Nguồn tin: SGGP, 27/07/2007
Ngày cập nhật:
27/7/2007
Mặc dù kim ngạch xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 1,64 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 44% kế hoạch năm nay là 3,7 tỷ USD), nhưng nguy cơ mất thị trường trong những tháng tới có thể xảy ra.
Thị trường ngày càng khắt khe
Chế biến cá xuất khẩu. Ảnh: Cao Thăng
Việc Nhật Bản tiến hành kiểm tra 100% các lô hàng thủy sản nhập khẩu đã khiến hàng thủy sản nhập vào nước này trong 6 tháng qua giảm 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Điều này khiến các doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải sản chế biến của nước ta gặp khó khăn.
Đơn cử như CTCP Cầu Tre, do nguồn gốc nguyên liệu gồm nhiều loại thủy sản, doanh nghiệp này đã phải cung cấp các nguồn nguyên liệu để phía Nhật Bản kiểm tra, mất nhiều thời gian, trong khi hàng chế biến có thời hạn sử dụng ngắn ngày, vì thế khả năng mất thị trường này là nguy cơ rất lớn.
Nhiều doanh nghiệp khác cũng rơi vào tình trạng tương tự. Do vậy khi đưa hàng mẫu, kiểm tra chất lượng... đã khiến chi phí tăng rất cao, không còn có lãi... Nhiều danh nghiệp cho biết đã lỗ cả chục tỷ đồng vì các đơn hàng bị đình trệ.
Theo thống kê từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp đã xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản 6.000 lô hàng và có 94 lô bị cảnh cáo (chiếm 1,6%). Trong các lô hàng này có các loại kháng sinh cấm bị sử dụng như chloraphenicol, AOZ (dẫn xuất của Nitrofurans), Coliform... Nhật Bản cũng đã chính thức gửi thư yêu cầu Việt Nam cấp bách cải thiện chất lượng thủy sản và giải quyết các vấn đề tồn dư kháng sinh trong thủy hải sản xuất khẩu sang thị trường này.
Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm đã xuất hiện 4 thị trường có các rào cản kỹ thuật khắt khe đối với các sản phẩm thủy hải sản có xuất từ Việt Nam, ngoài Nhật Bản còn có Nga, Australia, lãnh thổ Đài Loan. Những doanh nghiệp xuất khẩu cá hiện “mất ăn mất ngủ” trước thông tin đoàn kiểm tra của Nga sẽ vào kiểm tra điều kiện vệ sinh môi trường chế biến cá xuất khẩu nước ta.
Trong khi đó, điều đáng quan ngại nhất hiện nay là môi trường nuôi trồng thủy sản chưa được kiểm soát chặt chẽ nên nguy cơ lây nhiễm các chất có dư lượng kháng sinh có thể cao hơn mức cho phép.
Theo ông Phạm Hoàng Hà, Giám đốc Sở Thương mại TPHCM, sắp tới theo qui định mới của Bộ Thủy sản, tất cả các lô hàng giáp xác, nhuyễn thể chân đầu và sản phẩm phối chế từ các loại nguyên liệu thủy sản trước khi xuất vào thị trường Nhật Bản phải thực hiện kiểm tra chứng nhận nhà nước về dư lượng hóa chất và kháng sinh cấm. Thế nhưng, số lượng máy kiểm tra hiện nay ít, không đáp ứng nhu cầu kiểm tra của các doanh nghiệp, tại TPHCM chỉ có hai máy kiểm tra AOZ.
Tăng cường kiểm tra chất lượng
Mặc dù vậy, thị trường xuất khẩu vào EU lại đang tăng mạnh, tăng 26,8% so với cùng kỳ và chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước; tiếp theo là Hoa Kỳ, Hàn Quốc... Về năng lực chế biến, các doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng, đổi mới thiết bị theo hướng tăng cường chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm chế biến.
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, đã có thêm 18 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường EU nâng tổng số các doanh nghiệp đạt chuẩn lên 245 (nếu kể cả các doanh nghiệp chế biến đa ngành có mặt hàng thủy sản là 470).
Về quản lý chất lượng hàng xuất khẩu, hầu hết các lô hàng được kiểm tra chất lượng trước khi tiến hành thủ tục xuất khẩu. Nhờ vậy, 6 tháng qua, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn giữ vững 51 thị trường có rào cản kỹ thuật cao như EU, Hoa Kỳ, Canada...
Để giữ vững thị trường xuất khẩu thủy sản, một yêu cầu bức bách đặt ra là làm sao quản lý được chất lượng thủy sản trong nước, ngay từ khâu nuôi trồng, đánh bắt, sơ chế và chế biến... Vì vậy, phối hợp trong kiểm tra, có qui định chế tài nghiêm khắc đối với các đơn vị vi phạm là rất cần thiết để giữ nghiêm chất lượng thủy hải sản xuất khẩu.
Thông tin mới nhất cho biết, Bộ Thương mại đang đề nghị số tiền từ Quỹ hỗ trợ thưởng xuất khẩu trước đây sẽ được sử dụng mua 5 máy kiểm tra, dự kiến giá trị khoảng 10 tỷ đồng, sẽ góp phần đáp ứng nhanh nhu cầu kiểm tra chất lượng sản phẩm khi xuất khẩu.
Văn Minh Hoa
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.