Nguồn tin: Báo Công Thương, 26/11/2013
Ngày cập nhật:
27/11/2013
Xuất khẩu tôm, cá tra vẫn đóng vai trò chủ đạo, chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước. Tuy nhiên, ngành sản xuất, chế biến các mặt hàng này vẫn đang gặp nhiều khó khăn về dịch bệnh, xây dựng vùng nguyên liệu…
Chế biến thủy sản xuất khẩu ở đồng bằng sông Cửu Long
Thiếu nguyên liệu
Mỗi ngày có hàng trăm tấn tôm nguyên liệu được thương lái Trung Quốc “núp bóng” thương lái địa phương thu mua bằng mọi giá mà không cần chất lượng. Điều đáng lo ngại là việc thu mua tôm với giá cao khiến nông dân khá hào hứng.
Ông Võ Hồng Ngoãn - người nuôi tôm ở TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - cho rằng: “Việc thương lái Trung Quốc thu mua tôm với giá cao sẽ có lợi cho nông dân vì bán được giá và không bị “ép” như trước đây”.
Việc thu gom nguyên liệu tôm ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã làm cho phần lớn nhà máy chế biến tôm thiếu nguyên liệu sản xuất. Hiện tại, ở Cà Mau nhiều nhà máy chỉ hoạt động khoảng 40% công suất và kéo theo hàng ngàn công nhân thiếu việc làm.
Thách thức đối với xuất khẩu cá tra lại ở góc độ khác. Diện tích nuôi cá tra ở ĐBSCL liên tục giảm trong mấy năm qua do tình trạng thua lỗ kéo dài, nông dân không còn vốn để tái sản xuất.
Nếu như năm 2009, toàn vùng ĐBSCL thả nuôi 6.512 ha thì đến năm nay chỉ còn khoảng 5.700 ha.
Sau gần chục năm nuôi cá tra, gia đình ông Nguyễn Văn Tư ở khu vực Thới Thạnh Đông (phường Thới Long, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) quyết định bán ao cá tra để trả nợ. Ông Tư cho biết: “Mấy năm liên tiếp nuôi cá tra thua lỗ do giá thấp nên số nợ ngân hàng đã lên đến 700 triệu đồng. Vì vậy tôi phải bán ao để trả nợ rồi giải nghệ luôn”.
Giải pháp nào?
Lâu nay cá tra Việt Nam mang tiếng độc quyền trên thị trường thế giới nhưng người nuôi vẫn thua lỗ, DN lao đao. Mặc dù thời gian qua có rất nhiều hội thảo, hội nghị bàn cách “cứu” cá tra, đặc biệt là giải pháp quy hoạch vùng nguyên liệu, vốn, liên kết sản xuất nhưng chưa thật sự mang lại hiệu quả. Tiến sĩ Võ Hùng Dũng -Giám đốc VCCI Cần Thơ -cho rằng, việc quy hoạch vùng nguyên liệu, giảm diện tích, sản lượng để nâng cao chất lượng là cần thiết nhưng cơ quan nào chịu trách nhiệm trong việc quản lý giảm diện tích tuân thủ theo quy hoạch…là việc cần bàn. Việc liên kết sản xuất để chia sẻ lợi nhuận giữa DN và người nuôi đang được xem là giải pháp tích cực. Hiện tại, ở ĐBSCL có rất nhiều nông dân liên kết với DN theo hình thức DN đầu tư thức ăn, nông dân đầu tư con giống thả nuôi sau đó bán cá lại cho DN. Khi đó nông dân được lợi nhuận từ 1.000 - 1.500 đồng/kg cá tra, DN cũng có nguồn nguyên liệu ổn định để sản xuất.
Theo ông Lý Văn Thuận, lâu nay việc phát triển ồ ạt các nhà máy chế biến đã dẫn đến thiếu nguyên liệu sản xuất. Trong khi đó các ngành công nghiệp phụ trợ trong chế biến tôm như: Gia vị, bột, phẩm màu… đều phải nhập khẩu. Ông Thuận đề xuất: “Để phát triển bền vững cần có sự quản lý vĩ mô của nhà nước, không nên cấp phép đầu tư xây dựng nhà máy chế biến ồ ạt như thời quan qua. Đồng thời khuyến khích đầu tư chế biến sâu để tăng giá trị xuất khẩu”.
Ông Lý Văn Thuận - Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến & Xuất khẩu thủy sản Cà Mau: Việc thu mua tôm nguyên liệu của thương lái Trung Quốc thông qua đại lý, DN ở Việt Nam với giá cao là do trốn thuế, vì lợi ích trước mắt nên lâu dài sẽ ảnh hưởng tới uy tín của tôm Việt Nam trên thương trường.
Kim Thư
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.