Nguồn tin: CT, 18/7/2007
Ngày cập nhật:
18/7/2007
Kim ngạch xuất khẩu đạt thấp nhất trong vòng 5 năm qua cùng với những rào cản về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đã đưa ngành thủy sản Kiên Giang phải đối mặt với “án treo” lơ lửng. Lối thoát nào cho ngành chế biến thủy sản đang là một thách thức lớn đối với tỉnh này...
“ÁN TREO” LƠ LỬNG
Kiên Giang là tỉnh có vùng biển lớn và đội ngũ khai thác hải sản lớn nhất cả nước với số lượng trên 7.000 phương tiện thường xuyên hoạt động. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Kiên Giang chỉ bằng 2,3% cả nước trong 6 tháng đầu năm 2007. Sản lượng khai thác và nuôi trồng, theo thống kê của ngành thủy sản trong 6 tháng qua là 161.515 tấn, nhưng sản lượng chế biến, đông lạnh chỉ đạt được 12.887 tấn. Mặt hàng có giá trị kinh tế cao là tôm cũng chỉ đông lạnh được 1.300 tấn; trong đó, có 311 tấn được xuất khẩu ra nước ngoài. Các công ty chế biến thủy sản xuất khẩu của tỉnh luôn gặp khó khăn về thị trường, nên giá trị xuất khẩu giảm đáng kể. Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Kiên Giang được giao chỉ tiêu xuất khẩu 15 triệu USD, nhưng 6 tháng qua mới xuất được 15%, tương đương 2,3 triệu USD. Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Kiên Cường là một trong những công ty hàng đầu về thủy sản ở Kiên Giang, được giao chỉ tiêu xuất khẩu 30 triệu USD thì cũng chỉ xuất được... 1 triệu USD. Công ty Hạ Long vừa mới thành lập dự kiến hoạt động trong vòng quý II-2007 với chỉ tiêu 10 triệu USD trong năm nay thì gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình lắp ráp thiết bị, dẫn đến cháy nhà máy, thiệt hại trên 10 tỉ đồng, có khả năng đến năm 2008 mới hoạt động được...
Chế biến hàng thủy sản xuất khẩu ở Công ty Kisimex (Kiên Giang).
Chính vì vậy, ngành thủy sản Kiên Giang chỉ đạt 28% kế hoạch khi kim ngạch xuất khẩu mặt hàng thủy sản với 38 triệu USD trong 6 tháng đầu năm. Đây là mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua của tỉnh. Nguyên nhân của sự sa sút về xuất khẩu chính là chất lượng thủy sản. Liên tục những thông tin từ thị trường khó tính như Nhật và châu Âu cho hay một số lô hàng thủy sản Việt Nam không đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhiều lô hàng bị kiểm tra và phát hiện nhiễm tạp chất, hóa chất độc hại bị trả về, trong đó có hàng của doanh nghiệp chế biến thủy sản ở Kiên Giang. Đây là bản “án treo” lơ lửng đối với ngành thủy sản tỉnh này, có nguy cơ mất thị trường tiềm năng nếu không được khắc phục kịp thời, cải thiện uy tín trên thương trường...
ĐÂU LÀ LỐI THOÁT?
Sau mỗi chuyến hàng xuất đi là sự thấp thỏm cho đến khi đối tác “OK” với lô hàng... Đó là tâm trạng của nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu ở Kiên Giang trước quy định kiểm tra 100% lô hàng nhập khẩu ở các quốc gia nhập khẩu khó tính. Kém chất lượng và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đều xuất phát từ việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Điều này đã được Bộ Thủy sản và các đối tác nước ngoài cảnh báo từ rất lâu, khi thủy sản Việt Nam mới bắt đầu “ăn khách” trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp không lấy đó làm bài học cho mình, dẫn đến những phập phồng nỗi lo sau mỗi chuyến hàng như hôm nay...
Để cải thiện lại uy tín thủy sản Việt Nam với thế giới, trước hết doanh nghiệp phải đầu tư hệ thống máy móc hiện đại. Theo đánh giá chung, 70% nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu ở Kiên Giang được đầu tư công nghệ hiện đại nhất, đủ để đạt những tiêu chuẩn, quy định của thị trường khó tính. Tuy nhiên, hầu hết các nhà máy chỉ sử dụng một nửa công suất do mới hoạt động trong thời gian ngắn, chưa tạo dựng được thị trường vững chắc. Một vấn đề khác cũng cần được quan tâm là đầu vào nguồn nguyên liệu. Nuôi trồng thủy sản tự phát, không tuân thủ các quy định về sử dụng hóa chất... dẫn đến thiếu nguồn nguyên liệu sạch. Trong khi đó, doanh nghiệp lại chưa đủ khả năng để phát hiện một số tạp chất, hóa chất cấm bị nhiễm trong nguyên liệu...
Làm thế nào để có nguồn nguyên liệu sạch? Bản thân từng doanh nghiệp không thể làm được điều này mà rất cần vai trò nhà nước trong việc quản lý chất lượng vùng nuôi. Ông Huỳnh Văn Gành, Giám đốc Sở Thủy sản Kiên Giang, cho biết: Trước hết đó là ý thức của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng bơm tạp chất, sử dụng các thủ thuật tăng trọng và kích cỡ, nhập khẩu nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Thương lái cũng phải cam kết trách nhiệm đối với doanh nghiệp khi để xảy ra tình trạng này. Ngành thủy sản sẽ tiến tới triển khai và kiểm tra quy trình và công nhận một số vùng nuôi đạt chuẩn để làm mẫu. Khi được công nhận sản phẩm vùng nuôi an toàn, giá mua nguyên liệu tại vùng nuôi này cũng cao hơn so với bình thường. Có như vậy mới khuyến khích được người nuôi thủy sản an toàn...
Một quy trình nuôi trồng – chế biến – xuất khẩu khép kín được xem là mô hình hiệu quả nhất trong điều kiện thiếu nguồn nguyên liệu sạch như hiện tại. Trong điều kiện hiện nay, đa số doanh nghiệp không thể thực hiện được thì việc chia sẻ quyền lợi giữa doanh nghiệp và người sản xuất nguyên liệu cũng cần được đặt ra. Thực tế, thời gian qua khi xuất khẩu được giá thì nông dân cũng được hưởng lợi từ việc bán nguyên liệu với giá cao. Nhưng cả hai đối tượng này chưa thật sự “ngồi cùng thuyền” trong việc chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi. Bây giờ, cả hai cùng ngồi lại vẫn chưa muộn để cải thiện uy tín mặt hàng thủy sản với thế giới.
THÀNH NGUYỄN
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.