Nguồn tin: SGTT, 6/7/2007
Ngày cập nhật:
6/7/2007
“Tối hậu thư” của Nhật Bản về việc xem xét cấm nhập khẩu thủy sản Việt Nam do vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm đã tạo ra bầu không khí ảm đạm ở các nhà máy chế biến thủy sản ĐBSCL, nơi chiếm tới 52% sản lượng thủy sản và 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước.
Chế biến thủy sản tại một doanh nghiệp ở ĐBSCL. Các doanh nghiệp thủy hải sản ĐBSCL đang lo mất thị trường Nhật vì dư lượng kháng sinh trong thủy sản Việt Nam xuất qua Nhật vẫn còn. Ảnh : Đức Tòan
"Điều này hầu hết các doanh nghiệp đều biết rõ, ngành thủy sản từng khuyến cáo, nông-ngư dân cũng biết. Tìm dư lượng chất kháng sinh chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra ra, nhưng vấn đề là vẫn... không kiểm soát được!?", ông Nguyễn Văn Kịch, giám đốc công ty Cafatex Việt Nam (Hậu Giang) nói. Ông cho biết thêm: "Chúng tôi đã đề nghị vùng nuôi tôm nên đánh số từng ao, kiểm soát tới khâu thu hoạch đưa tới nhà máy để thuận tiện trong việc kiểm tra truy xuất nguồn gốc, nhưng hiện thời các thương lái mua xong, trộn lẫn rồi bán cho nhà máy."
Một doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại Cần Thơ bức xúc nói: "Bây giờ thì hoang mang thật, vì doanh nghiệp nào cũng lo sợ bị kiểm tra "dính" chất kháng sinh. Thực ra sản phẩm của các nhà máy chế biến xuất khẩu đều được cơ quan kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh thực phẩm kiểm tra "đóng dấu" trước khi xuất khẩu. Vậy xảy ra chuyện này, cơ quan kiểm tra phải chịu trách nhiệm chứ!". Chị Tư X., có tàu đánh cá ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) nói với giọng ngán ngẩm: "Ngư dân đánh bắt chỉ ướp đá, muối giữ tươi sản phẩm. Tới khi vào bờ, thấy mấy nhà vựa và thương lái rửa mực bằng phèn chua, ướp cá bằng hàn the, bơm agar vào tôm... là chuyện thường (!). Nay có người dùng thứ bột màu trắng ướp rửa làm hải sản tươi, trắng đẹp thì có trời biết đó là chất gì."
+ Năm 2006, tổng sản lượng thuỷ sản ở ĐBSCL đạt hơn 3,7 triệu tấn, tăng gần 5 lần so với năm 1986, trong đó khai thác đạt gần 2 triệu tấn, sản lượng nuôi đạt hơn 1,4 triệu tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3,35 tỷ USD, tăng hơn 300 lần so với năm 1986, tăng gần 600 triệu USD so với năm 2005. Riêng từ đầu năm đến nay, kim ngạch XK thủy sản gần 200 triệu USD, tăng 8% so cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng thủy sản khai thác, nuôi trồng đạt khoảng 260.000 tấn, tăng gần 2% so cùng kỳ năm 2006.
Với nguồn hải sản tự nhiên còn như vậy, việc quản lý mua bán chất kháng sinh trên thị trường, việc kiểm soát chất lượng thức ăn thủy sản tại những vùng nuôi còn bỏ sót thì đây là hệ quả được báo trước, chứ không có gì bất ngờ.
Hiện nay, các tỉnh ven biển ở ĐBSCL đang vào mùa thu hoạch tôm sú. Ông Kịch nhận định: "Hiện thời dù nhu cầu nhập khẩu vẫn còn, nhiều đơn đặt hàng, nhưng một số doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu trong vùng đã nhát tay, dè dặt mua nguyên liệu vì ngại dư lượng chất kháng sinh". Ông Hồ Quốc Lực, chủ tịch HĐQT công ty Sao Ta (Sóc Trăng) phân tích: "Tình huống xấu nhất xảy ra, Nhật "cấm cửa" thì thị trường tiêu thụ tôm Việt Nam thu hẹp đáng kể, và các nước khác sẽ nhân cơ hội hạ giá. Giá bán tôm nguyên liệu sẽ bị ảnh hưởng. Bộ Thủy sản đã họp bàn về giải pháp thị trường xuất khẩu, trong đó thị trường Nhật là “mấu chốt". Do đó cần phải nhìn lại vấn đề quản lý của chúng ta".
Theo ông Lực hiện nay chất kháng sinh Cloramphenicol (CAP) bị cả thế giới cấm. Nhưng ở nước ta lại rất dễ mua. Ngành thương mại, cơ quan quản lý thị trường, công an cần vào cuộc thì mới mong kiểm soát được thuốc cấm tại các điểm kinh doanh.
Đức Toàn
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.