Nguồn tin: BRVT, 8/1/2007
Ngày cập nhật:
11/1/2007
Mười mấy năm đi biển, lèo lái con thuyền cỡi qua bao nhiêu sóng gió, thuộc ngư trường như lòng bàn tay..., vậy mà có qua lớp tập huấn kỹ thuật sử dụng thiết bị hàng hải thì ông Tám Huân (ngư dân xã Phước Hải, huyện Đất Đỏ) mới vỡ lẽ ra rằng, còn quá nhiều điều mình phải học. Thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật là "căn bệnh” cha truyền con nối từ bao đời nay của ngư dân.
QUA RỒI THỜI ĐI BIỂN BẰNG KINH NGHIỆM
Ông Huỳnh Vân Sơn, cộng tác viên khuyến ngư và cũng là một trong những chủ tàu cá có tiếng của thị trấn Long Hải cho biết, năm 2006, tàu của ông đi được 9 chuyến biển, nhưng sản lượng vẫn giảm hơn 30% so với năm trước. Nếu không nhờ giá hải sản khá thì chắc chắn ông phải chịu lỗ "chỏng gọng". Ông cho biết, nhiều ngư dân ở Long Hải cũng chung hoàn cảnh như ông. Nguyên nhân chính là do ngư trường cạn kiệt, trong khi phương thức đánh bắt thì mấy chục năm vẫn không thay đổi. Thuyền trưởng hoạt động trên biển chủ yếu dựa vào kinh nghiệm là chính. Tàu thuyền chỉ quẩn quanh ở những ngư trường quen thuộc, không dám đi khai thác ngư trường mới vì không am hiểu đặc điểm ngư trường (mực nước, mật độ cá, dòng chảy...). Lâu nay ngư dân xác định vị trí trên biển bằng máy định vị, nhưng hầu như chưa ai có trình độ đọc được hải đồ. Đã vậy, có những vùng biển thậm chí chưa được thể hiện trên hải đồ thì ngư dân đành bó tay. Kỹ năng định vị kém là mối nguy lớn cho những tàu liều lĩnh đi xa vì khi có bão sẽ không biết đường tránh né. Mặc dù Sở Thủy sản đã mở nhiều lớp tập huấn hướng dẫn ngư dân về vùng chồng lấn trên biển nhưng đến nay, nhiều thuyền trưởng vẫn không xác định được nơi nào được quyền đánh cá, nơi nào không. Thành thử thời gian qua, có nhiều tàu vô tình đánh bắt hải sản lấn qua lãnh hải nước bạn gây nhiều chuyện phiền phức.
NỖI KHỔ MÙ MỜ KIẾN THỨC
Hiện nay, 90% tàu đánh bắt xa bờ của tỉnh đã được trang bị đầy đủ các thiết bị như máy tầm ngư, máy định vị... thế nhưng hiếm có thuyền trưởng, máy trưởng nào biết cách sử dụng hết các chức năng của máy. Anh Phạm Tính, trưởng ban Hải sản xã Phước Tỉnh nói, thực trạng này cũng giống như việc trang bị máy vi tính ở các cơ quan hiện nay. Mua sắm đầy đủ máy móc thuộc loại hiện đại nhất nhưng thuyền trưởng chỉ học các kỹ năng sử dụng cơ bản nhất qua bạn bè đồng nghiệp, rồi đánh tàu ra khơi. Anh Trần Quốc Vỹ, cán bộ Trung tâm Khuyến ngư tỉnh cho biết, vừa qua, Bộ Thủy sản tổ chức lớp tập huấn về sử dụng thiết bị hàng hải, tuy nhiên đa số ngư dân Bà Rịa – Vũng Tàu đi học với tâm lý: đi cho vui chứ chuyện này thì "biết rồi khổ lắm...". Thế nhưng, qua mấy ngày học họ mới ngộ ra rằng, hóa ra còn quá nhiều tính năng sử dụng của máy mà họ chưa hề biết. Đơn cử như, một số máy dò cá hiện đại có cả tính năng định vị, vậy mà lâu nay ngư dân không biết đâu mà tận dụng, nhiều tàu trang bị cả hai máy một lúc vừa kồng kềnh, vừa lãng phí.
Việc ngư dân mù mờ kiến thức dĩ nhiên có một phần trách nhiệm của cơ quan chức năng. Thế nhưng, công bằng mà xét thì mấy năm qua ngành thủy sản đã có nhiều cố gắng cập nhật kiến thức và thông tin khoa học kỹ thuật cho ngư dân. Song, với trình độ có hạn (đa số thuyền trưởng học vấn chưa qua phổ thông), thì việc tiếp thu kiến thức của ngư dân cũng hạn chế. Trong khi đó, cơ quan chuyển giao khoa học kỹ thuật chưa thật chú ý đến phương thức truyền đạt và biên soạn tài liệu phù hợp nên kết quả đạt được không cao. Nhiều ngư dân còn có tâm lý ỷ lại kinh nghiệm bản thân, nên chưa chú tâm tới việc nghiên cứu học tập.
Huỳnh Liên
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.