏ quan ngại về độ chính xác của những dữ liệu liên quan đến giá cá tươi tại đây. Do vậy, DOC cũng bác bỏ trường hợp Philippines và quyết định trở lại với Indonesia. Việc Indonesia không nằm trong danh sách nước tham chiếu là yếu tố quan trọng để chúng ta đấu tranh với DOC trong thời gian tới.
PV: Theo thông báo, Bộ Thương mại Mỹ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng 3/2014, vậy trong thời gian tới Việt Nam cần làm gì để có thể thay đổi quyết định phi lý của cơ quan này, thưa ông?
Luật sư McConkey: Vấn đề đầu tiên mà chúng ta cần khẳng định là quyết định của DOC mới chỉ là quyết định sơ bộ. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào tháng 3/2014 và từ giờ cho đến khi đó sẽ còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Chính phủ Việt Nam, VASEP và các nhà sản xuất cá tra, basa sẽ phối hợp cùng các luật sư tiến hành nghiên cứu bổ sung tại các nước liên quan, tiếp theo là quá trình tranh tụng, điều trần… để DOC có thể thay đổi quyết định về nước tham chiếu. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với chính phủ Bangladesh để họ có thể cung cấp cho DOC những thông tin xác thực về giá cá tươi nội địa.
Ngoài ra, chúng ta sẽ phối hợp với chính phủ và các nhà chế biến cá Indonesia để tìm kiếm những thông tin chứng minh với DOC rằng Indonesia không phải là nước có thể sử dụng để tham chiếu.
Về phía Việt Nam, nhiều doanh nghiệp có các nhà cung cấp và khách hàng tại Indonesia và họ có thể hỗ trợ chúng tôi trong vấn đề này. Một điều cần ghi nhớ là trong 3 lần rà soát hành chính gần đây nhất, quyết định sơ bộ và quyết định cuối cùng của DOC đều hoàn toàn khác nhau.
Trong lần rà soát thứ 6, DOC chọn Philippines làm nước tham chiếu nhưng sau đó lại chuyển sang Bangladesh. Lần tiếp theo, DOC chọn Indonesia nhưng sau đó đổi thành Bangladesh. Trong lần rà soát gần đây nhất, Bangladesh được chọn trong quyết định sơ bộ nhưng nước tham chiếu cuối cùng lại là Indonesia. Chúng ta còn 6 tháng nữa để đảo ngược quyết định của DOC và tôi hy vọng quyết định cuối cùng của DOC sẽ khác với quyết định sơ bộ, như những gì đã diễn ra trong 3 kỳ rà soát vừa qua.
PV: Trong những năm gần đây, các sản phẩm thủy sản Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ luôn phải đối mặt với các vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp. Theo ông, đây chỉ là những tranh chấp thương mại đơn thuần hay còn có lý do nào khác?
Luật sư McConkey: Từ góc độ kinh tế vĩ mô, tôi cho rằng việc phải đối mặt với các vụ kiện như vậy là điều đáng mừng đối với Việt Nam. Có thương mại quốc tế là có xung đột và tranh chấp thương mại. Có người đã hỏi tôi là làm thế nào để Việt Nam tránh được tranh chấp thương mại quốc tế và câu trả lời rất đơn giản thôi: hãy ngừng xuất khẩu hàng hóa. Không xuất khẩu thì sẽ không có kiện tụng.
Sự gia tăng của các vụ kiện chống bán phá giá và trợ cấp cũng đồng nghĩa với việc ngày càng nhiều khách hàng ưa chuộng hàng Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam đã tham gia thị trường quốc tế, tranh chấp thương mại là điều hiển nhiên. Hơn nữa, các vụ kiện như trên không đi ngược lại quy định của Tổ chức Thương mại Quốc tế.
Tôi cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều tranh chấp thương mại nữa, ngay cả trong phạm vi ASEAN. Tuy nhiên, đối với cá nhân từng doanh nghiệp thì các vụ kiện chống bán phá gia và trợ cấp thực sự là vấn đề nghiêm trọng. Một trong những giải pháp là bổ sung giá trị gia tăng cho các sản phẩm. Sản phẩm càng nhiều giá trị gia tăng thì khả năng bị kiện càng thấp.
Ví dụ như fillet cá, một sản phẩm cơ bản. Hiện nay nhiều công ty đã giới thiệu các bữa ăn giá trị gia tăng, bao gồm, cơm, rau và cá, rất tiện lợi cho khách hàng Hoa Kỳ. Những sản phẩm như vậy không nằm trong phạm vi quy định khởi kiện chống bán phá giá.
PV: Xin cảm ơn ông!
Nhật Quỳnh/VOV-Washington
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.