Nguồn tin: BĐ, 8/8/2007
Ngày cập nhật:
9/8/2007
Cửa biển Đề Gi (Cát Khánh - Phù Cát). Ảnh: Duy Quyên
Nghề câu bạch tuộc mới phát triển ở Cát Hải (Phù Cát) vài năm nay, chẳng những đem lại thu nhập khá, mà còn giải quyết việc làm mùa vụ cho nhiều lao động nhàn rỗi.
Hàng năm, khoảng tháng 5-6-7 Âm lịch, tại vùng biển từ Đề Gi (Phù Cát), đến Nhơn Hải, Nhơn Châu (TP Quy Nhơn), loài bạch tuộc (còn gọi là mực trùm) thường đến cư trú tại các rạn san hô cách bờ biển 3-4 km, ở độ sâu 15-25 sải tay. Đây cũng là mùa ngư dân Cát Hải đổ xô đi câu bạch tuộc. Theo ông Huỳnh Năm, một “lão ngư” ở Cát Hải, ban đầu chỉ vài ba người đi câu về ăn, do câu được nhiều nên đem bán. Thấy nghề này dễ làm, vốn mua sắm đồ nghề chẳng bao nhiêu (khoảng 60 - 70.000 đồng), sản phẩm dễ tiêu thụ, nên càng có nhiều người tham gia. Hiện nay ở Cát Hải có khoảng 200 ngư dân chuyên câu bạch tuộc.
Vào mùa câu, cứ sáng sớm có thuyền làm dịch vụ chở người đi câu ra biển; đến các vùng rạn có bạch tuộc, mỗi người xuống thuyền, ngồi trên chiếc phao tự tạo bằng cục xốp hoặc ruột ô tô để câu cả ngày rồi bán sản phẩm cho chủ thuyền. Anh Nguyễn Văn Thanh, ở thôn Tân Thanh, cho biết: “Mỗi ngày tôi câu từ 6 giờ sáng đến 3 giờ chiều, nếu trúng mánh thì được khoảng 25 kg, bán với giá 20.000 đồng/kg, thu được 500 ngàn đồng. Nếu ít thì cũng được 5-10 kg. Bình quân cũng kiếm được vài ba triệu đồng/tháng, chắc ăn hơn đi làm thợ bạn khơi xa”.
Không dừng lại ở ngư trường Cát Hải, một số ngư dân ở đây đã mở rộng địa bàn đến vùng biển Nhơn Hải, Nhơn Châu; bởi vùng này có nhiều rạn san hô, bạch tuộc “dày” hơn. Anh Huỳnh Có - ở thôn Tân Thanh, chủ thuyền làm dịch vụ đưa đón người đi câu và cũng là “đầu nậu” thu mua bạch tuộc - cho biết: Mỗi ngày công vận chuyển thợ câu và mua bán khoảng 500 kg bạch tuộc tôi kiếm được khoảng 700 - 800 ngàn đồng. Hiện nay, loại mực này tiêu thụ khá mạnh, lại xuất hiện nhiều nên cả chủ thuyền và thợ câu đều kiếm sống được.
Đã đành nghề câu bạch tuộc mang lại thu nhập khá, song người câu mực lênh đênh trên biển cả ngày bằng những chiếc phao tự tạo rất thô sơ, dễ bị tai nạn khi bất ngờ có sóng to, gió lớn. Chính quyền địa phương nên khuyến cáo các chủ thuyền vận chuyển và người đi câu trang bị các phương tiện cứu sinh để đảm bảo an toàn trong khi hành nghề.
Nguyễn Văn Hùng
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.